Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong: xây dựng nông thôn thành những miền quê đáng sống
Kinhtedothi - Ngày 21/10, Hội Nông dân TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025) và biểu dương nông dân Thủ đô xuất sắc.
Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên.

Lãnh đạo Thành uỷ - HĐND - UBND TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Quang Thái.
Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa cho biết, lễ kỷ niệm là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam, tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên nông dân qua các thời kỳ; đồng thời khẳng định niềm tin, niềm tự hào, ý chí và quyết tâm của Nông dân Thủ đô bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bà Phạm Hải Hoa nhấn mạnh, với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển”, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội và cán bộ, hội viên nông dân nguyện chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.
Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Hà Nội đề nghị cán bộ, hội viên, nông dân Thủ đô nỗ lực thi đua, vượt mọi khó khăn, thực hiện nhiều việc làm thiết thực, lan toả những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh người Nông dân Thủ đô kỷ nguyên mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong biểu dương đóng góp quan trọng của Hội Nông dân TP và đội ngũ hội viên nông dân Thủ đô trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn là lĩnh vực đặc biệt quan trọng.
Sau chương trình công tác về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Hà Nội luôn ưu tiên chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống nông dân, trong đó, Hội Nông dân các cấp là lực lượng nòng cốt.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, đã xác định định hướng chiến lược: phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị - sinh thái, kiến tạo nông thôn hiện đại, giàu bản sắc, nông dân văn minh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô “xanh - thông minh - bền vững.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Thành uỷ Hà Nội trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
“Đặc trưng văn hóa là tài sản vô giá của Thăng Long - Hà Nội nghìn năm. Phát triển nông thôn không phải là quá trình đô thị hóa nông thôn, mà là xây dựng vùng quê đáng sống, giàu bản sắc, nơi mỗi người dân đều thấy tự hào và hạnh phúc với quê hương mình” - ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho rằng, văn hóa không chỉ là mục tiêu mà là động lực, là nguồn lực cho phát triển; và Hội Nông dân cần nhận thức rõ và đưa nội dung này vào chương trình hành động.
Trước yêu cầu thích ứng chuyển đổi số và nhu cầu thị trường, ông Nguyễn Văn Phong gợi mở, điều quan trọng là phát huy lợi thế đặc trưng của mỗi địa phương, kết hợp sản xuất nông nghiệp sinh thái với phát triển du lịch trải nghiệm, đưa sản phẩm nông nghiệp của nông dân Thủ đô đến với người tiêu dùng trong nước và thế giới qua thương mại điện tử.

Lãnh đạo HĐND - UBND TP Hà Nội trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, xây dựng “miền quê đáng sống” không chỉ dựa vào thu nhập, mà còn dựa trên ba yếu tố: tuổi thọ, sự hài lòng và môi trường sống bền vững. Trong đó, việc gìn giữ phong tục tập quán, tình làng nghĩa xóm, phát triển kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, tăng trưởng xanh chính là “đề kháng” mạnh nhất trước quá trình đô thị hóa.
“Tôi tin tưởng, Hội Nông dân TP Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tiên phong, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng nông thôn Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại - nơi người dân được sống hạnh phúc” - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.
Tại lễ kỷ niệm, 12 hội viên nông dân tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh được trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 18 gương mặt nông dân có đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và công tác Hội được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen và danh hiệu Nông dân Thủ đô xuất sắc năm 2025.
Trích dẫn
Trong khuôn khổ chương trình lễ kỷ niệm, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức trao nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2025 cho 79 Hội Nông dân xã, phường với tổng nguồn vốn 341 tỷ 200 triệu đồng cho 468 dự án. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để hội viên nông dân phát triển kinh tế, khôi phục sản xuất, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của các cơn bão vừa qua.

Thúc đẩy đầu tư và chuyển đổi số trong công tác nước sạch nông thôn
Kinhtedothi - Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn văn minh. Nhận thức rõ vai trò quan trọng này, Diễn đàn “Vai trò của nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trong phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn văn minh” đã được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, trong sáng 16/10.

Khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới
Kinhtedothi - Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” có bước chuyển mình mạnh mẽ với nhiều sáng kiến, sáng tạo, bắt kịp yêu cầu đặt ra trong bối cảnh mới. Đã có hơn 18.000 công trình, phần việc đăng ký tham gia xây dựng nông thôn mới được hoàn thành.

Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nền móng vững chắc cho chặng đường mới
Kinhtedothi - Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội vui mừng đón nhận Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024. Đây là nền móng vững chắc cho chặng đường mới của Thủ đô với mục tiêu “sự phát triển không chỉ đo bằng con số tăng trưởng mà còn bằng chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân”.