Phố Wall lập kỷ lục, chứng khoán châu Á tăng nhẹ

Nguyễn Thu (Theo Reuters, CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các chỉ số trên sàn Phố Wall tăng mạnh, chứng khoán châu Á tăng nhẹ nhờ kỳ vọng dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ sớm kết thúc.

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch ngày 12/2 đều tăng điểm trong bối cảnh gia tăng hy vọng dịch viêm phổi do virus corona khởi phát từ TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc sẽ chấm dứt trong thời gian ngắn sắp tới, mặc dù tâm lý thận trọng của giới đầu tư vẫn còn.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên 12/2 đều tăng điểm.
Chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương không tính thị trường Nhật Bản leo dốc 0,31%.
Tại thị trường Australia, chỉ số chứng khoán tăng 0,52%. Trong khi đó, chỉ số chứng khoán Nikkei 225 của Nhật Bản nhích 0,6%.
Chỉ số chứng khoán CSI 300 của Trung Quốc hạ nhẹ 0,12%, nhưng chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hồng Kông lại tăng 0,57% lên mức cao nhất trong 3 tuần.
Tâm trạng phấn khích trở lại với thị trường cổ phiếu toàn cầu có được sau khi cố vấn y tế cấp cao của Trung Quốc hôm 11/1 nói rằng số ca nhiễm virus corona mới đang giảm ở một số tỉnh thành nước này và dự báo dịch sẽ lên đến đỉnh điểm trong tháng này.
Trong đánh giá mới nhất về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV), ông Zhong Nanshan, cố vấn y tế hàng đầu về dịch virus corona của Trung Quốc hôm 11/2 nói với Reuters rằng số ca mắc mới đang giảm ở một số nơi và dự báo dịch sẽ lên đến đỉnh điểm trong tháng này, sau đó chững lại và giảm xuống.
Vị chuyên gia 83 tuổi vốn nổi tiếng trong các công tác đẩy lùi Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) năm 2003 đã lạc quan rằng đợt bùng phát dịch bệnh do 2019-nCoV sẽ sớm chậm lại với số ca nhiễm mới giảm ở một số địa phương. "Tôi hy vọng đợt dịch bệnh này có thể qua đi vào tháng 4" - ông Zhong cho hay.
Theo số liệu mới nhất, số ca mắc mới ở tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của dịch viêm phổi do virus corona, là 1.068 người tính đến ngày 11/1, giảm mạnh từ mức cao nhất tới hơn 3.000 ca hôm 4/2 và ghi nhận số trường hợp nhiễm thấp nhất kể từ ngày 31/1.
Tuy nhiên, hiện giới đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng đối với tắc động từ dịch virus corona khi xuất hiện đầu tiên ở TP Vũ Hán từ cuối năm ngoái và hiện đã lan sang 24 quốc gia và vùng lãnh thổ khác.
Nhà chiến lược Michael McCarthy tại công ty CMC ở Sydney cho biết: “Hiện thông tin sự lây lan dịch bệnh có chiều hướng giảm cho thấy tâm trạng tích cực sẽ tiếp tục được duy trì trên thị trường cổ phiếu cùng với đà phục hồi của thị trường dầu mỏ”,
Chỉ số chứng khoán Mỹ tại thị trường châu Á tăng 0,02% trong phiên giao dịch này.
Trên thị trường chứng khoán Mỹ, S&P 500 và Nasdaq Composite tăng nhẹ trong phiên 11/2, thiết lập mức đóng cửa kỷ lục mới, khi nhà đầu tư tiếp nhận phiên điều trần từ quan chức hàng đầu của Ngân hàng trung ương Mỹ và đánh giá khả năng tác động đến nền kinh tế của virus corona.
Chốt phiên giao dịch ngàyg 11/2, chỉ số S&P 500 nhích 0,2% lên 3.357,75 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,1% lên 9.638,94 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng tới 138 điểm trước khi đóng cửa gần như đi ngang tại mức 29,276,34 điểm. Cả 3 chỉ số này đều ghi nhận mức cao kỷ lục trong phiên.
Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban dịch vụ Tài chính Hạ viện, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell cho biết ngân hàng này “đang theo dõi chặt chẽ” tình hình virus corona đối với khả năng ảnh hưởng đến Trung Quốc và nền kinh tế toàn cầu.
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục trong phiên 11/2.
Cũng trong phiên điều trần, Chủ tịch Powell lưu ý “còn quá sớm để nói” về việc virus corona cuối cùng sẽ tác động đến nền kinh tế Mỹ như thế nào.
Danielle DiMartino Booth, CEO của Quill Intelligence, nhận định: “Virus corona rõ ràng có nguy cơ đối với nền kinh tế toàn cầu. Quy mô nền kinh tế Trung Quốc hiện lớn gấp 4 lần so với thời điểm dịch SARS bùng phát và Trung Quốc được cho là mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi cung ứng toàn cầu”.
Trong phiên giao dịch này, nỗi lo ngại về sự suy thoái kinh tế từ dịch virus corona cũng được giảm bớt nhờ các chỉ số kinh tế tích cực. Dữ liệu việc làm hồi tuần trước đã dễ dàng vượt qua dự báo từ các nhà phân tích, trong khi hoạt động sản xuất và dịch vụ tại Mỹ có dấu hiệu cải thiện.
Cả S&P 500 và Nasdaq Composite đều đóng cửa ở mức kỷ lục mới trong ngày 10/2, còn Dow Jones vọt hơn 170 điểm.
Nhà đầu tư tỷ phú và là nhà sáng lập Bridgewater Associates, Ray Dalio, cho biết tác động của virus đối với các thị trường toàn cầu có thể đang bị phóng đại.
Về mặt dữ liệu, cơ hội việc làm đã rớt xuống đáy 2 năm trong tháng 12/2019, đạt 6,4 triệu việc làm. Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết cơ hội việc làm giảm mạnh nhất từ lĩnh vực giao thông, tiện ích và dịch vụ giáo dục./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần