Phớt lờ lệnh cấm của phương Tây, Ấn Độ nhập kỷ lục dầu Nga

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Ấn Độ 5 tháng liên tiếp, chiếm đến 35% tổng lượng dầu nhập khẩu của quốc gia Nam Á.

Ấn Độ nhập lượng dầu mỏ kỷ lục từ Nga trong tháng 2. Ảnh: RT
Ấn Độ nhập lượng dầu mỏ kỷ lục từ Nga trong tháng 2. Ảnh: RT

Trong tháng 2/2023, Ấn Độ đã nhập lượng dầu thô kỷ lục từ Nga, 1,62 triệu thùng/ngày. 

Như vậy, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Ấn Độ trong 5 tháng liên tiếp, theo thống kê mới nhất của Vortexa. Trước cuộc xung đột ở Ukraine, Ấn Độ gần như không nhập khẩu dầu Nga mà chủ yếu từ Ả Rập Saudi và Iraq.

Báo cáo của Vortexa cho thấy lượng dầu Nga xuất sang Ấn Độ đã tăng 28% so với tháng 1/2023 và cao hơn mức xuất khẩu của cả Ả Rập Saudi và Iraq cộng lại. Trong tháng 2 vừa qua, Ả Rập Saudi xuất sang Ấn Độ 647.800 thùng/ngày, giảm 16% so với tháng trước đó, trong khi lượng nhập khẩu từ Iraq tăng lên khoảng 939.900 thùng/ngày.

Hiện tại, Nga đang cung cấp khoảng 35% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ, tăng vọt so với thị phần chưa đến 1% trên thị trường năng lượng Ấn Độ vào năm 2021.

New Delhi tăng cường nhập khẩu dầu thô của Nga sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra và các nước phương Tây áp các biện pháp trừng phạt mạnh chưa từng có lên Moscow. Trừng phạt kinh tế khiến các công ty dầu mỏ Nga mất đi những khách hàng truyền thống từ phương Tây và buộc họ phải tìm kiếm thị trường thay thế bằng cách bán dầu với chiết khấu cao.

"Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang thu nhiều lợi nhuận hơn từ việc mua dầu thô giảm giá của Nga và xuất khẩu các sản phẩm tinh chế theo giá thị trường. Nhu cầu nhập khẩu dầu Nga của các nhà máy lọc dầu vẫn có thể tăng hơn nữa miễn là nền kinh tế ổn định, các dịch vụ tài chính và dịch vụ hậu cần luôn sẵn sàng" – chuyên gia dầu mỏ Serena Huang tại công ty phân tích Vortexa nhận định.

Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu thô của Nga bất chấp những lời kêu gọi ngừng nhập khẩu từ các nước phương Tây. Chính quyền New Delhi cũng khẳng định, an ninh năng lượng sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu và họ sẽ tiếp tục đưa ra lựa chọn của riêng mình đối với các nhà cung cấp nhiên liệu.

Theo Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov, các lệnh trừng phạt do phương Tây Áp đặt càng khiến Moscow và New Delhi xích lại gần nhau hơn, đồng thời chứng kiến tăng trưởng kỷ lục về kim ngạch thương mại song phương.