Phường Xuân Phương xử lý bãi tập kết trái phép dưới đường điện cao thế ra sao?
Kinhtedothi - Dù đã chủ động nộp đơn cho chính quyền địa phương xin tự tháo dỡ nhưng khi đến hạn phải thực hiện cam kết, chủ bãi vẫn tìm mọi lí do để “câu giờ”, thậm chí đã xuất hiện nhiều vật liệu, thiết bị mới được tập kết trên bãi.
Bãi tập kết vẫn tồn tại dù chủ bãi trước đã cam kết ngày 14/4/2025 sẽ tự tháo dỡ xong.
Đây là câu chuyện đang diễn ra tại bãi tập kết trái phép hình thành ngay dưới đường dây điện cao thế 110Kv, thuộc địa phận phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
Hết hạn xin tự tháo dỡ, nhiều hạng mục vẫn còn nguyên
Ngày 2/4/2025, Báo Kinh tế & Đô thị có bài viết “Bãi tập kết dưới đường điện cao thế tồn tại nhiều năm” phản ánh về một bãi tập kết rộng hàng ngàn mét vuông, tồn tại trái phép dưới đường điện cao thế 110Kv, thuộc địa phận phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Trên bãi mọc lên nhiều lều lán, nhà xưởng cũng như thành “bãi đáp” của nhiều phương tiện, máy móc và các loại vật liệu khác.
Điều đáng nói là khu vực bãi tập kết này nằm gần như hoàn toàn dưới đường dây điện cao thế, vi phạm nghiêm trọng hành lang an toàn lưới điện. Không những đe dọa an toàn lưới điện, bãi tập kết này còn ngày một “phình to” bằng việc đổ trạc thải san lấp đất nông nghiệp.
Lãnh đạo phường Xuân Phương cho biết đã nắm được sai phạm và ra quân xử lý. Tuy nhiên, chủ bãi đã có đơn gửi lên phường xin được tự tháo dỡ toàn bộ các hạng mục vi phạm, trả lại nguyên trạng. Thời gian chủ bãi cam kết thực hiện xong mọi việc đến ngày 14/4/2025.
Tuy nhiên, đến sáng 22/4/2025, ghi nhận tại hiện trường phóng viên Kinh tế & Đô thị nhận thấy bãi tập kết trái phép này vẫn đang hoạt động bình thường. Trên bãi tập kết này vẫn còn nhiều nhà xưởng, lều lán bằng tôn, nhà container…
Cùng với đó là rất nhiều phương tiện, máy móc, thiết bị được tập kết tràn lan khắp nơi. Thậm chí phía ngoài rìa bãi, nơi giáp với phần diện tích đất nông nghiệp đang bị san lấp bằng trạc thải còn có dấu hiệu xuất hiện thêm một số vật liệu mới như thùng container.
Lãnh đạo phường Xuân Phương khẳng định sẽ tổ chức cưỡng chế nếu chủ công trình vẫn tiếp tục không tự tháo dỡ trong thời gian tới.
Đã cắt điện nước, sẽ cưỡng chế nếu không tự tháo dỡ
Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Trần Văn Hoàn – Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Phương cho biết chủ bãi đã không thực hiện việc tháo dỡ các hạng mục trên bãi như cam kết nên UBND phường đang phải… giục. “Cái này chúng tôi đang xử lý để lập hồ sơ rồi”.
Đặc biệt, bãi tập kết trái phép dưới đường điện cao thế này lại liên quan đến một trường hợp vi phạm nghiêm trọng khác ở địa phương khác. Đó là trường hợp khu đất nông nghiệp rộng 4,3ha bị biến thành kho, bãi, sân bóng trái phép tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm đã từng gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.
“Toàn bộ hồ sơ của trường hợp này liên quan đến bãi ở trên phường Mễ Trì” – ông Trần Văn Hoàn nói. Theo ông Hoàn, sau khi tổ hợp kho bãi trái phép trên khu đất 4,3ha bị giải tỏa sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội thì nhiều hạng mục, vật liệu tập kết trái phép trên bãi này đã được chuyển về bãi tập kết dưới đường điện cao thế của phường Xuân Phương. “Chính vì thế bây giờ chúng tôi phải xử lý” – ông Hoàn cho hay.
Ông Hoàn cho biết thêm, vừa qua UBND phường Xuân Phương đã tiến hành kiểm tra lại hiện trạng của bãi tập kết này. Kết quả cho thấy hiện chủ bãi mới chỉ thực hiện tháo dỡ, di dời một vài hạng mục nhỏ. “Tôi cho kiểm tra và đã yêu cầu cắt điện, nước của toàn bộ nơi này” – ông Hoàn nói và khẳng định đã cho chủ bãi thêm thời gian cuối cùng để tự tháo dỡ, lần này nếu chủ bãi cố tình không thực hiện, phường sẽ tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ các hạng mục đang tồn tại trái phép trên bãi này.
Để làm rõ hơn những thông tin liên quan đến công tác xử lý bãi tập kết trái phép trên, phóng viên Kinh tế & Đô thị đã làm việc với cán bộ địa chính của phương Xuân Phương. Theo vị cán bộ này, kiểm tra mới nhất của phường tại bãi tập kết này cho thấy chủ bãi mới tháo dỡ được 2 nhà tôn. Sau khi kiểm tra, UBND phường đã gửi hồ sơ cắt điện nước cho bên điện lực và hiện tại cơ quan điện lực đã cắt điện của bãi tập kết này.
Cũng theo cán bộ địa chính phường Xuân Phương, quan điểm của địa phương là sẽ tháo dỡ toàn bộ các hạng mục vi phạm trên bãi, trả lại nguyên trạng ban đầu. Hiện tại phường đang tạo điều kiện để chủ bãi tìm địa điểm mới đồng thời tự tháo dỡ toàn bộ hạng mục vi phạm, di dời đi nơi khác. Sau thời gian trên, nếu chủ bãi vẫn không thực hiện thì phương sẽ tổ chức cưỡng chế.
Trích dẫn
Có một câu hỏi được đặt ra là, tại sao một bãi tập kết trái phép ngay dưới đường diện cao thế lại được cơ quan điện lực cấp điện để hoạt động suốt nhiều năm qua? Chỉ đến khi cơ quan báo chí phản ánh, chính quyền địa phương yêu cầu thì cơ quan điện lực mới tổ chức cắt điện? Câu hỏi này xin được gửi tới Điện lực quận Nam Từ Liêm.
Bãi tập kết dưới đường điện cao thế tồn tại nhiều năm
Kinhtedothi - Một bãi tập kết lớn được hình thành ngay dưới dường điện cao thế nhưng ngang nhiên hoạt động suốt nhiều năm qua. Thậm chí gần đây, bãi này đang “phình to”bằng cách đổ trạc thải lấp đất nông nghiệp. Sự việc diễn ra công khai giữa ban ngày.

Dừng dự án do nhà thầu dùng trạc thải để thi công đường nông thôn mới
Kinhtedothi - Nhận thấy việc nhà thầu cố tình thực hiện dự án sai thiết kế thi công đường, người dân xã Phương Trung, huyện Thanh Oai bày tỏ sự lo ngại về chất lượng những công trình nông thôn mới trên địa bàn.

Vụ xin làm bãi vật liệu xây dựng âm thầm lắp đặt trạm trộn bên tông tại Ba Vì: sẽ tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm
Kinhtedothi - Khi báo cáo chính quyền địa phương, chủ đầu tư chỉ xin được làm bãi tập kết bãi vật liệu xây dựng song ngay sau đó lại âm thầm cho xây dựng trạm trộn bê tông. Chuyện tưởng như đùa này diễn ra trên địa bàn huyện Ba Vì, TP Hà Nội.