Qua mốc 3 tháng, chiến sự Nga-Ukraine sắp kết thúc?

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tổng lực hôm 24/5 để bao vây quân đội Ukraine ở hai thành phố phía đông nước này.

Trận chiến được coi là quyết định sự thành bại trong chiến dịch quân sự của Moscow ở trung tâm công nghiệp Donbas.

Xe tăng Nga ở Khu vực Donetsk. Ảnh: Reuters
Xe tăng Nga ở Khu vực Donetsk. Ảnh: Reuters

Quân Nga siết chặt bờ đông Ukraine

Theo Reuters, Nga đang nỗ lực kiểm soát hai tỉnh vùng Donbas của phe ly khai là Donetsk và Luhansk. Các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát ba thị trấn ở vùng Donetsk bao gồm Svitlodarsk, thống đốc khu vực Pavlo Kyrylenko cho biết. 

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk khẳng định, tình hình ở mặt trận (phía đông) là vô cùng khó khăn vì số phận của đất nước này có lẽ đang được quyết định ngay bây giờ. 

Phần cực đông của Donbas do Ukraine nắm giữ, thành phố Sievierodonetsk trên bờ đông của sông Siverskiy Donets và Lysychansk ở bờ tây, đã trở thành chiến trường then chốt. Các lực lượng Nga đang tiến từ ba hướng để bao vây những khu vực này.

Quân đội Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi 9 cuộc tấn công của Nga hôm 24/5 tại Donbas, nơi quân đội của Moscow khiến ít nhất 14 dân thường thiệt mạng, sử dụng máy bay, bệ phóng tên lửa, pháo, xe tăng, súng cối và tên lửa, thông tin chưa được xác minh, theo Reuters. 

Trong một diễn biến khác, nơi Ukraine đạt lợi thế, chính quyền ở thành phố lớn thứ hai Kharkiv đã cho mở lại tuyến tàu điện ngầm, nơi hàng nghìn dân thường trú ẩn trong nhiều tháng dưới sự bắn phá không ngừng.

Động thái này diễn ra sau khi Ukraine đẩy phần lớn lực lượng Nga ra khỏi tầm bắn của thành phố phía bắc, giống như cách họ đã làm từ thủ đô Kiev vào tháng 3.

Chiến sự Nga - Ukraine đã qua mốc 3 tháng. Ảnh: Reuters
Chiến sự Nga - Ukraine đã qua mốc 3 tháng. Ảnh: Reuters

Khởi đầu Thế Chiến III?

Theo Reuters, ba tháng sau khi chiến sự nổ ra, phần lớn Ukraine đã bị tàn phá trong cuộc tấn công lớn nhất vào một quốc gia châu Âu kể từ năm 1945.

Hơn 6,5 triệu người đã phải tha hương, hàng nghìn người thiệt mạng và các thành phố đã trở thành đống đổ nát.

Chiến tranh cũng gây ra tình trạng thiếu lương thực ngày càng tăng và giá cả tăng vọt do các lệnh trừng phạt và làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Cả Ukraine và Nga đều là những nước xuất khẩu ngũ cốc và các mặt hàng khác.

Tại Diễn đàn Davos, Chánh văn phòng Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cáo buộc Nga sử dụng nguồn cung cấp lương thực làm vũ khí.

Tỷ phú tài chính George Soros, cũng tại sự kiện này, khẳng định cuộc tấn công của Nga vào Ukraine có thể đánh dấu sự khởi đầu của Thế chiến thứ ba.

Trong một động thái có thể đẩy Moscow đến gần bờ vực vỡ nợ, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ không gia hạn điều khoản miễn trừ, cho phép Nga thanh toán cho trái phiếu của Mỹ.

Tuyên bố của các quan chức cấp cao của Nga hôm 24/5 cũng để ngỏ kế hoạch cho một cuộc xung đột kéo dài phía trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga đang cố tình tiến chậm để tránh thương vong cho dân thường. Trong khi đó, ông Nikolai Patrushev, người đứng đầu hội đồng an ninh của Putin, cho biết Moscow sẽ chiến đấu miễn là cần thiết để tiêu diệt "chủ nghĩa Quốc xã" ở Ukraine. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần