Quan chức Ba Lan: "Ukraine đang bị hủy hoại bởi chính các nhà lãnh đạo"

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phía Ba Lan cáo buộc nguồn viện trợ quân sự khổng lồ từ phương Tây đang rơi vào túi riêng của các nhà lãnh đạo Kiev.

Trả lời phỏng vấn của tờ Fakt, Cựu chỉ huy bộ binh Ba Lan, Tướng Waldemar Skrzypczak, cho biết: “Các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị Ukraine không tin vào chiến thắng và đang cố chiếm đoạt viện trợ của phương Tây trên quy mô lớn”.

Ukraine đang ngập tràn trong bê bối tham nhũng. Ảnh: RT
Ukraine đang ngập tràn trong bê bối tham nhũng. Ảnh: RT

Phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang nỗ lực đảm bảo có thêm nguồn viện trợ khi các đồng minh đang ngày càng miễn cưỡng hơn trong việc hỗ trợ nước này. Cho đến nay, hơn 41 quốc gia, bao gồm Ba Lan, đã cam kết viện trợ quân sự tổng cộng 92,5 tỷ euro (100 tỷ USD) cho Ukraine, theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel.

Tuy nhiên, theo một số thông tin, các nguồn viện trợ từ phương Tây cho Ukraine có thể bị lãng phí vô ích do nước này đang bị bủa vây bởi những bế bối tham nhũng.

Hôm thứ Bảy, cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết đã phát hiện một kế hoạch tham nhũng lớn liên quan đến các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng nước này và một số nhà sản xuất vũ khí tư nhân.

“Hóa ra mắt xích yếu nhất tại Ukraine lại là những chính trị gia, các sĩ quan quân đội đã thản nhiên tước đoạt tài sản từ chính các binh sĩ của họ. Đây không phải là vụ bê bối đầu tiên như vậy. Những kẻ tham nhũng này chắc chắn nghĩ rằng Kiev sẽ thua trong cuộc chiến. Làm sao bạn có thể tiến hành chiến tranh mà không có đạn dược?” – ông Skrzypczak nói.

Theo SBU, 5 nghi phạm trong số đó là nhân viên của Bộ Quốc phòng và ban quản lý của một công ty vũ trang đã cố đánh cắp 39,6 triệu USD trong công quỹ được sử dụng để mua súng cối cho quân đội Ukraine. Cơ quan này cho biết công ty Lviv Arsenal đã nhận được đơn đặt hàng 100.000 viên đạn vào tháng 8/2022, sáu tháng sau khi xung đột xảy ra. Tuy nhiên, Lviv Arsenal đã không gửi một quả đạn cối nào đến Ukraine mà thay vào đó chuyển tiền vào tài khoản của một công ty liên kết có trụ sở tại Balkan.

Kiềm chế tham nhũng là một trong những điều kiện mà Liên minh châu Âu đặt ra cho Ukraine khi nước này nỗ lực gia nhập khối. Tuy nhiên, tình trạng tiêu cực vẫn liên tục đeo bám lực lượng vũ trang và Bộ Quốc phòng Kiev.

Vào tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov bị cách chức do cáo buộc tham nhũng. Người kế nhiệm ông, Rustem Umerov, hồi đầu tháng cho biết cuộc điều tra do ông khởi xướng đã phát hiện 262 triệu USD tiền mua sắm vũ khí bị đánh cắp.

“Trong khi chúng tôi đang cố vắt kiệt các kho vũ khí để viện trợ cho họ, thì một số quan chức lại mặc sức biển thủ. Ông Zelensky đã không thực hiện những cam kết về việc giải quyết tình trạng này. Tham những trong quân đội Ukraine đã khiến mọi nỗ lực của chúng tôi trở nên vô nghĩa. Chúng tôi làm điều này bằng niềm tin, sự cống hiến. Tuy nhiên, tất cả đã bị lừa” – ông than phiền.

Theo Viện Kiel, Ba lan đã cung cấp 3,04 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine. Vào tháng 9, nước này cho biết sẽ ngừng gửi vũ khi đến Ukraine để tập trung cho khả năng phòng thủ quốc gia.