Quận Hà Đông: “Vi phạm kép” trên đất nông nghiệp ở phường Dương Nội

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuy không được cấp phép hoạt động nhưng hiện nay, tại khu đất nông nghiệp gần Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và khu đất dịch vụ Đồng Đế, phường Dương Nội, quận Hà Đông xuất hiện “đội quân xe tải” chuyên chở phế thải xây dựng tập kết về đây, gây ô nhiễm…

Xung quanh khu vực trường Tiểu học Trần Quốc Toản và khu đất dịch vụ Đồng Đế, phường Dương Nội, quận Hà Đông đang hàng ngày chịu cảnh ô nhiễm môi trường do bụi từ bãi tập kết vật liệu và phế thải xây dựng

Theo thông tin phản ánh, phóng viên đến hiện trường khu vực trường Tiểu học Trần Quốc Toản và khu đất dịch vụ Đồng Đế nhận thấy, nơi đây có diện tích rộng hàng nghìm mét vuông đất nông nghiệp của các hộ gia đình vẫn đang trồng cây đào, cây cảnh và rau xanh.

Tuy nhiên, do chính quyền địa phương buông lỏng quản lý nên đã để một số cá nhân thuê lại mặt bằng, dần dần chiếm dụng và bước đầu ngang nhiên tập kết, buôn bán vật liệu xây dựng phục vụ nhu cầu người dân xây công trình tại địa bàn.

Hàng ngày, những chiếc xe tải này vẫn đều đặn chở phế thải xây dựng về tập kết, san lấp đất nông nghiệp ở đây
Hàng ngày, những chiếc xe tải này vẫn đều đặn chở phế thải xây dựng về tập kết, san lấp đất nông nghiệp ở đây

Trước sự thiếu kiểm tra và xử lý của chính quyền địa phương phường Dương Nội, thời gian gần đây, một số cá nhân còn hàng ngày vừa cung ứng vật liệu xây dựng cho các công trình, kèm theo đó là thu dọn, chở luôn phế thải xây dựng về đây san lấp các thửa đất nông nghiệp để kiếm lời.

Điều đặc biệt, toàn bộ khu vực đất nông nghiệp ở đây rộng hàng nghìn mét vuông đã tồn tại bãi tập kết vật liệu xây dựng và phế thải xây dựng từ nhiều tháng qua nằm ngay sát trường Tiểu học Trần Quốc Toản và khu đất dịch vụ Đồng Đế, phường Dương Nội, nơi đang có hàng nghìn học sinh và các hộ dân sinh sống.

Những núi phế thải tập kết về chờ san lấp đất nông nghiệp gần khu đất dịch vụ Đồng Đế, phường Dương Nội
Những núi phế thải tập kết về chờ san lấp đất nông nghiệp gần khu đất dịch vụ Đồng Đế, phường Dương Nội

Mặc dù vậy, việc buôn bán vật liệu cũng như phế thải xây dựng chở về đây mỗi ngày đang làm ô nhiễm môi trường do bụi gây ra, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình và việc học tập của các em học sinh. Nhưng do không muốn “va chạm” với chủ bãi nên người dân, cán bộ và giáo viên nhà trường đành chọn cho mình sự  im lặng.

Có mặt tại hiện trường bãi tập kết phế thải xây dựng và buôn bán vật liệu xây dựng trên địa bàn phương Dương Nội ngày 5/5 mới cảm nhận thấy nơi đây đang tồn tại vi phạm gây ảnh hưởng đến người dân là có cơ sở. Do đó, nếu chính quyền địa phương chậm trễ vào cuộc thì chẳng mấy chốc, các thửa đất nông nghiệp ở đây sẽ được san lấp bằng phẳng.

Những chiếc xe tải chuyên dụng chở vật liệu xây dựng và phế thải xây dựng về san lấp đất nông nghiệp gần trường Tiểu học Trần Quốc Toản nghỉ ngày làm đêm
Những chiếc xe tải chuyên dụng chở vật liệu xây dựng và phế thải xây dựng về san lấp đất nông nghiệp gần trường Tiểu học Trần Quốc Toản nghỉ ngày làm đêm

Hiện nay, bên trong bãi tập kết vật liệu xây dựng là những lớp bụi được tung bay mỗi khi có xe ra vào bãi gặp đúng cơn gió sẽ bạt vào nhà các hộ dân và trường học. Khi gặp trời mưa thì nơi đây trở thành bãi chứa bùn đất nhầy nhụa. Tại thời điểm này, phế thải xây dựng và đất cát vừa chở về đang tiếp tục được san gạt. Vật liệu xây dựng và xe ô tô để bừa bãi.

Theo như người dân sinh sống tại khu đất dịch vụ Đồng Đế và cán bộ giáo viên trường Tiểu học Trần Quốc Toản, hàng chục chiếc xe ô tô tải chuyên chở phế thải xây dựng và vật liệu xây dựng chủ yếu hoạt động vào ban đêm là chính. Vì thế, ban ngày toàn bộ số xe này sẽ nghỉ ở bãi.

Phế thải xây dựng vừa được chở về để san lấp đất nông nghiệp gần trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Dương Nội
Phế thải xây dựng vừa được chở về để san lấp đất nông nghiệp gần trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Dương Nội

Không chỉ ảnh hưởng ô nhiễm môi trường từ bụi do bãi tập kết vật liệu và phế thải gây ra, việc hoạt động vào ban đêm của bến bãi còn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân. Tuy nhiên, hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và vận chuyển phế thải xây dựng về đây thời gian qua lại chưa được chính quyền địa phương quan tâm(?).

Qua trao đổi với lãnh đạo UBND phường Dương Nội cũng như Ban chỉ huy Công an phường thì phóng viên nhận được thông tin chính quyền địa phương sẽ bố trí cán bộ kiểm tra làm rõ những phản ánh về hoạt động trái phép của bãi tập kết phế thải xây dựng và vật liệu xây dựng ở khu đất Đồng Đế.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.