Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Thời gian gần đây, quận Hai Bà Trưng đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử; nâng cao kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đó là một trong những kết quả nổi bật mà quận Hai Bà Trưng đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, được lãnh đạo Thành phố và các đại biểu ghi nhận tại "Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025", do Ban Chấp hành Đảng bộ quận tổ chức sáng nay, 7/4.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Thành ủy, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng.

10/15 chỉ tiêu hoàn thành, hoàn thành vượt mức

Theo Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, tính đến hết năm 2022, quận có 10/15 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 
Quang cảnh Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 

Đáng chú ý, kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ-công nghiệp và xây dựng; thu NSNN trên địa bàn hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (năm 2020 đạt 103,1% kế hoạch; năm 2021 đạt 149,34% kế hoạch; năm 2022 đạt 102,53% kế hoạch). Đồng thời, tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; kết cấu hạ tầng KT-XH được chú trọng đầu tư, xây dựng và hoàn thiện; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng và quản lý đô thị; tổ chức khai trương và duy trì hoạt động tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và khu vực phụ cận..., góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo đô thị quận.

Đặc biệt, chú trọng thực hiện các khâu đột phá được nêu tại Nghị quyết số 08-NQ/ĐH ngày 4/8/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian gần đây, trên toàn quận đẩy mạnh cải cách hành chính và tập trung xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử; nâng cao kỷ luật kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững...

Song song đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Các cấp ủy từ quận tới cơ sở đã tăng cường nắm bắt tình hình, triển khai thực hiện hiệu quả, đổi mới phương thức lãnh đạo và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; năng lực, phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong biểu dương kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân quận Hai Bà Trưng trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong biểu dương kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân quận Hai Bà Trưng trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025

Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và hệ thống chính trị quận Hai Bà Trưng xác định sẽ triển khai thực hiện các giải pháp để khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXVI Đảng bộ quận đề ra.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả 6 Chương trình công tác của Quận ủy và 24 chuyên đề, đề án gắn với 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII. Trong đó, tập trung thực hiện những giải pháp đồng bộ để thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, hài hòa với phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cơ bản tán thành với phương hướng, nhiệm vụ nửa sau nhiệm kỳ 2020-2025 của quận Hai Bà Trưng. Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế với những giải pháp, kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể; tập trung thực hiện tốt 3 khâu đột phá đã đề ra. Đặc biệt, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử. Đây là một yêu cầu tất yếu của thực tiễn hiện nay.

"Trong đó, cần rà soát lại việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng được yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền điện tử và ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính để phục phụ người dân tốt hơn” - Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố.
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố.

Khẳng định vị trí đặc biệt của một quận lõi tại Thủ đô, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị quận tập trung phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, hài hòa với phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nâng cao chất lượng ngành dịch vụ, thương mại; nghiên cứu sắp xếp, tổ chức các khu vực dịch vụ, thương mại ngày càng văn minh hiện đại. Đồng thời, duy trì hiệu quả hoạt động tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và khu vực phụ cận, coi đây là một trong những điểm nhấn của quận để tập trung đầu tư, phát triển, nhất là dịch vụ, thương mại, kinh tế đô thị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam khẳng định, Đảng bộ quận sẽ xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, đưa quận phát triển xứng tầm với vị thế quận đô thị trung tâm của Thủ đô.

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh thu hút, kêu gọi, huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng gắn với chỉnh trang, quản lý trật tự, mỹ quan đô thị, sắp xếp, quản lý không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; quan tâm cải tạo chung cư cũ…