Quan ngại Nga, hai quốc gia châu Âu sắp gia nhập EU chính thức?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - EU sẽ đưa ra đánh giá chính thức đầu tiên về những bước tiến của Ukraine và Moldova trong việc liên kết với khối về quản trị tư pháp, ứng phó với tham nhũng, nền kinh tế, tính độc lập của truyền thông và quyền dành cho các cộng đồng thiểu số.

EU dự kiến sẽ nổ phát súng khởi đầu cho quá trình gia nhập khối của Ukraine và Moldova, với một báo cáo đưa ra các khuyến nghị cụ thể về quá trình đàm phán gia nhập chính thức. 

Phó thủ tướng Moldova, Nicolae Popescu, cho biết động thái này là một cột mốc quan trọng đối với đất nước. “Đây sẽ là một thành tựu quang trọng và một cơ hội lịch sử để đảm bảo rằng Moldova củng cố vị trí của mình trong EU”, ông khẳng định. 

EU dự kiến sẽ nổ phát súng khởi đầu cho quá trình thu nhận Ukraine và Moldova làm thành viên mới trong hôm nay (8/11). Ảnh: Alamy.
EU dự kiến sẽ nổ phát súng khởi đầu cho quá trình thu nhận Ukraine và Moldova làm thành viên mới trong hôm nay (8/11). Ảnh: Alamy.

Cuối ngày 7/11 (giờ địa phương), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev đang "chuẩn bị các bước tiếp theo" để gia nhập khối, bao gồm cả việc củng cố các thể chế, và thừa nhận rằng điều này sẽ đòi hỏi Kiev phải nỗ lực để "thích ứng với các tiêu chuẩn của EU".

“Ukraine sẽ trở thành thành viên EU,” ông Zelensky khẳng định trong bài phát biểu trên truyền hình hàng đêm. 

Một báo cáo dài 1.200 trang sẽ được xuất bản sau giữa trưa ngày 8/11 (giờ địa phương) và các khuyến nghị của báo cáo sẽ được đưa ra hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12 để thông qua lần cuối.

Báo cáo này sẽ là đánh giá chính thức đầu tiên về những bước tiến của Ukraine và Moldova trong việc liên kết với EU về quản trị tư pháp, ứng phó với tham nhũng, nền kinh tế, tính độc lập của truyền thông và quyền dành cho các cộng đồng thiểu số.

Bên cạnh đó cũng sẽ có thông tin cập nhật về việc 7 quốc gia khác đang chờ gia nhập EU, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù hành trình gia nhập của các nước này đã gặp phải trở ngại vài năm trước.

Đã có nguồn tin rằng Ủy ban Châu Âu sẽ khuyến nghị Georgia được trao tư cách ứng cử viên chính thức lần đầu tiên. 

Tuy nhiên, mọi sự chú ý được cho là sẽ đổ dồn vào Ukraine và Moldova, những quốc gia được cấp tư cách ứng cử viên kể từ tháng 6/2022.

Một báo cáo tạm thời trong đó đánh giá cao việc cả hai nước đã đạt được tiến bộ trong đánh giá của Ủy ban châu Âu, kết luận rằng Ukraine đã hoàn thành 2/7 cải cách với tiến bộ tốt.

Moldova được cho biết cần phải thực hiện cải cách trong 9 lĩnh vực bao gồm chống tham nhũng và quản lý tư pháp. Nước này đã hoàn thành ba trong số này vào tháng 6, với tiến độ tốt ở 3 lĩnh vực và một số tiến bộ trong những lĩnh vực còn lại.

Moldova, một quốc gia có khoảng 2,5 triệu dân nằm giữa Romania và Ukraine, thường không thu hút nhiều sự chú ý của quốc tế, nhưng vị trí dễ bị tổn thương trước sự can thiệp của Nga đã khiến nước này nằm trong tầm ngắm mở rộng của EU.

Tương tự Ukraine, Moldova tin rằng, việc đảm bảo an ninh trong tương lai của họ sẽ thuộc về EU, trong khi tổng thống nước này - bà Maia Sandu, cáo buộc rằng nhóm Wagner đã lên kế hoạch đảo chính tại đây. 

Theo một tài liệu thảo luận về tiến trình cải cách, Moldova đã tăng tốc liên kết từ tháng 6 đến tháng 9, thành lập 35 tổ công tác để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán gia nhập.

Moldova cũng có chương trình đào tạo khoảng 300 công chức chuyên biệt về các vấn đề và thể chế của EU, đồng thời triển khai một chương trình sàng lọc nhằm xác định chương trình lập pháp của EU cho các cuộc đàm phán gia nhập.

Tuần trước, Phó thủ tướng Ukraine cho biết nước ông cũng mong đợi một kết quả tích cực từ báo cáo của ủy ban và nhấn mạnh rằng họ không muốn bất kỳ vướng mắc nào xảy ra có thể liên quan tới tình hình chiến sự.