Quảng Ngãi: Ngoài học sinh đầu cấp, chỉ có lớp trưởng, lớp phó dự lễ khai giảng

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vì tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, do đó các trường tại học tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cho 100% học sinh đầu cấp, các khối còn lại chỉ cử lớp trưởng, lớp phó dự lễ khai giảng.

Các nhà trường tổ chức cho 100% học sinh đầu cấp, các khối còn lại chỉ cử lớp trưởng, lớp phó dự lễ khai giảng. Ảnh minh họa.
Chiều 21/8, lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Ngãi cho biết vừa có văn bản hướng dẫn các trường tổ chức cho học sinh tựu trường và tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021.
Theo đó, tất cả các trường học tổ chức lễ khai giảng vào buổi sáng 5/9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Tổ chức lễ khai giảng với các nghi thức đón học sinh đầu cấp, trong lễ chào cờ hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước, thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm học, không phát biểu, không báo cáo thành tích.
Vì tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, do đó các nhà trường tổ chức cho 100% học sinh đầu cấp, các khối còn lại chỉ cử lớp trưởng, lớp phó dự lễ khai giảng.
Để đảm bảo phòng, chống dịch, học sinh phải đeo khẩu trang đúng quy định. Các trường chủ động xây dựng phương án dạy học phù hợp trong tình huống phải giãn cách xã hội do dịch Covid-19 kéo dài.
Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, học sinh tựu trường vào ngày 1/9, tổ chức khai giảng năm học vào ngày 5/9. Bắt đầu giảng dạy đối với các cấp học từ ngày 7/9/2020.
Thời gian kết thúc học kỳ 1 là trước ngày 16/1/2021. Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ 2 trước ngày 25/5/2021 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.
Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2021. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31/7/2021.
Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch thời gian năm học cho từng cấp học, đảm bảo bậc mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học. Với giáo dục thường xuyên có ít nhất 32 tuần thực học.