Quốc gia đầu tiên tại châu Âu dỡ bỏ mọi hạn chế ngăn Covid-19

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với tỷ lệ tiêm chủng đạt hơn 70%, ngày 10/9, Đan Mạch trở thành một trong những quốc gia châu Âu đầu tiên dỡ bỏ tất cả các hạn chế do dịch Covid-19.

Cuộc sống bình thường đã chính thức trở lại với người dân Đan Mạch khi Chứng chỉ sức khỏe số - biện pháp bảo vệ cuối cùng ngăn chặn Covid-19 chính thức dược dỡ bỏ hoàn toàn, ngay cả đối với các quán bar và câu lạc bộ đêm.
Tỷ lệ bao phủ vaccine của Đan Mạch hiện cao thứ hai tại Liên minh châu Âu (EU) chỉ sau Malta. Thành quả này giúp Đan Mạch khống chế số ca mắc Covid-19 ở mức thấp mà không cần áp đặt quá nhiều quy định hạn chế.
 Đan Mạch chính thức dỡ bỏ tất cả các hạn chế do Covid-19 từ ngày 10/9. Ảnh: AP
Ngày 10/9, chính phủ Đan Mạch đã gỡ bỏ quy định sử dụng hộ chiếu vaccine trong các hộp đêm, chấm dứt biện pháp hạn chế Covid-19 cuối cùng của mình, AFP đưa tin.
Theo đó, giới chức Đan Mạch sẽ không còn yêu cầu các hộp đêm buộc khách hàng phải xuất trình hộ chiếu vaccine - chứng minh người dùng đã tiêm vaccine, hoặc đã hồi phục sau khi mắc Covid-19 từ hai đến 12 tuần qua, hay có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV2 trong vòng 72 tiếng trước.
“Đó là khoảng thời gian khó khăn. Tôi có ba đứa con và chúng đều phải học tại nhà và đó là những ngày rất vất vả. Thật hanhj phúc khi Đan Mạch không còn áp đặt các hạn chế nữa" - cư dân Klaus Sylvester vui mừng chia sẻ hôm 10/9.
Hộ chiếu vaccine được Đan Mạch áp dụng từ tháng 3/2021, khi nước này dần nới lỏng các hạn chế ngăn dịch Covid-19. Nhờ tỷ lệ tiêm phòng vaccine tăng lên, ngày 1/8, giới chức Đan Mạch đã dỡ bỏ yêu cầu hộ chiếu vaccine tại các bảo tàng và sự kiện trong nhà dưới 500 người. Kể từ ngày 14/8, Đan Mạch không bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, cho phép các câu lạc bộ đêm mở cửa trở lại và người dân không bắt buộc phải trình giấy chứng nhận tiêm chủng nếu muốn vào nhà hàng, xem các trận đấu thể thao, phòng tập thể dục hay tiệm cắt tóc.
Tuy nhiên việc đeo khẩu trang vẫn bắt buộc tại các sân bay và được khuyến nghị khi thăm khám bác sĩ, trung tâm xét nghiệm hoặc bệnh viện. Người nước ngoài tới Đan Mạch vẫn phải xuất trình giấy thông hành vaccine hoặc xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2.
Bí quyết thành công
Chiến dịch tiêm chủng của Đan Mạch đã diễn ra nhanh chóng. Hiện 73% trong số 5,8 triệu dân đã được tiêm chủng đầy đủ. Con số này ở những người từ 65 tuổi trở lên là 96%.
Nhà dịch tễ học Đan Mạch Lone Simonsen, làm việc tại Đại học Roskilde, nói với AFP: "Chúng tôi đang hướng tới việc di chuyển tự do. Điều sẽ xảy ra là virus sẽ lưu hành và nó sẽ tìm thấy những người không được tiêm chủng".
Theo Tiến sĩ Simonsen, nhờ có vaccine, hiện tại virus SARS-CoV-2 không còn là mối đe dọa tại Đan Mạch nữa.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Đan Mạch đã làm được điều này là nhờ người dân tuân thủ các hướng dẫn và chiến lược Covid-19 của chính phủ. "Giống như nhiều quốc gia, trong suốt thời gian xảy ra đại dịch, Đan Mạch đã thực hiện các biện pháp y tế cộng đồng và xã hội để giảm lây truyền. Tuy nhiên, cùng lúc đó, nước này cũng phụ thuộc rất nhiều từ việc các cá nhân và cộng đồng tự giác tuân thủ các quy định chống dịch", Tiến sĩ Catherine Smallwood, quan chức của WHO tại châu Âu cho biết.
Không quá chủ quan
Giới chức Đan Mạch nói rằng họ đã kiểm soát được dịch Covid-19 với khoảng 500 ca nhiễm Covid mỗi ngày. Bộ trưởng Y tế Magnus Heunicke cho biết, vaccine đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đất nước trở lại bình thường.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Heunicke nói rằng không thể quá chủ quan trước dịch Covid-19 trong thời gian tới. “Cuộc sống hàng ngày về cơ bản đã trở lại bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không có bất kỳ mối nguy hiểm nào trong tương lai”, Bộ trưởng Heunicke nói hôm thứ Sáu.
Ông Heunicke cũng khuyến cáo chính phủ sẽ không ngần ngại nhanh chóng đưa ra các hạn chế nếu cần thiết. Các nhà chức trách nhấn mạnh việc trở lại cuộc sống bình thường phải đi đôi với các biện pháp khử khuẩn nghiêm ngặt và cách ly những người bị bệnh.
Trong khi đó, WHO vẫn coi tình hình dịch bệnh toàn cầu là nghiêm trọng và khuyến nghị các nước cần thận trọng.
Giám đốc WHO phụ trách châu Âu Hans Kluge cảnh báo rằng vaccine khó có khả năng chấm dứt hoàn toàn đại dịch. “Vaccine sẽ giúp ngăn ngừa  diễn biến nặng và nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, chúng ta nên dự đoán cách thức điều chỉnh dần chiến lược tiêm chủng của mình để phù hợp với sự lây truyền bệnh dịch và thu thập kiến ​​thức thực sự quý giá về tác động của các mũi tiêm bổ sung”.
Đan Mạch cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ số ca nhập viện - hiện chỉ dưới 130 trường hợp - và tiến hành giải trình tự gen tỉ mỉ để theo dõi virus. Mũi tiêm vaccine thứ ba cũng đã được cung cấp cho các nhóm nguy cơ cao tại Đan Mạch kể từ ngày 9/9.
Ông Christian Nedergaard, chủ một số nhà hàng và quán rượu ở Copenhagen, cho biết trong khi mọi người đều vui mừng vì cuộc sống bình thường trở lại, "tình hình vẫn còn phức tạp". "Ký ức về virus corona sẽ mờ đi rất nhanh trong tâm trí của một số người nhưng không phải đối với tất cả mọi người, và đối với các nhà hàng, thời kỳ này chắc chắn là thời kỳ quyết định. Ngành công nghiệp này cần phải suy nghĩ về cách để trở nên linh hoạt hơn"- ông Nedergaard cho hay./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần