Quyết liệt ngăn chặn tệ nạn cá độ bóng đá

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cứ mỗi dịp Euro, World Cup diễn ra, nỗi lo của nhiều gia đình khi nạn cá độ bóng đá bùng phát. Điều này ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây thiệt hại cho kinh tế và hạnh phúc nhiều gia đình.

Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.
Cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng

Chỉ cần gõ từ khóa “cá cược”, “cá độ bóng đá” trên mạng xã hội là hàng loạt các hội nhóm cá cược, cá độ bóng đá, trò chơi đổi thưởng... mọc ra như nấm, bủa vây người dùng. Các hội nhóm này hầu hết đều mở công khai nên ai cũng có thể truy cập. Nếu muốn tham gia, người chơi sẽ chuyển sang nhóm trên Zalo theo yêu cầu. Trong đó, các trang web cá cược đều có những cái tên tương tự nhau như 78win, Bet88, Fb88, W88, Ibet888, 388Bet.tv.
 Ảnh minh họa.
Theo quảng cáo, người chơi chỉ cần truy cập vào đường dẫn, đăng nhập, nạp tiền vào tài khoản và dự đoán tỷ số. Để thu hút người tham gia, một số trang còn quảng bá tặng thưởng ngay cho thành viên lần đầu đặt cược, chiết khấu phần trăm cho các lần nạp thẻ, trả hoa hồng cho việc giới thiệu, mở rộng thêm thành viên.

Nhằm tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2020), qua hoạt động nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã phát hiện đường dây đánh bạc thông qua trang web bong88.com có máy chủ tại Mỹ. Ngày 15/6 vừa qua, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an TP Hà Nội đã tổ chức triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Cụ thể, cơ quan công an đã tiến hành bắt và khám xét chỗ ở khẩn cấp của 17 đối tượng, thu giữ hơn 3 tỷ đồng tiền mặt, nhiều xe ô tô và tài sản giá trị khác. Cơ quan công an làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua website bong88.com do đối tượng Bùi Hữu Định (sinh năm 1980, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều hành, quản lý tài khoản đại lý cấp Super Master; sau đó chia thành nhiều tài khoản đại lý cấp Master do Nguyễn Quang Minh (sinh năm 1975 trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) và Đào Quang Phượng (sinh năm 1987, trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông) điều hành, quản lý. Bước đầu cơ quan công an xác định được từ đầu năm 2020 đến nay số tiền giao dịch cá độ của các đối tượng này lên đến 1.500 tỷ đồng.

Cũng thời điểm trung tuần tháng 6, ngày 16/6 vừa qua, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã phá thành công đường dây cá độ bóng đá quy mô rất lớn, truy bắt 14 nghi phạm tham gia điều hành đường dây đánh bạc. Nghi phạm cầm đầu đường dây là Nguyễn Phạm Hùng (38 tuổi, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An). Hùng là tổng tài khoản cá độ bóng đá, tổ chức cho các con bạc ở nhiều địa phương của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tham gia đánh bạc bằng phương thức sử dụng các ứng dụng công nghệ cao.
Sau nhiều ngày điều tra, đến sáng 16/6, công an huy động khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia truy bắt và đã bắt được 14 nghi phạm tham gia đường dây này. Điều tra ban đầu, công an xác định chỉ riêng ngày 11/6 (ngày khai mạc Euro 2020), số tiền thông qua đường dây đánh bạc của Nguyễn Phạm Hùng là 38,4 tỷ đồng. Từ tháng 11/2020 đến nay, tổng số tiền các con bạc giao dịch mà cơ quan chức năng chứng minh được qua dữ liệu điện tử và tài khoản trang mạng hơn 1.000 tỷ đồng.

Truy cứu trách nhiệm hình sự

Để ngăn chặn nạn cá độ bóng đá, ngay trước thềm Euro 2020, Bộ Công an đã ra công điện nêu rõ: Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá đạt kết quả quan trọng, trong đó đã triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn, đặc biệt là các vụ án đánh bạc, cá độ qua Internet với hàng nghìn đối tượng tham gia.
Tuy nhiên, các loại tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá vẫn diễn ra phức tạp, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng và phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Bộ Công an yêu cầu Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp, đề nghị các ngành chức năng tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở tài khoản, kiểm soát các hoạt động trung gian thanh toán, thanh toán trực tiếp, trực tuyến, ngăn chặn tội phạm rửa tiền, chuyển tiền, ngoại tệ trái phép ra nước ngoài liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá...

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối cho biết, trước đây, người ta chỉ có thể cá độ bằng hình thức trực tiếp, còn ngày nay với sự phát triển của internet và mạng xã hội, người chơi cá độ còn có thể tham gia chơi bằng hình thức trực tuyến. Nhiều đường dây cá độ lớn qua mạng bị triệt phá với số tài sản thu giữ lên đến hàng trăm thậm chí hàng nghìn tỷ đồng. Đấu tranh với vấn nạn cá độ bóng đá vào thời điểm các giải đấu lớn diễn ra luôn gặp phải nhiều khó khăn phức tạp, nhất là đối với các đường dây cá độ bóng đá qua mạng. Máy chủ của các trang cá độ này thường được đặt ở nước ngoài, các đối tượng cầm đầu tổ chức ra các đường dây này cũng không ở Việt Nam.

Do đó, cơ quan công an của Việt Nam khó có thể triệt tận gốc mà chỉ bắt giữ được các cá nhân phạm tội cư trú ở trong nước và thường là những đối tượng có vai trò không phải tổ chức điều hành cao nhất ở các đường dây này. Mặt khác, cá độ bóng đá bằng hình thức trực tuyến có thể thu hút số lượng người chơi khổng lồ. Bất cứ ai, bằng bất cứ số tiền nào cũng có thể tham gia chơi được. Đó có thể là các học sinh với số tiền vài chục nghìn đồng bằng tiền bố mẹ cho mua đồ ăn sáng đến những người trưởng thành với số tiền chơi đến hàng triệu hoặc hàng trăm triệu đồng. Cùng đó, có đến hàng trăm nghìn người chơi nên mặc dù mỗi người bỏ ra số tiền không lớn nhưng tổng hợp lại thì số tiền cá độ của cả đường dây có thể đến hàng nghìn tỷ đồng.

Theo luật sư Luân Thị Nương (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), đối với người chơi cá độ, với số tiền giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu đồng mà đã bị xử phạt hành chính, đã bị kết án mà chưa được xóa án tích về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc thì sẽ phạm vào Tội đánh bạc theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù giam. Đối với những người điều hành đường dây cá độ, điều hành các website cá độ bóng đá có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Tổ chức đánh bạc với hình phạt cao nhất lên đến 10 năm tù.
Để ngăn chặn nạn cá độ bóng đá mùa Euro 2020, Bộ Công an yêu cầu Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp, đề nghị các ngành chức năng tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở tài khoản, kiểm soát các hoạt động trung gian thanh toán, thanh toán trực tiếp, trực tuyến, ngăn chặn tội phạm rửa tiền, chuyển tiền, ngoại tệ trái phép ra nước ngoài liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần