Quyết sách của Bắc Kinh đã mang lại hiệu quả?

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 5,2% trong quý 4/2023, từ mức 4,9% trong quý trước đó, nhờ chi tiêu của Chính phủ giúp thúc đẩy sự phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Số liệu mới đã xác nhận tiết lộ trước đó của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, hôm 16/1. Ảnh: Bloomberg
Số liệu mới đã xác nhận tiết lộ trước đó của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, hôm 16/1. Ảnh: Bloomberg

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 17/1 cho biết, trong năm 2023, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng với tốc độ tương tự 5,2%, vượt qua dự báo chính thức về mức tăng trưởng khoảng 5% - được đặt ra sau khi các lệnh phong tỏa do đại dịch khiến tốc độ tăng trưởng giảm xuống còn 3% vào năm 2022.

Số liệu mới đã xác nhận tiết lộ trước đó của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, hôm 16/1.

Chính phủ Bắc Kinh năm vừa qua đã công bố một số biện pháp nhằm vực dậy lĩnh vực bất động sản đang suy yếu, bao gồm triển khai 500 tỷ nhân dân tệ (70 tỷ USD) từ trái phiếu chính phủ trung ương trị giá 1 nghìn tỷ nhân dân tệ trong quý cuối cùng để tài trợ cho các dự án khắc phục thảm họa, nhằm hỗ trợ các khu vực bị thiệt hại do lũ lụt và động đất.

Dữ liệu trước đó cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc giảm 4,6% trong năm ngoái do nhu cầu yếu hơn từ các đối tác thương mại quan trọng ở Mỹ, Liên minh châu Âu và Đông Nam Á. Nhập khẩu của nước này giảm 5,5% do nhu cầu trong nước đối với các mặt hàng như dầu thô và sản phẩm thép giảm.

Trong đánh giá mới nhất về nền kinh tế toàn cầu công bố hôm 9/1 vừa qua, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 4,5% vào năm 2024 do nhu cầu trong nước yếu hơn và căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Sự suy giảm như vậy sẽ phủ bóng đen lên tăng trưởng kinh tế ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, được dự đoán sẽ giảm xuống còn 4,5% trong năm nay, từ mức 5,1% vào năm 2023.