Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Rộn ràng sắc màu văn hóa vùng cao chào đón năm mới 2025 tại Thủ đô

Kinhtedothi - Các hoạt động chào năm mới 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 31/12/2024 và 1/1/2025 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), giới thiệu nét văn hóa đầu Xuân với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán truyền thống, đặc trưng các dân tộc.

Trong dịp Tết Dương lịch 2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc. Điểm nhấn của chương trình “Chào năm mới 2025” là không gian phiên chợ vùng cao tái hiện không khí vui tươi xuống chợ, cùng nhau múa khèn, giã bánh dày với chàng trai, cô gái dân tộc Mông.

Ngoài ra còn có các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian (đẩy gậy, kéo co, ném còn…), ẩm thực dân tộc, sản vật địa phương, nghề thủ công truyền thống với sắc màu của các dân tộc Mông, Dao, Thái (Thanh Hóa) và các nhóm đồng bào phía Bắc đang hoạt động hàng ngày tại Làng.

Chợ phiên vùng cao chào năm mới tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Hải Yến

Không gian chợ có hơn 50 gian hàng gồm: 31 gian hàng giới thiệu sản vật địa phương; 10 gian nhà lá giới thiệu ẩm thực truyền thống phục vụ nhu cầu của du khách khi tham quan; 9 gian hàng nước khu vực đường giữa hai ao để phục vụ nhu cầu của du khách tham quan.

Trong chuỗi hoạt động “Chào năm mới 2025” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ có một số lễ hội được tái hiện, giới thiệu tới du khách. Trong đó có lễ mừng cơm mới của dân tộc Thái, tỉnh Thanh Hóa, đây là một nét văn hóa truyền thống mang tính nhân văn sâu sắc được người Thái coi trọng và gìn giữ từ đời này sang đời khác.

Lễ mừng cơm mới là dịp để người thân trong gia đình, làng xóm hội ngộ, chung vui, chia sẻ với nhau công việc làm ăn, xây dựng gia đình và thắt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng. Buổi lễ sẽ diễn ra vào sáng 1/1/2025 (thứ Tư) tại không gian làng dân tộc Thái.

Trong chuỗi hoạt động còn tái hiện trích đoạn lễ hội cầu may của các dân tộc Mông, Dao, Thái của tỉnh Thanh Hóa. Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân trong bản lại nô nức rủ nhau đi xin lộc cầu may cho tiêu tan bệnh tật, mùa màng tốt tươi. Buổi lễ sẽ diễn ra vào chiều 1/1/2025 (thứ Tư) tại không gian chợ vùng cao phía Bắc.

Đến chương trình “Chào năm mới 2025” với du khách cũng sẽ được thưởng thức tiếng khèn của đồng bào Mông giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia bằng nghệ thuật trình diễn các tiết mục đặc sắc múa khèn đơn, khèn đôi. Các nghệ nhân sẽ giúp du khách tìm hiểu về cây khèn, cùng tập thổi khèn, múa khèn, hòa cùng không khí niềm vui của những ngày cuối năm cũ, chào đón năm mới.

Bên cạnh đó là các hoạt động hoạt động hàng ngày, cuối tuần của 16 cộng đồng dân tộc, chương trình du lịch trải nghiệm, giới thiệu làm bánh, gói bánh phục vụ du khách, trò chơi dân gian; hoạt động cầu an, chúc phúc tại các không gian tâm linh chùa Khmer, tháp Chăm... 

Trải nghiệm phiên chợ vùng cao ngay tại Hà Nội

Trải nghiệm phiên chợ vùng cao ngay tại Hà Nội

Phiên chợ vùng cao

Phiên chợ vùng cao

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phát huy giá trị, nâng tầm di sản văn hóa

Phát huy giá trị, nâng tầm di sản văn hóa

31 Mar, 02:39 PM

Kinhtedothi - Việc bảo vệ và phát triển văn hóa Thủ đô phải xứng tầm với truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội; nhiều khu vực, di tích, di sản, công trình được tập trung nguồn lực để bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa... là những vấn đề được quy định rõ trong Luật Thủ đô 2024.

Nghệ An: trang trọng lễ giỗ Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh 

Nghệ An: trang trọng lễ giỗ Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh 

31 Mar, 01:55 PM

Kinhtedothi - Ngày 31/3, tại đền Hồng Sơn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An, UBND TP Vinh long trọng tổ chức Lễ giỗ Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đây là một trong những hoạt động văn hóa lớn, điểm nhấn tại di tích lịch sử cấp quốc gia đền Hồng Sơn hàng năm vào dịp 3/3 Âm lịch. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ