Sắc màu đại ngàn và khát vọng vươn xa
Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), tỉnh Đắk Lắk tham gia Triển lãm thành tựu đất nước tại Thủ đô Hà Nội, mang đến một không gian trưng bày độc đáo với chủ đề “Đắk Lắk – 80 năm hành trình phát triển cùng đất nước”.


Gian trưng bày rộng 500m2 này là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện chặng đường lịch sử 80 năm đầy tự hào của tỉnh Đắk Lắk. Gian trưng bày của Đắk Lắk được thiết kế theo một mạch xuyên suốt, lấy cảm hứng từ ba từ khóa: “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Khách tham quan sẽ được đắm mình trong một không gian mở, đầy tính tương tác, nơi các yếu tố văn hóa đặc trưng của địa phương như họa tiết thổ cẩm, hoa văn sóng nước và biểu tượng con voi, Gành Đá Đĩa... được lồng ghép tinh tế vào kiến trúc hiện đại.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung tham quan tại triển lãm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn tham quan tại triển lãm.

Không gian lịch sử với 160 hình ảnh tái hiện lại tiến trình 80 năm đầy tự hào của tỉnh Đắk Lắk.

Khu vực công nghệ số sử dụng sa bàn LED và thực tế ảo 360 độ, giúp du khách "ghé thăm" các danh thắng nổi tiếng như Thác Dray Nur hay Vườn Quốc gia Chư Yang Sin một cách sống động.
Không gian di sản văn hóa mang đến những màn trình diễn cồng chiêng, đàn đá, múa xoang và các làn điệu dân ca truyền thống.

Nghệ nhân biểu diễn đàn đá thu hút đông đảo khách quan quan.


Du khách thích thú khi được trải nghiệm thực tế nhạc cụ dân tộc.


Khu vực nghề thủ công cho phép du khách tự tay trải nghiệm dệt thổ cẩm, làm gốm và đan lát cùng các nghệ nhân.
Khu vực sản phẩm trưng bày các mặt hàng chủ lực từ nông nghiệp như cà phê, mắc ca, bơ, sầu riêng... đến công nghiệp như linh kiện điện tử, dược phẩm...




Khu vực biểu diễn nhạc cụ dân tộc của các nghệ nhân Đắk Lắk luôn thu hút sự quan tâm và thưởng thức của đông đảo khán giả.
Sự kiện lần này không chỉ là dịp để Đắk Lắk giới thiệu những thành tựu kinh tế, văn hóa và xã hội, mà còn là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh một Đắk Lắk mới mẻ, đầy tiềm năng và sức sống sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Việc tham gia Triển lãm thành tựu đất nước giúp tỉnh mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư và thúc đẩy du lịch. Qua đó, Đắk Lắk không chỉ khẳng định vai trò và trách nhiệm của mình trong tiến trình phát triển chung của dân tộc, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ: từ một vùng đất giàu truyền thống, Đắk Lắk đang vững bước trên hành trình đổi mới, hội nhập và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.
Sôi động và đặc sắc Giải các Câu lạc bộ Lân Sư Rồng toàn quốc lần I – 2025
Kinhtedothi - Giải các Câu lạc bộ (CLB) Lân Sư Rồng toàn quốc lần I – 2025 do Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức đã khai mạc vào tối 25/8 và kéo dài đến ngày 27/8. Sự kiện diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk.

“Vũ điệu Ban Mê”
Kinhtedothi- Chương trình nghệ thuật thời trang thổ cẩm mang tên "Vũ điệu Ban Mê" đã được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân và du khách.

"Mật ngọt Bazan"
Kinhtedothi- Đắk Lắk hiện là tỉnh dẫn đầu cả nước về diện tích và sản lượng sầu riêng̣̣, với hơn 32.700 hecta, và khoảng 300.000 tấn trong năm 2024. Mùa sầu riêng thường kéo dài từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm. Thời điểm thu hoạch chính vụ diễn ra vào tháng 8 và tháng 9.