Sáng tạo, quyết liệt để bứt phá

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù gặp nhiều khó khăn không nhỏ do tác động của đại dịch nhưng thành quả kinh tế - xã hội năm 2021 đã chứng minh rằng, với ý chí nỗ lực, tinh thần đoàn kết cùng với quyết tâm lớn sẽ đạt được kết quả, trong đó có cả mục tiêu tưởng chừng như rất khó, nhưng "tuyệt đối không được lơ là, chủ quan".

Đó là tinh thần được chỉ rõ tại Hội nghị của Chính phủ với các địa phương để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Có thể thấy, thông tin đưa ra tại hội nghị quy mô này đã khẳng định, năm 2021 - một năm rất đặc biệt khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại, ảnh hưởng không nhỏ đến mọi lĩnh vực của đời sống nhưng với sự đồng tâm hiệp lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cố gắng của người dân và DN đã tạo ra thành quả.

Hội nghị của Chính phủ với các địa phương để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.
Hội nghị của Chính phủ với các địa phương để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Với tốc độ tiêm vaccine thần tốc, cơ bản kiểm soát được dịch, chuyển sang chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt đã giúp phục hồi, phát triển kinh tế. Dấu mốc tăng trưởng cả năm 2021 là 2,58%, dù thấp hơn mục tiêu nhưng rất đáng kể trước khó khăn thực tại.

Đồng thời, thu ngân sách tăng 14,6%; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt kỷ lục với 668,5 tỷ USD, nhiều công trình hạ tầng quan trọng được khởi công… Đó thực sự là những điểm sáng.

Đặc biệt, trong khó khăn, các sáng tạo, khoa học công nghệ... lại xuất hiện nhiều điểm mới vượt trội và dấu ấn nổi bật. Hơn thế nữa, năm 2021 cũng là năm tiếp tục đạt những hiệu quả lớn trong chấn chỉnh kỷ cương với nhiều cán bộ vi phạm bị xử lý, từng bước lành mạnh hóa môi trường kinh doanh và xã hội.
Thành tích đạt được là tích cực nhưng trong phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn lưu ý các cấp, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Bởi nhìn vào thực tế có thể thấy, những khó khăn, thách thức vẫn nhiều khi dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, sản xuất, kinh doanh bị suy giảm, nhiều DN thậm chí phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động, một số chuỗi sản xuất cung ứng, lao động bị đứt gãy, tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm…
Các chủ trương, quyết định của Đảng, Chính phủ trong thời gian qua về thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19 đóng vai trò kim chỉ nam để các cấp, ngành hành động và khắc phục khó khăn. Trong đó, yêu cầu khẩn trương đề ra và chủ động, tích cực thực hiện các chương trình, kế hoạch với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế đã được nhấn mạnh. Đây là cơ sở để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu không hề nhỏ trong năm 2022. Như thông điệp đã Tổng Bí thư nhấn mạnh, đó là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, đổi mới sáng tạo hơn nữa, đạt được kết quả tổng thể cao hơn. Từ đó, nhận thức, tự giác trong phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác…; tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm hơn phát triển văn hóa, hài hòa với phát triển xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân...
Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đặc biệt nhấn mạnh đến những yếu tố đổi mới, sáng tạo, cải cách mạnh mẽ, hành động quyết liệt để bứt phá. Không lơ là, chủ quan trước đại dịch; tranh thủ thời cơ, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Có thể nói rằng, rất nhiều thông điệp được phát đi từ hội nghị này, nhiều người kỳ vọng, tinh thần chung sức, đồng lòng sẽ tiếp tục được phát huy. Chính phủ và các địa phương sẽ tiếp tục đề cao kỷ cương, sáng tạo những giải pháp tốt, tối ưu, tạo nền tảng cho nền kinh tế số, xã hội số tăng tốc, để đổi mới sáng tạo tiếp tục thăng hạng cao hơn và giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần