Sắp diễn ra Hội trại sáng tạo STEM 2021 trực tuyến cho học sinh Hà Nội

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội trại Sáng tạo STEM 2021 thuộc dự án “Tăng cường giáo dục khoa học tại Việt Nam” - tài trợ bởi BOEING - được Kenan Foundation Asia tổ chức thường niên từ năm 2018.

Nhằm thích ứng với tình hình Covid-19 phức tạp và duy trì sân chơi trải nghiệm STEM cho học sinh, trong 2 ngày 8 - 9/1/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tạo điều kiện để Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Kenan Foundation Asia tổ chức hoạt động Hội trại sáng tạo STEM 2021 trực tuyến với sự tham gia của 112 em học sinh đến từ các trường Trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn TP Hà Nội.

Sắp diễn ra Hội trại sáng tạo STEM 2021 trực tuyến cho học sinh Hà Nội  - Ảnh 1

Hội trại sáng tạo STEM 2021 thuộc dự án “Tăng cường giáo dục khoa học tại Việt Nam” - tài trợ bởi BOEING - được Kenan Foundation Asia tổ chức thường niên từ năm 2018. Cách thức tổ chức và các hoạt động của Hội trại năm 2021 điều chỉnh để các em học sinh vẫn có được những trải nghiệm tốt nhất trong điều kiện tham gia trực tuyến.

Cụ thể, thay vì tổ chức tập trung tất cả 100 em giống như mọi năm, Hội trại tổ chức thành 4 đợt và nguyên học liệu được gửi tới nhà của từng em để các em thực hiện.

PGS. TS Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học chia sẻ: “Việc tổ chức Hội trại sáng tạo STEM 2021 theo hình thức trực tuyến mở ra những hướng đi đơn giản, trực diện và vẫn hiệu quả không chỉ các trải nghiệm STEM trực tuyến, mà cả cách tiếp cận với giáo viên và học sinh, trong tình huống bất khả kháng, bối cảnh phải dạy học trực tuyến, không thể cho học sinh đến trường để học tập như đang phải ứng phó với dịch Covid-19”.

Hội trại diễn ra theo hình thức trực tuyến
Hội trại diễn ra theo hình thức trực tuyến

Hội trại STEM 2021 vẫn giữ nguyên tinh thần của những năm trước, mong muốn tạo ra một sân chơi ở đó học sinh được trải nghiệm những hoạt động khoa học, kỹ thuật, vừa giúp nâng cao kỹ năng hợp tác, sáng tạo, giao tiếp, phản biện, vừa xây dựng niềm yêu thích khoa học, kỹ thuật. 

Thêm vào đó, bám sát chủ trương tận dụng từng cơ hội để đưa giáo dục STEM đến gần hơn học sinh các trường THCS, các thầy, cô giáo hiện đang giảng dạy các môn khoa học tại các nhà trường cũng tận dụng cơ hội này để quan sát, thảo luận xoay quanh việc đưa quy trình thiết kế kỹ thuật 5 bước (Xác định vấn đề, Nghiên cứu kiến thức nền, Đề xuất và lựa chọn giải pháp, Thiết kế và thử nghiệm, Báo cáo và điều chỉnh) vào bài dạy và hoạt động STEM trải nghiệm trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, đơn giản và có chi phí hợp lý, dễ dàng triển khai tại các trường.

Hội trại nằm trong khuôn khổ Dự án 5 năm “Tăng cường Giáo dục khoa học tại Việt Nam”, thực hiện bởi Kenan, phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội, cùng Phòng Giáo dục các quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Long Biên, Tây Hồ và 28 trường THCS trên địa bàn các quận nói trên.