Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Sáp nhập tỉnh có ảnh hưởng điểm ưu tiên khu vực của thí sinh?

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Liên quan đến thắc mắc của thí sinh về lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có đẩy sớm lên không và việc sáp nhập tỉnh có ảnh hưởng đến điểm ưu tiên khu vực của thí sinh không, đại diện Bộ GD&ĐT đã có câu trả lời cụ thể.

Chưa có thông tin về việc đẩy sớm lịch thi tốt nghiệp THPT

Năm 2025 là năm đầu tiên học sinh lớp 12 sẽ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo phương án đã được công bố, từ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, mỗi thí sinh sẽ thi 4 môn gồm: toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại (ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ).

Môn ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút; đề thi gồm 2 phần: đọc hiểu (4 điểm) và viết (6 điểm). Các môn còn lại sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm, trong đó môn toán có thời gian làm bài 90 phút, những môn còn lại có thời gian làm bài 50 phút.

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, thời điểm hiện tại, Bộ chưa có thông tin chính thức về điều chỉnh lịch thi.
GS.TS Nguyễn Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, thời điểm hiện tại, Bộ chưa có thông tin chính thức về điều chỉnh lịch thi.

Nhằm giúp các địa phương, nhà trường chủ động trong việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học, Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trong hai ngày 26 và 27/6/2025.

Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện đề xuất của một số địa phương về việc đẩy thời gian tổ chức kỳ thi lên sớm hơn. Về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Ngọc Hà - Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết: thời điểm hiện tại, Bộ chưa có thông tin chính thức về điều chỉnh lịch thi. Tuy nhiên, Bộ luôn chuẩn bị các phương án linh hoạt và phụ thuộc vào điều kiện khách quan.

Theo GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, kỳ thi tốt nghiệp THPT được chuẩn bị từ sớm, từ xa. Đây là kỳ thi cấp quốc gia, diễn ra đồng thời tại 63 tỉnh, thành phố. Vì vậy, không có chuyện mỗi địa phương tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp THPT ở thời điểm khác nhau. Nếu có dịch chuyển lịch thi dự kiến thì sẽ dịch chuyển đồng thời trên phạm vi cả nước.

"Bộ GD&ĐT hiện chưa có thông tin về vấn đề này nhưng trên tinh thần chung, nếu phải dịch chuyển thì sẽ có phương án ít ảnh hưởng đến toàn hệ thống nhất, trong đó có học sinh. Đây là vấn đề lớn nên sẽ được cân nhắc kỹ trước khi quyết định", GS.TS Nguyễn Ngọc Hà nói.

Thực hiện quy định cũ về điểm ưu tiên khu vực

Cùng lịch thi tốt nghiệp, nhiều thí sinh, phụ huynh, giáo viên cũng chia sẻ băn khoăn về chủ trương sáp nhập tỉnh sắp diễn ra có ảnh hưởng đến điểm cộng ưu tiên khu vực của thí sinh không, vì theo thông tin cập nhật thì sắp tới sẽ có thay đổi lớn về địa giới hành chính tại các địa phương.

Thí sinh băn khoăn việc sáp nhập tỉnh ảnh hưởng việc cộng điểm ưu tiên khu vực trong tuyển sinh đại học.
Thí sinh băn khoăn việc sáp nhập tỉnh ảnh hưởng việc cộng điểm ưu tiên khu vực trong tuyển sinh đại học.

PGS.TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh, đây là vấn đề được đông đảo người dân quan tâm và khi tham mưu lãnh đạo Bộ, các đơn vị chức năng đã đề cập rất rõ nội dung này bởi sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh và tái cấu trúc mô hình quản lý các địa phương, sẽ có thay đổi rất lớn. Hướng tham mưu được đưa ra là toàn bộ ưu tiên khu vực, đối tượng sẽ thực hiện như năm trước.

"Chúng tôi tham mưu lãnh đạo Bộ theo hướng có độ trễ khi áp dụng các chế độ chính sách, phương án ưu tiên trong trường hợp việc sáp nhập tỉnh diễn ra trước thời điểm các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng thực hiện tuyển sinh (khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8). Như vậy, việc thay đổi chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực sau sáp nhập (nếu có) thì sẽ áp dụng cho năm sau chứ không áp dụng cho năm nay”, GS.TS Nguyễn Anh Dũng cho biết.

Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, đại diện Bộ GD&ĐT thông tin, điểm xét tốt nghiệp THPT năm nay sẽ bao gồm điểm thi tốt nghiệp và điểm học tập của học sinh ở cấp THPT theo tỷ lệ 50/50. 

Bên cạnh đó, năm nay, các trường sử dụng phương thức xét tuyển học bạ sẽ căn cứ kết quả học tập cả năm học lớp 12 (thay vì chỉ lấy đến hết học kỳ I lớp 12 như các năm trước). Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp, đồng thời cung cấp dữ liệu để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Các chuyên gia nhắn nhủ, học sinh lớp 12 tuyệt đối không chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ học tập ở học kỳ II mà cần tuân thủ yêu cầu của chương trình THPT để tăng cơ hội xét tuyển đại học cho bản thân.