Serbia sẽ phải miễn cưỡng trừng phạt Nga do chiến sự tại Ukraine leo thang?

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhà lãnh đạo Serbia cho biết, sắp tới, Belgrade sẽ buộc phải tham giá các biện pháp trừng phạt kinh tế của EU đối với Moscow.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nói rằng mối quan hệ với Nga sẽ trở nên khó khăn hơn gấp hai hoặc ba lần, mặc dù hiện tại vẫn vững mạnh. Ảnh: RT
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nói rằng mối quan hệ với Nga sẽ trở nên khó khăn hơn gấp hai hoặc ba lần, mặc dù hiện tại vẫn vững mạnh. Ảnh: RT

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nói rằng áp lực của phương Tây đối với nước này sẽ gia tăng mạnh mẽ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine leo thang.

Tổng thống Vucic cảnh báo thời điểm nước này không còn lựa chọn khác mà buộc phải nhượng bộ các yêu cầu của phương Tây trong việc trừng phạt đồng minh lâu năm Nga đang đến gần.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Prva hôm 10/2, Tổng thống Serbia dự đoán cuộc xung đột ở Ukraine sẽ leo thang mạnh mẽ trong 6 tháng tới. Ông cảnh báo rằng cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine cho đến nay sẽ chẳng thể so sánh với những diễn biến sắp xảy ra.

Nhà lãnh đạo Serbia cảnh báo tình hình trên sẽ ảnh hưởng đến chính quyền  Belgrade do chịu áp lực từ phương Tây. Theo ông Vucic, mối quan hệ với Nga sẽ trở nên khó khăn hơn gấp hai hoặc ba lần, mặc dù hiện tại vẫn vững mạnh.

Liên minh châu Âu (EU) đã đề cập đến việc trừng phạt Moscow liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine và công nhận nền độc lập của Kosovo như là những điều kiện chính để Serbia gia nhập EU.

Tổng thống Vucic, người đã từ chối cả hai đề nghị trong suốt nhiều tháng qua, giờ đây tuyên bố thời điểm mà Belgrade buộc phải tham gia các biện pháp cấm vận của EU đối với Moscow đang rút ngắn. 

“Thời điểm đó [khi Serbia trừng phạt Nga] đã đến gần từ lâu, tôi e rằng thậm chí còn chưa đến vài tháng nữa” - đài  RT dẫn phát biểu của Tổng thống Vucic.

Tổng thống Serbia cũng tiết lộ, ông từng tin rằng phương Tây, vốn hậu thuẫn cho chính quyền Kiev bằng vũ khí, tài chính và tình báo, đang chiếm thế thượng phong ở Ukraine. Tuy nhiên, tại thời điểm này, ông không thể nhận định ai đang nắm phần thắng ở Ukraine.

Ông lưu ý thêm rằng cơ hội thành công của Moscow đã tăng lên bởi thực tế rằng hiện tại, người dân Nga đang đạt được sự đồng thuận về cuộc xung đột ở Ukraine, đặc biệt sau khi Đức và nhiều quốc gia phương Tây khác đồng ý cung cấp xe tăng chiến đấu cho Kiev.

Theo ông Vucic, sẽ rất khó khăn cho Serbia cho dù ai chiến thắng ở Ukraine. Ông nhấn mạnh: “Phương Tây không muốn một quốc gia liên minh với Nga ở giữa châu Âu. Mặt khác, Nga không muốn mất tất cả những gì họ có ở Balkan”.

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn đài Prva, Tổng thống Vucic tuyên bố Serbia sẽ không “hùa” theo EU chỉ trích Moscow và từ chối văn hóa Nga. Ông giải thích rằng việc bảo tồn các tác phẩm kinh điển của Nga cũng có vai trò quan trọng như bảo vệ lợi ích của nền tài chính quốc gia.

Hồi tháng 1 vừa qua, tại cuộc họp báo của Đại sứ quán Nga ở Belgrade, Đặc phái viên của Tổng thống Vladimir Putin về hợp tác văn hóa quốc tế, Mikhail Shvydkoy, thông báo rằng Belgrade và Moscow đang có kế hoạch tổ chức năm giao lưu văn hóa Nga – Serbia trong năm 2024.

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2/2022, một số địa điểm văn hóa châu Âu đã hủy bỏ việc trình diễn các tác phẩm nghệ thuật của Nga, đồng thời cấm một số nghệ sĩ nước này biểu diễn. Một số chính trị gia EU cũng đã lên tiếng ủng hộ các lệnh cấm trên.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Tass đưa tin, trả lời đài truyền hình Zvezda ngày 11/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin nói rằng mối quan hệ giữa Nga và EU hiện đang trong tình trạng xấu nhất, nhưng nguyên nhân chính là do phía Brussels.