Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Siết kỷ cương, tăng trách nhiệm

Kinhtedothi - Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra; kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức và hoạt động của cấp xã mới khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đó là những vấn đề được TP Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh, thể hiện quyết tâm không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, DN; xây dựng chính quyền liêm chính, gần dân.

Chính quyền địa phương 2 cấp đang thực sự đi vào cuộc sống, được người dân đánh giá cao. Với bộ máy tinh gọn, giảm thiểu tầng nấc trung gian, chính quyền cơ sở đã chuyển từ trạng thái hành chính thụ động, nặng về quản lý sang trạng thái chủ động, tích cực phục vụ Nhân dân và kiến tạo phát triển. Cùng với đó, bộ máy mới, mô hình quản trị mới cũng đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không chỉ về chuyên môn mà còn về tư duy quản trị và năng lực điều hành, thực thi.

Nhìn từ TP Hà Nội, từ ngày 1/7, số đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 526 xuống còn 126, song dân số vẫn gần 9 triệu người, cộng với sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, các đầu việc của các địa phương tăng lên đáng kể, với hàng nghìn nhiệm vụ mới. Lãnh đạo xã, phường hiện nay không chỉ quản lý thủ tục hành chính, mà còn điều hành toàn diện mọi mặt kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương. Không chỉ là “trao quyền”, mà còn là “giao trách nhiệm”, trách nhiệm cá nhân của cán bộ cấp xã, từ bí thư, chủ tịch đến công chức chuyên môn đều được nâng lên, không chỉ là “người thực hiện mệnh lệnh hành chính” mà trở thành chủ thể của hành động, của đổi mới và giải quyết trực tiếp các nhu cầu dân sinh của người dân.

Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã giúp bớt đi những nhiêu khê, cồng kềnh, khó khăn cho người dân, DN, những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí cũng sẽ giảm đi. Nhưng việc trao quyền mạnh mẽ cho đơn vị hành chính cấp xã mới cũng đặt ra những vấn đề liên quan đến cơ chế kiểm tra, giám sát, siết kỷ cương và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Từ đó, góp phần ngăn chặn từ đầu các biểu hiện tiêu cực, trì trệ, quan liêu trong bộ máy chính quyền các cấp, đặc biệt là ở cấp xã - nơi gần dân nhất và cũng là nơi dễ phát sinh sai phạm nếu thiếu kiểm tra, giám sát.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vừa qua, người đứng đầu Đảng bộ TP tiếp tục nhấn mạnh việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đồng bộ với quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền cấp cơ sở thực sự liêm chính, gần dân, sát dân, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Điều này thể hiện quyết tâm của TP trong xây dựng một chính quyền kiến tạo, liêm chính, kỷ cương và hiện đại - nền tảng quan trọng để phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Cùng với việc tăng tính công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm của các cơ quan hành chính, công tác kiểm tra, giám sát cũng sẽ được tăng cường, không để hình thành các “vùng trũng” về kỷ luật, kỷ cương, là môi trường dung dưỡng cho tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Có thể thấy, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng trách nhiệm không chỉ là giải pháp kỹ thuật tổ chức bộ máy mà còn là bước đi chiến lược nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, hiệu lực, hiệu quả. Trong bối cảnh xã, phường rộng, dân số đông, đứng trước các phát triển nhanh trong giai đoạn mới, nhu cầu của người dân ngày càng cao, bộ máy chính quyền các cấp, đặc biệt cấp xã, phường thực sự trở thành nơi "làm nhanh, làm đúng, làm vì dân" sẽ gia tăng sự hài lòng và hơn thế là tháo gỡ được những nút thắt, điểm nghẽn, sự trì trệ, thúc đẩy phát triển.

Ukraine phanh phui đường dây tham nhũng quân sự quy mô lớn

Ukraine phanh phui đường dây tham nhũng quân sự quy mô lớn

Tăng cường phòng, chống tham nhũng trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Tăng cường phòng, chống tham nhũng trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Vững niềm tin

Vững niềm tin

09 Feb, 06:02 AM

Kinhtedothi - Cộng đồng DN châu Âu đang dành sự quan tâm ngày càng lớn tới Việt Nam khi Chỉ số Niềm tin kinh doanh (BCI) mới nhất của Hiệp hội DN châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), quý IV/2025 đạt mức 80 điểm, mức cao nhất trong 7 năm kể từ khi BCI được triển khai vào năm 2011. Mức điểm này củng cố vị thế của Việt Nam, bất chấp các biến động kinh tế toàn cầu.

Nghĩ sâu, nhìn xa, làm lớn

Nghĩ sâu, nhìn xa, làm lớn

06 Feb, 06:15 AM

Kinhtedothi - Năm 2026, ngành văn hóa Hà Nội đặt mục tiêu tập trung nguồn lực bảo tồn, tôn tạo các di tích trọng điểm, đẩy mạnh số hóa dữ liệu di sản và phát triển công nghiệp văn hóa, phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP.

Khi “người gác cổng” đổi vai

Khi “người gác cổng” đổi vai

05 Feb, 06:14 AM

Kinhtedothi - Từng được ví như “người gác cổng” lặng lẽ của hệ thống y tế, trạm y tế cơ sở đang đứng trước một bước ngoặt mới. Chuyển đổi số không còn là câu chuyện công cụ, mà là yêu cầu thay đổi cách vận hành, cách phục vụ và vị thế của trạm y tế trong đời sống cộng đồng.

Không thể phó mặc thị trường

Không thể phó mặc thị trường

04 Feb, 05:32 AM

Kinhtedothi - Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, khi nhịp sống hối hả dồn về những chuyến hồi hương, câu chuyện vé tàu xe, vé máy bay lại trở thành nỗi ám ảnh quen thuộc.

Ý Đảng hòa quyện lòng Dân, xây dựng đất nước hùng cường

Ý Đảng hòa quyện lòng Dân, xây dựng đất nước hùng cường

03 Feb, 06:03 AM

Kinhtedothi - Một mùa Xuân mới đến cùng dấu mốc 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026). Nhìn lại chặng đường lịch sử có thể khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ