Du lịch tìm cách thích ứng

"Sốt" vé máy bay kỳ nghỉ 30/4, du lịch tìm cách thích ứng

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Còn hơn 1 tháng nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4, nhưng thị trường vé máy bay tới các điểm du lịch bắt đầu “nóng” và tăng đột biến. Điều này khiến các doanh nghiệp lữ hành đứng ngồi không yên.

Giá vé tăng chóng mặt

Kỳ nghỉ lễ 30/4 sắp tới, anh Phạm Trung Tuyến (số 2, đường Hồ Đắc Di, Đống Đa) dự kiến đưa cả gia đình đi Quy Nhơn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, giá vé máy bay cao ngất ngưởng đã khiến anh ngỡ ngàng. “Mức rẻ nhất đường bay Hà Nội- Quy Nhơn với giờ bay muộn cũng khoảng 5 triệu đồng/vé khứ hồi. Còn vé vào giờ đẹp, ngày cuối tuần hơn 7 triệu đồng/vé. Với 4 người trong gia đình, chỉ riêng tiền vé cũng ít nhất mất hơn 20 triệu đồng, do đó, tôi đành phải chuyển sang đi Sa Pa bằng đường bộ ít tốn kém hơn" - anh Tuyến nói.

Khảo sát của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại các Wesite của các hãng hàng không cho thấy, giá vé máy bay khứ hồi chặng Hà Nội - Phú Quốc đi ngày 28/4, về ngày 3/5 có giá từ 5-7 triệu đồng/vé (đã bao gồm thuế, phí).

Du khách làm thủ tục lên máy bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Hoài Nam
Du khách làm thủ tục lên máy bay tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Hoài Nam

Cụ thể, Vietnam Airlines 7,6 triệu đồng/vé, Vietjet Air 5,5 triệu đồng, Vietravel Airlines là 6,6 triệu đồng/vé, so với thời điểm hiện tại mức giá này cao hơn 2,5 triệu đồng/vé. Thậm chí, nếu khách hàng mua vé hàng thương gia thì giá bán lên đến 12 - 13 triệu đồng/vé.

Tương tự, với chặng bay Hà Nội – Nha Trang đi ngày 28/4, về ngày 3/5, sẽ có mức giá  rẻ nhất 3,9 triệu đồng/vé khứ hồi, lên đến 7,7 triệu đồng/vé, cao hơn từ 1,2 - 1,5 triệu đồng so với thời điểm hiện tại. Với chặng Hà Nội đi Đà Nẵng  khời hành ngày 27/4 về ngày 30/4, có giá rẻ nhất 4,7 triệu đồng/vé khứ hồi, cao gấp 1,6 lần so với nhứng này cuối tháng 3. Với hành trình Hà Nội - Đà Lạt giá vé máy bay ngày 27/4 của VietJet Air có giá từ 2,7 - 3,9 triệu đồng/vé khứ hồi, còn Vietnam Airlines là 3,8 - 13,07 triệu đồng/ vé.

Không chỉ các tuyến bay khởi hành từ Hà Nội mới tăng giá mà các đường bay từ TP Hồ Chí Minh tới các điểm du lịch Phú Quốc, Nha Trang cũng trong tình trạng tương tự.

đoàn khách du lịch tại sân bay Nội Bài làm thủ tục lên máy bay. Ảnh: Hoài Nam
đoàn khách du lịch tại sân bay Nội Bài làm thủ tục lên máy bay. Ảnh: Hoài Nam

Hiện giá vé khứ hồi chặng TP. Hồ Chí Minh- Phú Quốc của Vietravel Airlines thấp nhất là 3 triệu đồng; Vietjet Air là 3,3 triệu đồng, Vietnam Airlines là 3,9 triệu đồng. Chặng bay TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang trong dịp nghỉ lễ 30/4 của các hãng  Bamboo Airways, Vietjet Air, Vietnam Airlines  dao động từ 2,7 - 3,2 triệu đồng/vé khứ hồi.

Lý giải nguyên nhân khiến giá vé máy bay tăng cao, Giám đốc Công ty du lịch BestPrice Travel Nguyễn Văn Đạt cho biết, dịch vụ vận chuyển hàng không thường mang tính mùa vụ, giai đoạn cao điểm như hè hay các dịp nghỉ lễ, khi nhu cầu đi lại tăng đột biến, trong khi nguồn cung có hạn, dẫn đến giá vé bị đẩy lên cao.

Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến giá vé hàng không là do đội máy bay bị thiếu hụt sau khi nhà sản xuất động cơ máy bay Pratt & Whitney đã thông báo triệu hồi động cơ PW1100 để thực hiện kiểm tra, sửa chữa.

Tại Việt Nam, các động cơ này đang được sử dụng trên một số tàu bay A321NEO do Vietnam Airlines và VietJet Air khai thác nên số lượng máy bay vận chuyển hành khách giảm 25 máy bay so với cùng kỳ năm 2023. Các nguyên nhân nêu trên sẽ tác động trực tiếp đến quy mô đội tàu bay và vận tải trên các đường bay nội địa, quốc tế trong năm 2024.

Du lịch tìm cách thích ứng

Thông tin từ các công ty du lịch cho thấy, việc tăng giá vé máy bay sẽ khiến giá tour sẽ tăng 5-7%, điều này sẽ tác động mạnh đến nhu cầu đi du lịch của người dân. Vì thế, để hút khách, doanh nghiệp lữ hành phải xoay xở, tìm các phương án thích nghi thực tế.

Nhân viên hàng không Vietnam Airlines làm thủ tục xuất vé cho khách hàng tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Hoài Nam
Nhân viên hàng không Vietnam Airlines làm thủ tục xuất vé cho khách hàng tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Hoài Nam

Phó Giám đốc Công ty Du lịch Đất Việt Tour Đỗ Văn Thức cho biết, việc giá tour tăng nên lượng khách hàng giảm sút, điều này khiến hầu hết các công ty du lịch không dám mua trước vé máy bay để giữ chỗ mà chi khi nào có khách đăng ký tour thì mới mua vé.

"Trước đây công ty luôn mua trước số lượng lớn vé máy bay để phục vụ khách dịp lễ và cao điểm hè, vì mua sớm chúng tôi sẽ được các hãng hàng không chiết khấu, từ đó kéo giá tour giảm xuống. Tuy nhiên, năm nay giá vé máy bay tăng dẫn đến giá tour cũng tăng tương ứng nên doanh nghiệp không dám đặt mua sớm số lượng lớn, bởi nếu mua rồi mà không có khách đi thì sẽ mất trắng số tiền vé này. Trước tình thế này, chúng tôi chỉ dám căn cứ vào số lượng khách mua tour để đặt mua vé, số lượng khách đến đâu thì mua vé máy bay đến đó không dám đặt cọc mua trước nhiều vé. Phương án kinh doanh này, đang được nhiều đơn vị lữ hành áp dụng trong thời điểm hiện nay" - ông Thức nói.

Du khách tại sân bay Nội Bài làm thủ tục nhận vé lên máy bay. Ảnh: Hoài Nam
Du khách tại sân bay Nội Bài làm thủ tục nhận vé lên máy bay. Ảnh: Hoài Nam

Tương tự, Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist Lê Hồng Thái cho biết, du khách sử dụng đường bay trong nước thường đi vào các khung giờ 10 - 13 giờ và 15 - 18 giờ hàng ngày. Do đó, các chuyến bay trong những khung giờ này luôn quá tải, từ đó giá vé máy bay luôn đắt nhất. Muốn hạ giá tour, chúng tôi phải lựa chọn giờ bay phù hợp hơn nhằm đặt được vé giá rẻ. Có như thế mới bán được tour, mời chào được khách.  

Thông tin từ Bộ GTVT cho thấy nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đối với hành khách tham gia vận tải hàng không, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khai thác, bổ sung tàu bay đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và giai đoạn cao điểm hè sắp tới.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện các giải pháp hạn chế tình trạng chậm, hủy chuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, điều lệ vận chuyển liên quan đến nghĩa vụ của người vận chuyển.