Tái diễn tình trạng đổ phế thải trên đê Yên Nghĩa
Sau khi báo Kinh tế & Đô thị có bài phản ánh, chính quyền địa phương vào cuộc, đặt biển cảnh báo, phế thải được dọn dẹp sạch sẽ… Tuy nhiên, sau một thời gian, gần đây tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng trên đê Yên Nghĩa lại tái diễn.
Phế thải xây dựng được đổ từng đống “vây” cột đèn, tràn vào những ổ gà, ổ trâu trên mặt đê. Thậm chí tấm bia đình Thọ Vực (di tích lịch sử Quốc gia) cũng bị phế thải đổ ngập một phần. Điều đáng nói là dù mới được cải tạo nhưng đến nay đoạn đê này lại bắt đầu xuống cấp, ổ trâu, ổ voi dày đặc, mặt đường bê tông biến dạng, hàng cột tiêu hai bên lề đường nhiều cái bật gốc chỏng chơ.
Đê Yên Nghĩa là đầu mối giao thông quan trọng, nên hàng ngày lưu lượng phương tiện qua lại rất cao, (đặc biệt là nhiều xe quá tải thường xuyên qua lại), mặt đê đã xuống cấp, khiến thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Những lúc như vậy, các phương tiện phải di chuyển với tốc độ rất chậm, để “né” ổ trâu, ổ voi và những đống phế thải… Để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, đề nghị cấp có thẩm quyền sớm nâng cấp đoạn đê Yên Nghĩa. Ngành chức năng quận Hà Đông và UBND phường Yên Nghĩa có biện pháp chấn chỉnh việc người dân đổ phế thải lên mặt đê. Đồng thời, sớm dọn đống phế thải hiện đang “lấn át” tấm bia ở di tích Quốc gia đình Thọ Vực, trả lại cảnh quan cho ngôi đình này!

Quảng Bình: Bất cập trong xử lý rác thải ùn ứ ở Nhân Trạch
Kinhtedothi - Quá trình xử lý, phân loại bất cập, cùng với người dân bỏ rác không đúng quy định khiến nhiều điểm tập kết rác thải tại xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường...

Tân Hiệp Phát giảm 70.000 tấn rác thải nhựa trong 10 năm
Kinhtedothi - Hướng đến những sản phẩm có lợi cho sức khỏe, Tân Hiệp Phát còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Suốt 10 năm qua, doanh nghiệp đã tập trung nghiên cứu và đầu tư triển khai dự án tái chế nhựa, nỗ lực giảm 70.000 tấn rác nhựa chỉ sau 10 năm.

Huyện Đông Anh: Lượng rác thải chôn tập trung giảm 70%
Kinhtedothi – Mô hình phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn huyện Đông Anh đã được nhân rộng ra toàn bộ 24/24 xã, thị trấn, một số địa bàn điểm tỷ lệ rác thải không phải qua chôn lấp giảm từ 50 – 70%.