Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tại khu tập thể 139 Lò Đúc, phường Đống Mác: Phép công có được thực thi?

KTĐT - Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của các hộ dân sinh sống ở tầng 3, khu tập thể 139 Lò Đúc, phường Đống Mác (quận Hai Bà Trưng), trong đơn ghi rõ:

KTĐT - Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của các hộ dân sinh sống ở tầng 3, khu tập thể 139 Lò Đúc, phường Đống Mác (quận Hai Bà Trưng), trong đơn ghi rõ:

Hiện các hộ ở tầng 1 đã lấn chiếm gần hết lối đi chung của tập thể (hiện chỉ còn 1m); có mấy nhà đã xây nhà 2 tầng che lấp ánh sáng thông thoáng của khu tập thể. Trong đó, có hộ bà Hoàng Thị Liên đang xây dựng trên đất lấn chiếm đường đi chung, được UBND quận cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở 3 tầng, diện tích mỗi tầng là 20,04m2. Cơ quan phân nhà chỉ có 12m2, nay vì sao được xây dựng trên 20m2?

Qua tìm hiểu về vụ việc, được biết, trước đây, khu tập thể 139 Lò Đúc có 2 đường vào ra, một đường tại 139 Lò Đúc, phía sau là hành lang thoát hiểm và có ánh sáng thông thoáng trên mảnh đất lưu thông ở phía sau đã bị các hộ ở tầng 1 lấn chiếm xây dựng. Trước đây, ngõ thoát hiểm ra phố Nguyễn Cao rộng khoảng 8m, nay các hộ ở dưới lấn chiếm xây dựng nhà có diện tích lớn hơn nhiều so diện tích được cấp sử dụng. Tất cả các diện tích trên đều được các hộ chiếm dụng thành đất xây dựng nhà, hiện tại chỉ còn ngõ nhỏ 1m. Hiện con ngõ này dùng để đi lại và tạo ánh sáng thông thoáng và thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn… "Theo quyết định phân nhà, các hộ dân tầng 1 liền kề cầu thang chỉ được phân 12m2, nay bà Liên được mua nhà theo NĐ 61/CP, với diện tích 21,6m2, mới nộp thuế, chưa được cấp "sổ đỏ". Tại sao đất lấn chiếm đường đi chung của tập thể lại được mua (?). Nếu các hộ ở tầng 1 lấn chiếm cũng được mua nhà xây lên 3 - 4 tầng thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ tầng 3"- một hộ dân bức xúc nói.

Chính vì vậy, các hộ dân ở khu tập thể trên đã 3 lần gửi đơn "kêu cứu" tới các cơ quan chức năng… Sau khi xem xét, ngày 25/10/2010, UBND quận Hai Bà Trưng đã ra văn bản tạm thời đình chỉ công trình xây dựng của hộ bà Liên và: "Giao UBND phường Đống Mác và Thanh tra Xây dựng quận kiểm tra thực tế, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ, giữ nguyên hiện trạng công trình đã xây dựng... Mọi hành vi cố tình xây dựng tại công trình, UBND phường và thanh tra xây dựng quận phải ngăn chặn, xử lý kịp thời theo quy định".

Theo UBND quận Hai Bà Trưng, khi có kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền về việc bán nhà theo NĐ 61/CP cho hộ gia đình bà Liên, UBND quận sẽ giải quyết tiếp việc xây dựng công trình theo quy định của pháp luật. Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND phường Đống Mác cho biết, việc khiếu kiện này đang được các cơ quan chức năng giải quyết. Hiện phường vẫn cử cán bộ xuống địa bàn theo dõi, nắm tình hình, không để hộ bà Liên xây dựng tiếp, chỉ khi nào quận có văn bản cho phép hộ bà Liên được tiếp tục xây dựng công trình thì chủ công trình mới được thi công…

Tuy nhiên, trong thời gian chờ cơ quan chức năng giải quyết, thì hộ bà Liên vẫn vi phạm trật tự xây dựng, nên lại xảy ra những mâu thuẫn giữa những hộ dân ở đây. Để giải quyết dứt điểm vụ việc trên, các cấp chính quyền quận Hai Bà Trưng thực hiện việc công, thì cứ phép công mà làm.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Mạnh tay với vi phạm xây dựng

Mạnh tay với vi phạm xây dựng

28 Apr, 05:09 AM

Kinhtedothi - TP Hà Nội đã bắt đầu triển khai một chiến dịch mạnh mẽ nhằm chấm dứt tình trạng xây dựng sai phép, không phép và các công trình chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Theo chỉ đạo mới nhất từ UBND TP Hà Nội, các quận, huyện, thị xã được yêu cầu rà soát và thống kê tất cả công trình vi phạm đang hoạt động trên địa bàn. Mục tiêu là chấm dứt hoàn toàn tình trạng này trước ngày 15/6/2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ