Tạm giữ 74 thuyền nhân di cư bất hợp pháp ở Indonesia

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Indonesia, được mệnh danh là đất nước Vạn đảo, từ lâu đã trở thành một điểm trung chuyển của thuyền nhân các nước.

KTĐT - Indonesia, được mệnh danh là đất nước Vạn đảo, từ lâu đã trở thành một điểm trung chuyển của thuyền nhân các nước.

Ngày 18/10, ông Salman Faris, người đứng đầu cơ quan di trú tỉnh Yogyakarta của Indonesia, cho biết nhà chức trách nước này mới đây đã tạm giữ một nhóm gồm 74 thuyền nhân người Iran và Afghanistan thuộc diện di cư bất hợp pháp khi họ đang tìm đường vượt biển tới Australia.

Thuyền của nhóm người trên bị hỏng máy, và họ đã bị dạt vào vùng biển Trung Java tối 17/10.

Hầu hết số người trên thuyền, trong đó có 15 phụ nữ và 12 trẻ em, có thị thực du lịch tới Indonesia, song lại khai với chính quyền sở tại là muốn tới Australia để xin cư trú.

Cùng ngày, toàn bộ số người nêu trên đã được đưa tới một trung tâm tạm giữ người nhập cư thuộc cơ quan di trú tỉnh Yogyakarta, sau đó sẽ được trao cho Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM).

Indonesia, được mệnh danh là đất nước Vạn đảo, từ lâu đã trở thành một điểm trung chuyển của thuyền nhân các nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần