Tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và Bộ Ngoại giao
Kinhtedothi - Ngày 10/12, UBND thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi làm việc để rà soát kết quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực của Thủ đô thời gian qua.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đại diện các cơ quan Bộ Ngoại giao, Học viện Ngoại giao Việt Nam; cùng các cơ quan, sở, ngành của TP Hà Nội.
Quang cảnh buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho biết, Hà Nội với vị thế Thủ đô của cả nước, có vị trí đặc biệt quan trọng, và Bộ Ngoại giao nhận thức rõ điều này, luôn coi trọng việc đồng hành, phối hợp công tác với TP.
Cảm ơn TP Hà Nội thời gian qua đã hỗ trợ hết sức hiệu quả với công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của buổi làm việc lần này, cho biết đây là tiền đề chuẩn bị nội dung cho buổi làm việc giữa Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Thành ủy Hà Nội.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định, Bộ Ngoại giao luôn sẵn sàng đồng hành, phối hợp, hỗ trợ TP Hà Nội trong triển khai công tác đối ngoại và mong muốn hai bên sẽ trao đổi, chia sẻ đầy đủ, cụ thể về định hướng sắp tới nhân buổi làm việc lần này.
Cảm ơn những chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định Hà Nội luôn ý thức trách nhiệm của địa phương đầu tàu của đất nước trong phối hợp với Bộ Ngoại giao triển khai các hoạt động đối ngoại. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền mong muốn Bộ Ngoại giao thời gian tiếp tục tích cực làm cầu nối để Thủ đô có thể học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội và nguồn lực phục vụ phát triển, đặc biệt là trong các lĩnh vực mũi nhọn, lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo...
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, hai cơ quan đã điểm lại các kết quả đạt được, vướng mắc và đề xuất trong phối hợp triển khai công tác đối ngoại thời gian qua. Theo các báo cáo, trong giai đoạn 2021-2025, công tác phối hợp giữa TP Hà Nội và Bộ Ngoại giao đã diễn ra rất chặt chẽ, đồng bộ và đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào thành công chung của ngoại giao quốc gia và địa phương, khẳng định vị thế Thủ đô hòa bình và hữu nghị.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đề nghị hai cơ quan cần xác định rõ mảng, lĩnh vực, nội dung lớn để cùng phối hợp. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục làm rõ các vấn đề để đề xuất những khía cạnh của thỏa thuận hợp tác, trong đó nhấn mạnh tới yếu tố hai chiều, tính thường xuyên, trọng tâm nhiệm vụ của từng năm.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng tình với các đề xuất của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị hai bên cần nghiên cứu, cụ thể hóa hết mức các hạng mục hợp tác; bám sát các yêu cầu và chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy để triển khai nhiệm vụ đối ngoại và xây dựng kế hoạch hành động; đồng thời hai bên sớm chuẩn bị nội dung phối hợp giữa Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Thành ủy Hà Nội phục vụ buổi làm việc giữa đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Bộ trường Bộ Ngoại giao trong thời gian tới.

Quảng bá các thành tựu văn hóa đối ngoại của Việt Nam
Kinhtedothi - Bộ VHTT&DL vừa ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình Gặp mặt Ngoại giao Đoàn năm 2025 với chủ đề "Văn hóa Việt Nam - Hội tụ và lan tỏa".

Hà Nội: nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ mới
Kinhtedothi - Công tác thông tin đối ngoại của Thủ đô cần theo sát những mục tiêu, yêu cầu chung của đất nước trong thời kỳ mới - nội dung được chia sẻ Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại ngày 14/11 tại Hà Nội.

Ủy quyền cho Thủ tướng phê chuẩn, ký kết điều ước quốc tế: tăng tính chủ động trong hoạt động đối ngoại
Kinhtedothi - Sáng 31/10, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.





