Tanzania: Xuất hiện virus nguy hiểm đe dọa vật nuôi

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo FAO, loại virus này làm chết các động vật nhai lại loại nhỏ (PPR) thường bùng phát thành dịch bệnh và ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế, lĩnh vực nông nghiệp, nhất là kinh tế hộ gia đình.

KTĐT - Theo FAO, loại virus này làm chết các động vật nhai lại loại nhỏ (PPR) thường bùng phát thành dịch bệnh và ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế, lĩnh vực nông nghiệp, nhất là kinh tế hộ gia đình.

Ngày 4/11, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) cảnh báo một loại virus nguy hiểm có thể làm chết hàng loạt vật nuôi, đã xuất hiện tại Tanzania đầu năm nay, đang bùng phát ở khu vực miền Nam châu Phi và đe dọa hơn 50 triệu con cừu, dê tại 15 quốc gia khu vực này.

Theo FAO, loại virus này làm chết các động vật nhai lại loại nhỏ (PPR) thường bùng phát thành dịch bệnh và ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế, lĩnh vực nông nghiệp, nhất là kinh tế hộ gia đình.

Virus PPR có thể gây tỷ lệ tử vong lên tới 100% đối với cừu, dê và mặc dù không gây nguy hiểm cho con người, nhưng dịch bệnh này lại tác động rất lớn đến đời sống xã hội của nhiều quốc gia.

Hiện FAO đã cử khẩn cấp nhóm chuyên gia thú y đến Tanzania để tìm kiếm các biện pháp khắc phục và hỗ trợ vắcxin khẩn cấp cho quốc gia châu Phi này.

Đến nay, dịch bệnh nguy hiểm này đã bùng phát tại khu vực rộng lớn phía bắc nước này và có nguy cơ lan rộng sang các nước láng giềng như Mozambique, Malawi và Zambia. FAO yêu cầu ba quốc gia trên áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp ngăn chặn loại virus PPR nguy hiểm này.

FAO nhấn mạnh dịch bệnh nguy hiểm này nếu bùng phát tại 15 quốc gia thuộc Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) có thể gây tổn thất nặng nề số lượng đàn gia súc, nhất là cừu, dê và ảnh hưởng lớn đến vấn đề an ninh lương thực của hàng triệu hộ gia đình và chăn nuôi gia súc tại khu vực này./.