Tập đoàn Gazprom lập kỷ lục vận chuyển khí đốt cho Trung Quốc

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc cung cấp khí đốt được thực hiện theo thỏa thuận mua bán khí đốt dài hạn song phương giữa tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom và tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC).

Ngày 30/5, Gazprom lập kỷ lục mới về cung cấp khí đốt hàng ngày cho Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Ngày 30/5, Gazprom lập kỷ lục mới về cung cấp khí đốt hàng ngày cho Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Tass, ngày 31/5, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga lập kỷ lục mới về cung cấp khí đốt hàng ngày cho Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia (Sức mạnh Siberia) vào ngày 30/5.

Tuyên bố của Gazprom nêu rõ: "Trong ngày 30/5, đề nghị của phía Trung Quốc về việc cung cấp khí đốt cho Nga thông qua đường ống dẫn khí Power of Siberia một lần nữa vượt quá các nghĩa vụ theo hợp đồng hàng ngày. Gazprom đã vận chuyển toàn bộ khối lượng được yêu cầu, lập kỷ lục lịch sử mới về cung cấp khí đốt hàng ngày cho Trung Quốc".

Việc giao hàng được thực hiện theo thỏa thuận mua bán khí đốt dài hạn song phương giữa Gazprom và tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC).

Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, tính đến cuối năm 2022, Nga xuất khẩu 15,5 tỷ m3 khí đốt sang Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia. Nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho Trung Quốc thông qua đường ống trên dự kiến sẽ lên tới 22 tỷ m3 năm nay. Đường ống Power of Siberia là hệ thống vận chuyển khí đốt lớn nhất ở phía Đông nước Nga với khả năng xuất khẩu 38 tỷ m3 khí đốt mỗi năm.

Việc vận chuyển khí đốt qua tuyến đường ống này từ Nga sang Trung Quốc diễn ra vào tháng 12/2019 theo hợp đồng 30 năm, được ký vào năm 2014 giữa Gazprom và CNPC. Khối lượng khí cung cấp hàng năm là 38 tỷ m3, giá trị hợp đồng đạt 400 tỷ USD. 

Hai nước cũng lên kế hoạch xây dựng đường ống Power-of-Siberia 2 để tăng cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua Mông Cổ. Dự án này vẫn chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, hồi tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, 3 quốc gia đã đồng ý hoàn thiện đường ống này và Nga sẽ vận chuyển ít nhất 98 tỷ m3 khí đốt sang Trung Quốc đến năm 2030.

Bên cạnh khí đốt, vào tháng 2 vừa qua, Nga đã vượt Ả Rập Saudi để trở thành nước cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 31/5, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov dự đoán kim ngạch thương mại với Trung Quốc sẽ lập kỷ lục 200 tỷ USD trong năm nay.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. Ảnh: Gulf-times
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. Ảnh: Gulf-times

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Nga - Trung Quốc ở Thượng Hải hôm 23/5, ông  Siluanov tuyên bố rằng thương mại song phương đang phát triển với tốc độ chưa từng có và dự kiến đạt mục tiêu 200 tỷ USD trong năm nay.

Kinh tế Nga - Trung Quốc ngày càng xích lại gần nhau sau khi chiến sự nổ ra tại Ukraine, khiến phương Tây áp hàng loạt lệnh trừng phạt Moscow. Năm ngoái, thương mại hai nước tăng gần 30% lên kỷ lục 190 tỷ USD, chủ yếu nhờ lĩnh vực năng lượng.

Quan hệ thương mại song phương được đẩy mạnh sau khi hai nước nhất trí thực hiện phần lớn các giao dịch bằng đồng nội tệ quốc gia thay vì sử dụng đồng USD. Theo dữ liệu chính thức, khoảng 70% các hoạt động thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã được thực hiện bằng đồng ruble và nhân dân tệ.

Kim ngạch thương mại song phương trong quý I/2023 đạt kỷ lục 52 tỷ USD, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đề nghị hai nước cần tập trung mở rộng các tuyến vận tải nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, như vận tải hàng không, qua Tuyến đường biển phía Bắc, các tuyến đường qua Kazakhstan và Mông Cổ.