Thấm sâu để trở thành hành động tự thân

Nguyễn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc học và làm theo Bác tiếp tục thấm sâu, trở thành việc làm thường xuyên, tự thân trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày của cán bộ, đảng viên và của mỗi người.

Sau hơn một năm thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về “Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học và làm theo Bác tiếp tục thấm sâu, trở thành việc làm thường xuyên, tự thân trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày của cán bộ, đảng viên và của mỗi người.

Cán bộ UBND huyện Quốc Oai hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Phạm Hùng
Cán bộ UBND huyện Quốc Oai hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Phạm Hùng

Tạo thêm những nhân tố tích cực

Qua các mô hình, câu chuyện điển hình trong việc học Bác trong thời gian vừa qua cho thấy những hình ảnh rất sinh động nhưng cũng giản dị về học và làm theo Bác. Nhìn từ thực tiễn, hầu hết các địa phương, cơ quan, đơn vị đều xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng cấp ủy, tổ chức đã vận dụng các tư tưởng của Bác vào học tập và làm theo ở từng lĩnh vực cụ thể. Không ít mô hình, cách làm hay trong học và làm theo Bác đã ra đời, thấm nhuần vào đời sống.

Như tại Huyện ủy Phúc Thọ đã xây dựng tiêu chí học và làm theo phong cách làm việc của Bác gắn với những công việc chuyên môn tại đơn vị. Huyện ủy Ứng Hòa phát phiếu đăng ký làm theo Bác gắn với thực hiện quy tắc ứng xử của TP.

Hay như mô hình câu lạc bộ gia đình văn hóa cho đối tượng gia đình trẻ tại thị xã Sơn Tây; các mô hình “Đường có hoa, nhà có số, phố có tên” góp phần chỉnh trang bộ mặt nông thôn mới văn minh ở các huyện; mô hình “Tủ sách Bác Hồ” của ngành GD&ĐT TP... Hội phụ nữ các cấp đã triển khai hiệu quả mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm, đoạn đường, tuyến phố nở hoa; Tuổi trẻ Thủ đô nhân rộng và triển khai các tiêu chí “Chi đoàn làm theo lời Bác”, “Sổ vàng làm theo lời Bác”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”... Với những mô hình phù hợp với từng khu vực, đối tượng đã thực sự phát huy hiệu quả, tác động sâu rộng đến từng cá nhân, gia đình, cơ quan, đơn vị.

Với quan điểm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, việc xây dựng, triển khai các mô hình học và làm theo Bác trở thành biện pháp hữu hiệu để hệ thống các quan điểm, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào nhận thức của từng cán bộ, đảng viên, từ đó tạo chuyển biến trong hành động, trong công việc hằng ngày của mỗi người. Trong thời gian qua, hàng nghìn tấm gương bình dị trong cuộc sống đời thường cũng đã góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, văn minh hơn.

“Đột phá” trong làm theo

Từ những kết quả đã đạt được, các đơn vị tại Hà Nội đang tiếp tục tạo được đột phá ở 3 nội dung là: Đổi mới việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới và thể hiện đột phá trong việc “làm theo”; việc nêu gương của cán bộ, đảng viên với yêu cầu chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải thực hiện nêu gương. Trong đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, “nói đi đôi với làm”, đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác; giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế, yếu kém ở mỗi lĩnh vực, địa phương, đơn vị, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Đồng thời, cùng với tiếp tục thúc đẩy để có thêm nhiều điển hình mới, cách làm sáng tạo, TP đặc biệt chú trọng việc kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương “nói đi đôi với làm”, học và làm theo Bác từ những việc nhỏ. Qua đó nhân lên, lan tỏa các tấm gương để mọi người noi theo bằng những giải pháp cụ thể và thực tiễn như tuyên dương nhân các ngày kỷ niệm, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay… Đây là giải pháp thiết thực để tiếp tục lan tỏa sâu rộng những giá trị cao đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc học tập, làm theo Bác với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Gắn việc học và làm theo Bác cụ thể trong mỗi công việc, lĩnh vực, để thực sự trở thành những hành động tự thân của mỗi người, chứ không làm chỉ vì được vận động, phong trào nữa. Đây là những cơ sở, nền tảng quan trọng để thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, sự nêu gương, góp phần thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.