Thanh niên Trung Quốc "đổ xô" đi lao động

Xu hướng thanh niên đi làm nghề lao động chân tay đang phát triển mạnh tại tỉnh Giang Tô, phía Đông Trung Quốc. Theo khảo sát của tờ CNA, sự đổi hướng trong xu thế nghề nghiệp đang tạo ra nhiều xôn xao trong dư luận khi đi ngược lại với định kiến xã hội.
Cô Feng Jiajia, từng là một cô giáo mầm non là một ví dụ điển hình khi từ bỏ công việc của mình để cùng chồng thành lập công ty cung cấp dịch vụ giúp việc. Cô cho biết: "Bình thường nghề giúp việc dành cho những người phụ nữ trung niên nên nhiều người sẽ bất ngờ khi có nhiều bản trẻ như tôi yêu thích công việc này". Cô cho rằng quyết định của mình sẽ khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ về sự sáng tạo và linh hoạt của thế hệ trẻ.
Sinh sau năm 2000, cô Feng và chồng thuộc thế hệ Z. Họ bước vào thị trường lao động vào thời điểm Trung Quốc vừa vượt qua đại dịch COVID-19. Khác với những định kiến cho rằng thế hệ này chỉ biết hưởng thụ và thiếu trách nhiệm, cô Feng và chồng đã chứng minh rằng họ hoàn toàn có thể là những người chăm chỉ và tích cực.
Cô tin rằng thế hệ của mình là “thế hệ đột phá” với áp lực như thế hệ sinh vào những năm 80 và 90. Cô Feng cho biết: “Mọi người có thể nghĩ rằng thế hệ sau năm 2000 chỉ muốn ‘nghỉ ngơi’ và khó kiểm soát. Thực tế, có rất nhiều người trong thế hệ của tôi làm việc chăm chỉ và sống lành mạnh.”
Bước ngoặt lựa chọn nghề nghiệp táo bạo của Feng và chồng đã khơi mào một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người trẻ đang dần từ bỏ những định kiến về công việc văn phòng và tìm kiếm những cơ hội mới từ lao động chân tay khi nền kinh tế Trung Quốc chưa thể quay trở lại quỹ đạo phục hồi sau nhiều thập kỷ tăng trưởng.
Tiến sĩ Yu Tao, Phó giáo sư ngành Nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Tây Úc cho biết xu hướng này sẽ tiếp tục gia tăng khi tư duy về công việc lao động chân tay thay đổi. Ông giải thích rằng thế hệ Gen Z, mặc dù thường bị coi là những người thiếu kiên nhẫn và chỉ muốn làm việc nhàn hạ, thực tế lại rất coi trọng sự tự chủ và khả năng kiểm soát cuộc sống của chính mình. Tiến sĩ Tao nói :“ Họ cảm thấy mình có trách nhiệm với cuộc sống và công việc của mình.”

Du khách đổ về Nhật Bản: lao động nước ngoài được săn đón
Kinhtedothi - Các khách sạn Nhật Bản dự kiến tuyển dụng thêm hàng nghìn người lao động tại một số nước Đông Nam Á.

Nhật Bản trong thế khó về vấn đề lao động nước ngoài
Kinhtedothi - Lao động nước ngoài đang là giải pháp cho bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực của Nhật Bản, nhưng việc không hỗ trợ ở lại trong thời gian dài có thể gây tổn hại cho nước này trong cuộc cạnh tranh tìm kiếm nguồn lao động.

Hai vấn đề lao động phi chính thức gặp phải trong nền kinh tế số
Kinhtedothi – Hầu hết người lao động phi chính thức ở Việt Nam không tham gia bảo hiểm xã hội; họ phải đối mặt với già hóa dân số nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Nhiều nữ lao động phi chính thức làm công việc rất khó khăn nhưng không được bảo vệ về mặt an sinh xã hội.