Thành phố Gaza bị bao vây

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quân đội Israel ngày 2/11 tuyên bố đã bao vây hoàn toàn thành phố Gaza - thủ phủ của Dải Gaza và cũng là thành trì chính trên lãnh thổ này của Hamas.

Binh sĩ của  Israel chờ đợi tại một vị trí ở phía Bắc nước này. Ảnh: AFP
Binh sĩ của Israel chờ đợi tại một vị trí ở phía Bắc nước này. Ảnh: AFP

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, Hamas đã phản kháng bằng "các cuộc tấn công chớp nhoáng rồi rút lui", được thực hiện từ các đường hầm dưới lòng đất của phiến quân ở Gaza.

Thành phố nằm ở phía Bắc Dải Gaza này đã trở thành tâm điểm tấn công của Israel - quốc gia tuyên bố sẽ tiêu diệt cơ cấu chỉ huy của nhóm Hồi giáo và yêu cầu dân thường chạy về phía Nam để lánh nạn.

"Chúng ta đang ở trong giai đoạn chính của cuộc chiến. Quân đội đã đạt được những thành công ấn tượng và vượt qua được vùng ngoại ô của thành phố Gaza" - Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết trong một tuyên bố hôm 2/11.

Người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari, cho biết "quân đội đã hoàn thành việc bao vây thành phố Gaza". Chuẩn tướng Iddo Mizrahi, trưởng nhóm kỹ sư quân sự của Israel, thì nói rằng quân đội đang gặp phải mìn và bẫy. Quan chức này đánh giá: "Hamas đã học hỏi và chuẩn bị tốt".

Abu Ubaida - người phát ngôn của cánh vũ trang Hamas - cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 2/11 rằng số binh sĩ Israel thiệt mạng ở Gaza cao hơn nhiều so với những gì quân đội công bố. Israel trước đó cho biết, 18 binh sĩ của họ đã thiệt mạng kể từ khi các chiến dịch trên bộ của họ mở rộng ở Gaza hôm 27/10.

Theo người dân Gaza, Hamas và các chiến binh Jihad đồng minh đã bắn vào xe tăng từ các đường hầm, sau đó trốn trở lại vào đó. Các video của cả IDF và Hamas đều thể hiện rõ chiến thuật này.

Giữa bối cảnh chiến sự căng thẳng, người dân Palestine được báo cáo đang phải chịu cảnh thiếu lương thực, nhiên liệu, nước uống và thuốc men. Juliette Touma - người phát ngôn của cơ quan Liên Hợp quốc về Người tị nạn Palestine (UNRWA) - cho biết: "Nước đang bị vũ khí hóa trong chiến tranh".

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Mỹ đang xem xét các điểm dừng chiến tạm thời trong cuộc xung đột để giúp mọi người rời khỏi Gaza một cách an toàn và cho phép viện trợ nhân đạo vào, nhưng nhấn mạnh rằng Washington vẫn phản đối lệnh ngừng bắn hoàn toàn.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Trung Đông sau khi cho biết ông sẽ thảo luận các bước cụ thể nhằm giảm thiểu thiệt hại cho dân thường ở Gaza. Trong các cuộc gặp gỡ ở Israel và Jordan, ông Blinken cho biết Mỹ cũng sẽ thảo luận về tương lai của Gaza và thiết lập nền tảng cho việc thành lập nhà nước Palestine trong tương lai.

Trong khi đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua luật gửi 14,3 tỷ USD viện trợ khẩn cấp cho Israel trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm, nhưng Nhà Trắng đã nói rõ rằng dự luật này sẽ không có cơ hội trở thành luật.

Dự luật do đảng Cộng hòa tại Hạ viện đưa ra trong tuần này nhằm mục đích bù đắp viện trợ bằng việc cắt giảm chi tiêu của Chính phủ, đồng thời phớt lờ yêu cầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc liên kết viện trợ với tài trợ cho Ukraine và các ưu tiên an ninh quốc gia khác. “Tổng thống sẽ phủ quyết một dự luật chỉ dành riêng cho Israel” - người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo hôm 2/11.