Thành phố Kaliningrad của Nga có thể sớm được dỡ bỏ phong tỏa

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo nguồn tin của Reuters, Lithuania có thể dỡ bỏ hạn chế đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt giữa TP Kaliningrad và lục địa Nga ngay từ đầu tháng 7 này.

Theo Reuters, TP Kaliningrad của Nga có thể sớm được dỡ bỏ phong tỏa vào đầu tháng này. Ảnh: DW
Theo Reuters, TP Kaliningrad của Nga có thể sớm được dỡ bỏ phong tỏa vào đầu tháng này. Ảnh: DW

Nga và Liên minh châu Âu (EU) leo thang căng thẳng kể từ ngày 17/6, khi Lithuania đình chỉ vận chuyển hàng hóa bị trừng phạt giữa Kaliningrad và phần còn lại của Nga. Giới chức Lithuania nói rằng họ hành động theo chỉ thị từ EU, và phù hợp với các lệnh trừng phạt chống Nga liên quan đến cuộc xung đột quân sự ở Ukraine. Lệnh cấm khiến Nga chỉ còn lại các tuyến đường biển để cung cấp hàng hoá cho “ốc đảo” Kaliningrad - vùng lãnh thổ tách rời Nga nằm giữa Lithuania và Ba Lan.

Các nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng Brussels khó có thể vừa duy trì các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt vừa tránh leo thang thêm với Moscow. Do đó, các quan chức EU đang đàm phán về việc miễn trừng phạt Kaliningrad, có khả năng mở đường cho một thỏa thuận trong những ngày tới.

Theo các quan chức, Lithuania lo ngại nếu cuộc phong tỏa vẫn còn, Moscow có thể sử dụng vũ lực để tạo ra một hành lang trên bộ xuyên qua lãnh thổ của mình nối Kaliningrad với phần còn lại của Nga.

Các nguồn tin cho biết, Đức - được cho là đang tích cực ủng hộ việc tìm kiếm một thỏa hiệp - cũng lo ngại rằng sự hiện diện của quân đội nước này ở quốc gia Baltic có thể khiến Berlin và phần còn lại của NATO bị cuốn vào một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga.

“Chúng tôi phải đối mặt với thực tế” - một trong những quan chức am hiểu về các cuộc thảo luận của EU cho biết, thừa nhận rằng kết quả cuối cùng của cuộc bế tắc ở Kaliningrad có thể không công bằng đối với liên minh.

“Tổng thống Nga Vladimir Putin có nhiều đòn bẩy hơn chúng tôi. Chính vì vây, chúng tôi cần tìm giải pháp thỏa hiệp để đảm bảo lợi ích của chính mình,” quan chức EU cho hay.

Hồi đầu tuần này, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, cảnh báo rằng phản ứng của Moscow đối với các hành động của Lithuania có thể "không cân xứng”, bao gồm các biện pháp kinh tế "có khả năng cắt đứt nguồn cung cấp ôxy cho các nước láng giềng Baltic có những hành động thù địch”.

Vào cuối tuần trước, ông Petras Austrevicius - thành viên Nghị viện châu Âu của Lithuania, cũng nói rằng các cuộc thảo luận gay gắt đã được tiến hành ở Brussels liên quan đến cuộc phong tỏa Kaliningrad, và rằng Nga đã “chiến thắng vào lúc này”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần