Thêm quốc gia áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Australia vừa ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga nhằm đáp trả việc Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Australia vừa thông báo áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Ảnh: Getty
Australia vừa thông báo áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Ảnh: Getty

Hãng tin RT ngày 11/3 đưa tin người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Australia cho biết Australia đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga sau quyết định cấm vận của Mỹ với ngành năng lượng Moscow.

Trước đó, Australia đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ, khí đốt và than đá tinh chế của Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine ngày 24/2.

Các hợp đồng đặt mua dầu thô từ Nga trước thời điểm xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine dự kiến vẫn được chuyển đến hai công ty chế biến dầu mỏ Viva Energy và Ampol.

Australia không phải là nước nhập khẩu nhiều các sản phẩm năng lượng của Nga. Theo số liệu của chính phủ, trong năm 2021, Australia mua gần 1 triệu thùng dầu thô từ Nga trị giá khoảng 73,9 triệu USD, chiếm 1,2% tổng lượng dầu mỏ nhập khẩu của nước này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 8/3 đã chính thức công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga trong bối cảnh Moscow đang triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Cùng ngày, chính phủ Anh cũng thông báo nước này sẽ chấm dứt nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ của Nga vào cuối năm nay.

Trong một diễn biến liên quan, Reuters cho biết công ty khai thác khoáng sản lớn nhất Australia Rio Tinto trở thành công ty khai mỏ lớn đầu tiên tuyên bố “cắt đứt” mọi quan hệ với các doanh nghiệp Nga, và qua đó gia nhập danh sách các công ty hàng đầu phương Tây rời khỏi thị trường Nga do liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Với quyết định trên, Rio Tinto trở thành công ty tiếp theo của Australia dừng quan hệ làm ăn với các công ty Nga sau khi nước này ban hành lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Rio Tinto trước đó nói rằng công ty không có tài sản hoạt động hoặc nhân viên để rút khỏi Nga hoặc Ukraine, tuy nhiên, động thái trên đưa ra khi các công ty phương Tây đang chịu áp lực ngày càng tăng để rời khỏi thị trường này kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Các công ty hàng đầu của Mỹ như McDonald's, PepsiCo, Coca-Cola và Starbucks, cũng thông báo ngừng việc kinh doanh ở Nga trong tuần này. Công ty Royal Dutch Shell Plc của Anh-Hà Lan đã ngừng mua dầu mỏ từ Nga và cho biết sẽ cắt đứt hoàn toàn liên kết với nước này. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần