Thị trường xăng, dầu đang nhích giá

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Viện Dầu khí Mỹ, dự trữ dầu tuần trước của Mỹ bất ngờ giảm, ngoài dự đoán. Dự trữ dầu thô giảm 4,4 triệu thùng, trong khi giới phân tích dự báo tăng 1,2 triệu thùng.

KTĐT - Theo Viện Dầu khí Mỹ, dự trữ dầu tuần trước của Mỹ bất ngờ giảm, ngoài dự đoán. Dự trữ dầu thô giảm 4,4 triệu thùng, trong khi giới phân tích dự báo tăng 1,2 triệu thùng.

Dầu thô tăng lên trên mức 79 USD/thùng tại châu Á sau khi lượng dự trữ dầu của Mỹ giảm ngoài dự đoán.

Tính đến 12h trưa nay (18/11), dầu thô giao tháng 12 tăng 35 xu lên 79,49 USD/thùng trong giao dịch điện tử trên sàn New York. Hôm qua, dầu cũng đã tăng 24 xu lên 79,14 USD/thùng.

Theo Viện Dầu khí Mỹ, dự trữ dầu tuần trước của Mỹ bất ngờ giảm, ngoài dự đoán. Dự trữ dầu thô giảm 4,4 triệu thùng, trong khi giới phân tích dự báo tăng 1,2 triệu thùng.

Dự kiến, trong ngày hôm nay, cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) sẽ có thông tin chính thức về dự trữ xăng dầu tuần qua.

Như vậy, trong vòng hơn 1 tháng nay, giá dầu thô quốc tế đã dao động lên xuống quanh ngưỡng 79 USD/thùng do các số liệu kinh tế tốt xấu đan xen lẫn nhau.

Trong khi đó, hôm 17/11, các hãng bán lẻ lớn như Home Depot Inc., Saks Inc. và Target Corp. đều đã công bố kết quả doanh thu quý 3 tốt hơn dự báo.

Giới đầu tư dầu đang chờ đợi kết quả kinh doanh mùa nghỉ lễ sắp tới, những dấu hiệu cho thấy niềm tin tiêu dùng có hồi phục hay không.

Cũng trên sàn New York, tính đến 12h10 trưa nay, dầu sưởi tăng 0,64 xu lên 2,06 USD/gallon. Xăng giao tháng 12 tăng 1,11 xu lên 2,02 USD/gallon. Tại London, dầu thô Brent giao tháng 12 tăng 37 xu lên 79,34 USD/thùng.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần