Thỏa thuận báo hiệu thời mới

Nguyên Sa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính phủ và phe đối lập ở Venezuela vừa bất ngờ đạt được thỏa thuận về giải tỏa tài sản 3 tỷ USD của nhà nước Venezuela ở nước ngoài.

Số tiền này bị Mỹ và đồng minh phong tỏa hồi năm 2018 để gây áp lực đối với chính thể của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và để hậu thuẫn phe đối lập đấu tranh lật đổ quyền lực của ông Maduro ở Venezuela. Thỏa thuận này quy định cụ thể mục đích sử dụng và cách thức sử dụng khoản tiền trên, giao cho Liên Hợp quốc quản lý và quyết định, đồng thời bao hàm cả quy định về cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống tới vào năm 2024.

Hai phe ở Venezuela đều được lợi trực tiếp từ thỏa thuận này. Nó giúp phía chính phủ giải quyết không ít vấn đề khó khăn lâu nay về kinh tế - xã hội ở Venezuela và giảm bớt mức độ căng thẳng trong xã hội cũng như sự phân rẽ trầm trọng lâu nay về chính trị và xã hội nội bộ ở Venezuela. Nó giúp phe đối lập ghi điểm trong nhận thức và tâm lý của cử tri, qua đó gây dựng lợi thế cho các cuộc bầu cử sắp tới.

Nhưng hiệu ứng có ý nghĩa to lớn nhất đối với tương lai của Venezuela là báo hiệu về một thời kỳ mới về đối nội ở Venezuela và về đối ngoại cho Venezuela. Nó là bằng chứng cho thấy phe chính phủ và phe đối lập không chỉ vẫn có thể ngồi lại với nhau để thương thảo về việc cùng nhau giải quyết những vấn đề đang đặt ra cho đất nước mà còn cho thấy hai phe có thể thỏa hiệp được cho nhau và nhất trí được với nhau.

Nó báo hiệu chính thể hiện tại và cá nhân ông Maduro ở Venezuela đã bắt đầu dần phá vỡ tình thế bị bao vây, cấm vận, trừng phạt và cô lập. Trong chuyện này, nhân tố quyết định nhất là làm tan băng giá trong quan hệ giữa Venezuela ở Mỹ. Phía Mỹ đã rất thức thời khi nhận ra rằng với những biện pháp, chính sách áp dụng cho Venezuela từ trước tới nay thì không thể lật đổ được ông Maduro. Cánh tả lại đang trỗi dậy mạnh mẽ ở khu vực Mỹ Latinh và Mỹ cần tiếp cận nguồn dầu mỏ dồi dào của Venezuela. Trận chiến quyền lực quyết định tới ở Venezuela là các cuộc bầu cử vào năm 2024.