Thủ tướng đắc cử của Nepal tuyên thệ nhậm chức

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 6/2, Thủ tướng đắc cử Nepal Jhalanath Khanal đã tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Kathmandu, trước sự chứng kiến của Tổng thống Ram Baran Yadav.

KTĐT - Chiều 6/2, Thủ tướng đắc cử Nepal Jhalanath Khanal đã tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Kathmandu, trước sự chứng kiến của Tổng thống Ram Baran Yadav.

Ông Khanal là Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal Mácxít Lêninnít thống nhất (CPN-UML), đã được Quốc hội Nepal bầu làm Thủ tướng hôm 3/2, chấm dứt nhiều tháng bất ổn chính trị tại quốc gia Nam Á này.

Tham dự buổi lễ còn có sự hiện diện của Phó Tổng thống Parmananda Jha, Chủ tịch Quốc hội Subash Chandra Nemwang cùng nhiều lãnh đạo các đảng phái khác ở Nepal.

Trên cương vị mới, tân Thủ tướng Khanal có nhiệm vụ giải quyết những bất đồng liên quan đến việc soạn thảo hiến pháp, hợp nhất quân đội và thúc đẩy tiến trình hòa bình ở nước này. Tuy nhiên, tới thời điểm này, ông Khanal vẫn chưa bổ nhiệm bộ trưởng nội các nào.

Chính trường Nepal rơi vào tình trạng bất ổn sau khi Thủ tướng Madhav Kumar từ chức ngày 30/6/2010. Trong 16 lần bầu chọn trước đó tại Quốc hội, không ứng cử viên nào giành được đa số phiếu cần thiết để trở thành thủ tướng thứ 34 của nước này.

Trong lần bỏ phiếu thứ 17, Quốc hội Nepal mới bầu được ông Khanal làm thủ tướng./.