Thủ tướng Takaichi lên tiếng vụ máy bay Trung Quốc khóa mục tiêu tiêm kích Nhật Bản
Kinhtedothi - Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cam kết sẽ “ứng phó bình tĩnh và kiên quyết” sau khi các máy bay quân sự Trung Quốc bị cáo buộc hai lần khóa radar vào tiêm kích Nhật ở khu vực phía đông nam đảo Okinawa cuối tuần qua.
Phát biểu với báo giới ngày 7/12, bà Takaichi khẳng định, Nhật Bản sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết để tăng cường giám sát trên biển và trên không, đồng thời theo dõi chặt chẽ hoạt động của quân đội Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng. Cùng ngày, Tokyo đã triệu tập đại sứ Trung Quốc.
Ảnh tư liệu một tiêm kích J-15, loại máy bay Trung Quốc mà Tokyo khẳng định đã hai lần khóa radar vào máy bay Nhật Bản cuối tuần qua. Ảnh: VCG
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tiêm kích J-15 của Trung Quốc, xuất phát từ tàu sân bay Liêu Ninh, đã hai lần khóa radar vào các tiêm kích F-15 của Nhật - lúc 16:32 và khoảng hai giờ sau đó trong ngày 6/12. Do khoảng cách xa nên Nhật Bản không thể xác nhận bằng mắt thường. Không có thương vong hay thiệt hại nào được ghi nhận.
Theo Hãng tin Kyodo, đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nhật công bố một vụ việc như vậy. Radar của máy bay chiến đấu được dùng để xác định mục tiêu và phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.
Hải quân Trung Quốc tuyên bố cáo buộc của Tokyo “hoàn toàn sai sự thật”, kêu gọi Nhật Bản “ngừng ngay việc bôi nhọ”. Thông cáo cho biết rằng máy bay Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã “đe dọa nghiêm trọng an toàn bay” khi nhiều lần tiếp cận khu vực huấn luyện của Trung Quốc. Trung Quốc không đề cập đến việc khóa radar, theo Kyodo.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Nhật Bản “ngừng ngay các hành động nguy hiểm, quấy nhiễu hoạt động huấn luyện bình thường của Trung Quốc”.
Quan hệ Bắc Kinh - Tokyo leo thang căng thẳng trong tháng qua sau khi bà Takaichi tuyên bố một cuộc tấn công vào đảo Đài Loan có thể kích hoạt việc triển khai lực lượng phòng vệ Nhật Bản nếu tình hình đe dọa sự tồn vong của Nhật Bản. Bà khẳng định Tokyo có quyền thực thi phòng vệ tập thể và cần “chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất” tại eo biển Đài Loan. Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng kêu gọi tránh làm căng thẳng leo thang với Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi nói sự việc ngày 6/12 là “nguy hiểm và cực kỳ đáng tiếc”.
Chiều 7/12, Đại sứ Trung Quốc Wu Jianghao bị phía Nhật Bản triệu tập. Thứ trưởng Ngoại giao Funakoshi Takehiro “mạnh mẽ phản đối” và yêu cầu Trung Quốc bảo đảm không tái diễn các hành động tương tự.
Nhật Bản và Trung Quốc lâu nay tranh chấp lãnh thổ ở quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
Trung Quốc coi đảo Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp để thống nhất hòn đảo. Lãnh đạo Trung Quốc cũng nhiều lần khẳng định không loại trừ biện pháp sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo, dù chủ trương chung vẫn là đối thoại và thống nhất trong hòa bình.

Thắt chặt hợp tác bán dẫn với Ấn Độ - bước đi chiến lược của Nhật Bản
Kinhtedothi - Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 (G20) tại Nam Phi.

Podcast quốc tế: Du lịch Nhật Bản “thất thu” hàng tỷ USD do căng thẳng với Trung Quốc
Kinhtedothi - Nhật Bản đang đối mặt với nguy cơ thất thu tới 1,2 tỷ USD từ chi tiêu của du khách trong thời gian từ nay đến cuối năm, trong bối cảnh ngày càng nhiều du khách Trung Quốc hủy kế hoạch du lịch do căng thẳng ngoại giao giữa hai nước leo thang.

Trung Quốc tạm dừng chiếu hai phim Nhật Bản do căng thẳng leo thang
Kinhtedothi - Quyết định được Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV) coi là “thận trọng”.






