Thương vong trong vụ nổ Istanbul lên đến 87 người

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ít nhất 6 người thiệt mạng và 81 người bị thương sau khi một vụ nổ lớn xảy ra hôm 13/11 ở trung tâm thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Hàng loạt xe cứu thương đã được điều động tới Đại lộ Istiklal ở quận Beyoglu sau vụ nổ ngày 13/11. Ảnh: Reuters
Hàng loạt xe cứu thương đã được điều động tới Đại lộ Istiklal ở quận Beyoglu sau vụ nổ ngày 13/11. Ảnh: Reuters

Ngay sau vụ nổ tại thành phố Istabul hôm 13/11, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Hàng loạt xe cứu thương đã được điều động tới Đại lộ Istiklal ở quận Beyoglu sau vụ nổ, trong khi cảnh sát ngay lập tức phong tỏa khu vực. Đây là nơi thường xuyên đông đúc vào dịp cuối tuần, tập trung nhiều du khách.

Theo Reuters, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vụ nổ ở thành phố Istabul khiến ít nhất 6 người chết và 81 người khác bị thương. Hiện có 5 nạn nhân đang được điều trị đặc biệt tại bệnh viện, hai trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 13/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mô tả đây là một vụ tấn công đáng khinh bỉ và nhấn mạnh sẽ buộc những kẻ gây ra vụ việc phải bị trừng phạt.

Hiện các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực để xác định danh tính thủ phạm gây ra cuộc tấn công kinh hoàng này, đồng thời chính quyền cũng khuyến cáo người dân ở gần khu vực này không rời khỏi nhà và cửa hàng.

Theo Tổng thống Erdogan, vụ nổ được thực hiện bằng hình thức đánh bom. Bên cạnh đó, điều tra sơ bộ cho thấy một phụ nữ có vai trò liên quan trong vụ tấn công này.

"Các nỗ lực đánh bại đất nước và người dân Thổ Nhĩ Kỳ thông qua chủ nghĩa khủng bố sẽ thất bại như họ đã nếm trải trước kia và trong tương lai" - ông Erdogan nói trong một cuộc họp báo trước khi bay đến Indonesia dự hội nghị thượng đỉnh của Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu Thế giới.

Tổng thống cho biết thêm: "Theo thông tin tình báo ban đầu từ Thống đốc Istabul, đây có thể là vụ tấn công khủng bố”.

Hãng thông tấn Anadolu cho biết nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ đánh bom lớn đầu tiên ở Istanbul trong vài năm gần đây.

Lãnh đạo các nước Hy Lạp, Ai Cập, Ukraine, Anh, Azerbaijan, Italia và Pakistan đã gửi lời chia buồn về vụ nổ tại Istabul.

Viết trên trang Twitter ngày 13/11, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của vụ nổ kinh hoàng ở thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ nổ xảy ra vào chiều ngày 13/11 trên phố Istiklal đông đúc nằm ở khu vực Taksim, trung tâm thành phố Istanbul không chỉ gây thương vong, còn khiến mọi người rơi vào tình trạng hoảng loạn, tìm cách tháo chạy khỏi hiện trường.

Được biết, phố Istiklal ở thành phố Istanbul là mục tiêu của một loạt vụ tấn công khủng bố vào các năm 2015 và 2016, do tổ chức khủng bố IS thực hiện, khiến khoảng 500 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương.