Tiếp tục nghiên cứu đưa nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng vào nhà trường

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/11, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại Bộ GD&ĐT. Cùng dự buổi làm việc có Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phạm Gia Túc; Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Bùi Trường Giang.

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Bộ GD&ĐT (Ảnh: tuyengiao.vn)
Tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT và lãnh đạo Bộ GD&ĐT trong việc thực hiện kế hoạch đôn đốc, kiểm tra công tác PCTN. Ban cán dự Đảng và lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã quan tâm chỉ đạo công tác PCTN trong Bộ, ngành; ban hành kế hoạch triển khai PCTN của Bộ. Bộ GD&ĐT bước đầu đưa nội dung PCTN vào giảng dạy…
Cùng với việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Chính phủ liên quan tới công tác PCTN, Bộ GD&ĐT đã hoàn thiện các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước để phù hợp hơn với điều kiện và tình hình thực tế, trong đó chú ý đến những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Bộ đã chú ý hoàn chỉnh các quy trình, thủ tục để tăng cường tính công khai, minh bạch trong công các lãnh đạo điều hành.
Công tác đấu tranh PCTN đang bước vào giai đoạn yêu cầu ngày càng cao vì thế Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư yêu cầu Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ GD&ĐT tiếp tục tập trung quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng về PCTN. Đặc biệt, phải tổ chức quán triệt trong đội đội ngũ. Bộ GD&ĐT tiếp tục nghiên cứu đưa nội dung giáo dục PCTN vào nhà trường. Cũng như gắn giáo dục PCTN với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho sinh viên, học sinh. Để đẩy lùi tham nhũng từ gốc, Bộ GD&ĐT đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ: Bộ đấu tranh PCTN trong cơ quan Bộ và chỉ đạo đưa giáo dục PCTN vào hệ thống giáo dục nhà trường - đây sẽ là "vaccine” PCTN trong tương lai.