Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 27/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán khi nào tăng trở lại?; Không “dàn đều” khi thành lập thanh tra chuyên ngành ở tổng cục… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 118 ra ngày 27/5/2022.

Trang nhất số báo 118 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 27/5/2022.
Trang nhất số báo 118 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 27/5/2022.

Thị trường chứng khoán khi nào tăng trở lại?

Cơ quan quản lý, công ty chứng khoán và nhà đầu tư đang tìm mọi cách để thị trường chứng khoán sớm vực dậy và tạo đà tăng lại.

Nhà đầu tư giao dịch trực tuyến tại một công ty chứng khoán Hà Nội. Ảnh: Trần Quỳnh
Nhà đầu tư giao dịch trực tuyến tại một công ty chứng khoán Hà Nội. Ảnh: Trần Quỳnh

Không “dàn đều” khi thành lập thanh tra chuyên ngành ở tổng cục

Ngày 26/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình Quốc hội tờ trình Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đọc Tờ trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi). Ảnh: Ngọc Thành
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đọc Tờ trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi). Ảnh: Ngọc ThànhTổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đọc Tờ trình dự án Luật Thanh tra(sửa đổi). Ảnh: Ngọc Thành

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối thoại với công nhân lao động Thủ đô: Quyền lợi người lao động luôn được quan tâm

Ngày 26/5, tại Khu Công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội diễn ra Hội nghị gặp gỡ giữa Chủ tịch UBND TP Hà Nội với công nhân lao động Thủ đô năm 2022.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao quà cho công nhân lao động. Ảnh: Công Thọ
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao quà cho công nhân lao động. Ảnh: Công Thọ

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch các khu công nghiệp của thành phố

Chiều 26/5, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (KCN&CX) tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp với các quận, huyện về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các KCN. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền tham dự.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo TP chứng kiến lễ ký kết. Ảnh: Công Hùng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo TP chứng kiến lễ ký kết. Ảnh: Công Hùng

Cục Thuế TP Hà Nội: Kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Để việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thuận lợi, hỗ trợ tối đa người nộp thuế, Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức chương trình tập huấn trực tuyến triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho các công chức thuế Hà Nội.

Cục Thuế Hà Nội tập huấn triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia. Ảnh: Hà Lâm
Cục Thuế Hà Nội tập huấn triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia. Ảnh: Hà Lâm

Doanh nghiệp dệt may xoay sở tìm nguyên phụ liệu

Nhiều tín hiệu tích cực khi có các đơn hàng dồi dào đến hết quý III/2022, thậm chí hết năm, song các DN dệt may lại đang thực sự lo lắng trước thách thức về nguồn cung nguyên phụ liệu. Đây là khó khăn ngay trong ngắn hạn buộc các DN phải tính toán, nỗ lực vượt qua, cũng như có chính sách phát triển đầu vào hợp lý để đạt mục tiêu đề ra.

Dây chuyền sản xuất tại Tổng Công ty May 10. Ảnh: Thanh Hải
Dây chuyền sản xuất tại Tổng Công ty May 10. Ảnh: Thanh Hải

Vành đai 4 - hướng đột phá chiến lược của Vùng Thủ đô - Bài 2: Tạo nguồn lực, thêm cơ hội phát triển

Nhiều chuyên gia cho rằng, Vành đai 4 ngay khi được triển khai sẽ cho hiệu quả tức thì đối với kinh tế - xã hội của Hà Nội và Vùng Thủ đô. Điều quan trọng hơn là sẽ đánh thức được tiềm năng về đất đai, con người, trao cơ hội phát triển cho tất cả địa phương, góp phần hình thành một chuỗi đô thị bền vững trong hạt nhân trung tâm của Vùng kinh tế Bắc bộ.

Phối cảnh đường vành đai 4. Ảnh: Ngọc Hải
Phối cảnh đường vành đai 4. Ảnh: Ngọc Hải

Áp dụng công nghệ giúp giảm nỗi lo hàng tồn

Dịch bệnh Covid-19, giá nguyên vật liệu tăng mạnh... đã khiến thị trường gạch lốp lát đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ đầu năm đến nay. Cùng với lượng tồn kho lớn, nhiều DN đang "ngồi trên đống lửa" vì không thể tiêu thụ.

Xưởng sản xuất vật liệu ốp lát tại Đan Phượng. Ảnh: Thành Luân
Xưởng sản xuất vật liệu ốp lát tại Đan Phượng. Ảnh: Thành Luân

Triệt phá đường dây tín dụng đen vay qua app với lãi suất cao: Internet bị lợi dụng để phạm tội

Liên quan vụ việc cơ quan công an triệt phá đường dây cho vay qua app với lãi suất “cắt cổ”, luật sư đề xuất, các cơ quan quản lý Nhà nước phải kiểm soát, đảm bảo an ninh mạng; qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng mạng internet để phạm tội.

Các đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia tại cơ quan công an. Ảnh: Trần Anh
Các đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia tại cơ quan công an. Ảnh: Trần Anh

Hà Nội khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích cao sau SEA Games 31: Sự động viên kịp thời

Hà Nội vừa đưa các mức tuyên dương, khen thưởng vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) Hà Nội đạt thành tích tại SEA Games 31. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với những đóng góp cho thể thao nước nhà nói chung và Thủ đô nói riêng.

Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 31. Ảnh: Mỹ Hạnh
Đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tại Lễ khai mạc SEA Games 31. Ảnh: Mỹ Hạnh

Cân nhắc chọn trường khi học phí tăng

Khi mùa tuyển sinh đại học (ĐH) cận kề cũng là thời điểm nhiều trường ĐH thông báo mức học phí của năm học tới. Đây là câu chuyện đã được báo trước nên dù lo lắng vì nặng gánh hơn nhưng phụ huynh và học sinh vẫn đối mặt để tìm những lựa chọn phù hợp.

Tư vấn tuyển sinh tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ngày 8/5. Ảnh: Mạnh Dũng
Tư vấn tuyển sinh tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ngày 8/5. Ảnh: Mạnh Dũng

Xuất khẩu trái cây Việt đón nhiều tin vui

Niềm vui đến với ngành nông nghiệp khi mới đây Bộ NN&PTNT nhận được thông báo từ các cơ quan chức năng Mỹ, về việc hoàn thành thẩm định các thủ tục và chính thức cho phép nhập khẩu quả bưởi từ Việt Nam. Như vậy, bưởi da xanh sẽ là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam vào thị trường Mỹ. Trước đó, 6 loại trái cây tươi được cấp phép xuất khẩu sang Mỹ, gồm: Xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm và vú sữa.

Dây chuyền chế biến xoài xuất khẩu của Công ty Cổ phần Nafoods miền Nam. Ảnh Danh Lam
Dây chuyền chế biến xoài xuất khẩu của Công ty Cổ phần Nafoods miền Nam. Ảnh: Danh Lam

Làng chài Vạn Vỹ -  giấc mơ an cư không còn dang dở 

Sau nhiều năm mong mỏi được lên bờ, an cư lạc nghiệp của 32 hộ dân làng chài Vạn Vỹ (xã Trung Châu, huyện Đan Phượng) đã thành sự thật. Tuy vậy,  hành trình từ có "tấc đất cắm dùi" đến một ngôi nhà nhỏ để an cư không thể thực hiện một sớm một chiều. Vì vậy, các giải pháp sinh kế ổn định cho người dân một đời gắn bó với sông nước này là rất cần thiết để họ có cuộc sống ổn định lâu dài

Hàng chục hộ dân làng chài Vạn Vỹ vẫn phải sống trên thuyền bè dù đã được chính quyền xã Trung Châu hỗ trợ đất ở. Ảnh: Lâm Nguyễn
Hàng chục hộ dân làng chài Vạn Vỹ vẫn phải sống trên thuyền bè dù đã được chính quyền xã Trung Châu hỗ trợ đất ở. Ảnh: Lâm Nguyễn

Việt Nam - Campuchia phấn đấu hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới

“Việc hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền để xây dựng đường biên giới Việt Nam – Campuchia hòa bình, hữu nghị, phát triển bền vững là nguyện vọng chính đáng từ lâu nay của Nhân dân hai nước”.

Người Phát ngôn BộNgoại giao LêThịThuHằng.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.