Tổng kết và trao giải cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" năm 2022

Nhóm PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (số 11 phố Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội), Ban tổ chức cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022 tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho các tập thể cá nhân đạt giải cuộc thi này.

>>> ĐỘC GIẢ CÓ THỂ XEM TOÀN BỘ BUỔI LỄ TẠI ĐÂY

Đây là cuộc thi do Báo Kinh tế&Đô thị phối hợp với Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức.

Toàn cảnh lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" năm 2022. Ảnh: Ngọc Tú
Toàn cảnh lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" năm 2022. Ảnh: Ngọc Tú

Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022 được tổ chức lần thứ hai (lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức năm 2021) với đa dạng các chủ đề. Nếu như ở lần tổ chức đầu tiên cuộc thi Những cống hiến thầm lặng chỉ tập trung vào các vấn đề: Nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị, tổ chức và người dân trong việc phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; quyền được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục cho phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số; cải thiện việc tiếp cận vaccine miễn phí cho tất cả mọi người trong khuôn khổ chiến dịch toàn cầu “Vaccine cho tất cả mọi người” do Liên minh vaccine cho tất cả mọi người khởi xướng….; thì đến lần tổ chức thứ 2, bên cạnh những chủ đề đã được nhấn mạnh trong lần tổ chức đầu tiên, chủ đề của cuộc thi đã mở rộng hơn ở các nội dung: Đảm bảo mức lương đủ sống, tiếp cận đầy đủ chính sách an sinh xã hội; Chính sách bảo hiểm xã hội cho lao động nữ; Đảm bảo quyền được có nhà ở an toàn, giá rẻ cho người lao động; Đảm bảo người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, hợp vệ sinh;  Khuyến khích phát huy vai trò của Công đoàn; Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sinh kế của lao động nữ; Tấm gương nữ giới phát triển sinh kế thân thiện với môi trường…

Tổng Biên tập báo Kinh tế&Đô thị - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Nguyễn Minh Đức phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" năm 2022. Ảnh: Ngọc Tú
Tổng Biên tập báo Kinh tế&Đô thị - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Nguyễn Minh Đức phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" năm 2022. Ảnh: Ngọc Tú

Sau hơn 5 tháng phát động cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022, Ban tổ chức đã nhận được 482 tác phẩm dự thi của các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương, cộng tác viên. Rất nhiều cơ quan báo chí có uy tín ở Trung ương và các tỉnh thành đã gửi bài tham gia cuộc thi.

Cụ thể như: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, báo Lao động, Đại đoàn kết, Đại biểu Nhân dân, VnExpress, Nông thôn ngày nay/Dân Việt, Dân trí, Tạp chí Lao động và Xã hội, Tin tức, báo điện tử VOV.VN, Hà Nội mới, Tuổi trẻ Thủ đô, Lao động Thủ đô, Phụ nữ Thủ đô, Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh, Người lao động, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VNEconomy…

Ông Tạ Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Tú
Ông Tạ Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Tú

Các báo chí địa phương gồm: Bắc Giang, báo Hải Dương, báo Điện Biên Phủ, báo Đồng Nai, báo Lâm Đồng… Và nhiều cộng tác viên, phóng viên đến từ các tỉnh thành, bệnh viện đã  gửi bài viết đăng tải trên các diễn đàn, trang tin của đơn vị.

Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập báo Kinh tế&Đô thị tặng hoa và quà lưu niệm cho đại diện của Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV). Ảnh: Ngọc Tú
Thay mặt Ban tổ chức, ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập báo Kinh tế&Đô thị tặng hoa và quà lưu niệm cho đại diện của Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV). Ảnh: Ngọc Tú

Các tác phẩm dự cuộc thi năm nay được Ban tổ chức đánh giá đạt chất lượng cao đa dạng về thể loại thực hiện như: Bài viết, phóng sự truyền hình, phóng sự ảnh, phóng sự ảnh + video, video, eMagazine, phóng sự phát thanh…

Đại diện Ban tổ chức trao khen thưởng cho Báo Bắc Giang vì sự tích cực tham gia cuộc thi. Ảnh: Ngọc Tú
Đại diện Ban tổ chức trao khen thưởng cho Báo Bắc Giang vì sự tích cực tham gia cuộc thi. Ảnh: Ngọc Tú

Sau 2 vòng chung khảo và sơ khảo, Ban Giám khảo cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022 đã lựa chọn được 28 tác phẩm chất lượng, đáp ứng những yêu cầu của cuộc thi vào vòng chung khảo để trao giải cho 14 tác giả/nhóm tác giả (1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 8 giải Khuyến khích).

Ngoài ra, Ban tổ chức trao giải thưởng phụ cho 1 tập thể tích cực tham gia cuộc thi và 14 giải các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2022 lên tới 167 triệu đồng.

Ông Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội và ông Nguyễn Xuân Khánh - Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế&Đô thị trao giải cho các tác giả đạt giải Khuyến khích của cuộc thi. Ảnh: Ngọc Tú
Ông Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội và ông Nguyễn Xuân Khánh - Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế&Đô thị trao giải cho các tác giả đạt giải Khuyến khích của cuộc thi. Ảnh: Ngọc Tú
Ông Nguyễn Quốc khánh - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Nội và bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trao giải cho các tác giả đạt giải Ba của cuộc thi. Ảnh: Ngọc Tú
Ông Nguyễn Quốc khánh - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Nội và bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trao giải cho các tác giả đạt giải Ba của cuộc thi. Ảnh: Ngọc Tú
Ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập Báo Kinh tế& Đô thị và ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) trao giải cho các tác giả đạt giải Nhì của cuộc thi. Ảnh: Ngọc Tú
Ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập Báo Kinh tế& Đô thị và ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) trao giải cho các tác giả đạt giải Nhì của cuộc thi. Ảnh: Ngọc Tú
Bà Hoàng Phương Thảo - Trưởng đại diện của tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) và ông Tô Quang Phán - Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội trao giải cho nhóm tác giả Lê Thị Hoa - Lương Thị Hạnh (báo Lao động) đạt giải Nhất của cuộc thi. Ảnh: Ngọc Tú.
Bà Hoàng Phương Thảo - Trưởng đại diện của tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) và ông Tô Quang Phán - Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội trao giải cho nhóm tác giả Lê Thị Hoa - Lương Thị Hạnh (báo Lao động) đạt giải Nhất của cuộc thi. Ảnh: Ngọc Tú.
Ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập báo Kinh tế&Đô thị tặng hoa các tác giả có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Ảnh: Ngọc Tú.
Ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập báo Kinh tế&Đô thị tặng hoa các tác giả có tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Ảnh: Ngọc Tú.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần