Tổng thống Biden: Cuộc bầu cử giữa kỳ không xuất hiện “làn sóng đỏ”

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cập kịch bản đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện, song lưu ý rằng số ghế ở Thượng viện vẫn đang cân bằng giữa Cộng hòa và Dân chủ, không xuất hiện “làn sóng đỏ” như nhiều người dự đoán.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng hôm 9/11. Ảnh: AP
Tổng thống Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng hôm 9/11. Ảnh: AP

Trong phát biểu đầu tiên kể từ khi cuộc bỏ phiếu giữa kỳ kết thúc, Tổng thống Joe Biden cho rằng đảng Dân chủ đã có một đêm thể hiện "mạnh mẽ” nhưng cũng bày tỏ một số lo ngại.

Theo CNN, trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 9/11, ông Biden khẳng định cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 8/11 là “một ngày tốt lành” cho nền dân chủ và nước Mỹ. “Người dân Mỹ đã lên tiếng, điều đó cho thấy nền dân chủ ở đất nước chúng ta" - Tổng thống Mỹ nói.

Ông Biden cho rằng cuộc bầu cử đã diễn ra "mà không có bất kỳ sự can thiệp nào".

Người đứng đầu Nhà Trắng nói rằng đảng Cộng hòa đang giành ưu thế lớn hơn đảng Dân chủ ở Hạ viện, song không xảy ra “làn sóng đỏ” khổng lồ như dự đoán trước cuộc bầu cử giữa kỳ.

Tổng thống Biden cho biết ông sẽ cố gắng phối hợp trong trường hợp đảng Cộng hòa giành được Hạ viện, nhưng ông cũng nói rõ rằng có một số vấn đề sẽ không thỏa hiệp. "Tôi đang chuẩn bị phối hợp với các đồng nghiệp từ đảng Cộng hòa. Tôi nghĩ rằng người dân Mỹ cũng mong rằng những người thuộc đảng Cộng hòa cũng chuẩn bị sẵn sàng để làm việc với tôi" – ông Biden nói.

Tổng thống Biden cũng thừa nhận ông "không thể kiểm soát" Hạ viện có thể điều tra gì trong tương lai, nhưng ông có thể "cố gắng mang đến cuộc sống tốt hơn" cho người Mỹ.

Theo Tổng thống Mỹ, ông sẽ mời các nhà lãnh đạo quốc hội đến Nhà Trắng để thảo luận về chương trình nghị sự chung. Ngoài ra, người đứng đầu Nhà Trắng nói rằng ông có thể sẽ nói chuyện với lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy vào cuối ngày 9/11.

Tổng thống Biden cũng cho biết ông có ý định ra tái tranh cử vào năm 2024, và ông không cảm thấy phải vội vàng đưa ra quyết định cuối cùng. Theo Tổng thống Biden, ông sẽ đưa ra thông báo chính thức và không liên quan đến bất kỳ tuyên bố nào từ đối thủ năm 2020 của mình là cựu Tổng thống Donald Trump, người được dự báo sẽ thông báo tái tranh cử vào ngày 15/11 tới .

Đảng Cộng hòa tiến gần hơn đến việc đảm bảo đa số tại Hạ viện. Hình ảnh tại một điểm bỏ phiếu ở  Irvine Valley College ở Irvine,  bang California ngày 8/11. Ảnh:Getty 
Đảng Cộng hòa tiến gần hơn đến việc đảm bảo đa số tại Hạ viện. Hình ảnh tại một điểm bỏ phiếu ở  Irvine Valley College ở Irvine,  bang California ngày 8/11. Ảnh:Getty 

Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ đang đi đến chặng cuối, đảng Cộng hòa tiến gần hơn đến việc đảm bảo đa số tại Hạ viện nhưng số ghế Thượng viện vẫn đang cân bằng giữa hai đảng.

Kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ tính đến ngày 9/11 cho thấy mặc dù đảng Cộng hòa tiến gần hơn đến việc đảm bảo đa số tại Hạ viện nhưng số ghế ở Thượng viện vẫn đang cân bằng giữa Cộng hòa và Dân chủ, không xuất hiện “làn sóng đỏ” như nhiều người dự đoán.

Ở Mỹ, thành ngữ "làn sóng đỏ" được dùng để ám chỉ sự gia tăng số lượng cử tri ủng hộ các ứng cử viên đảng Cộng hòa, dẫn đến số lượng ứng viên cao bất thường được bầu vào chức vụ.

Theo CNN, hiện đảng Cộng hòa đã giành được 49 ghế ở Thượng viện trong khi đảng Dân chủ thắng 48 ghế.

Trong cuộc đua vào Hạ viện, mỗi đảng cần 218/435 ghế để giành thế đa số. Tính đến hiện tại, đảng Cộng hòa đã giành được 207 ghế trong khi Dân chủ có được 187 ghế.

Kết quả như hiện tại cũng sẽ cho phép đảng Cộng hòa tác động đến các chính sách của Tổng thống thuộc đảng Dân chủ là ông Joe Biden.