Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng thống Congo bị tấn công trong một âm mưu đảo chính

KTĐT - Các phần tử có vũ trang hôm qua đã tấn công tư dinh của Tổng thống Congo Joseph Kabila trong một vụ việc dường như là âm mưu đảo chính nhằm vào nhà lãnh đạo quốc gia Trung Phi này.

KTĐT - Các phần tử có vũ trang hôm qua đã tấn công tư dinh của Tổng thống Congo Joseph Kabila trong một vụ việc dường như là âm mưu đảo chính nhằm vào nhà lãnh đạo quốc gia Trung Phi này.

Các quan chức Congo đã xác nhận vụ tấn công vào tư dinh của Tổng thống trong khu Gombe - vụ việc đã châm ngòi cho cuộc đụng độ ở thủ đô Kinshasa khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Tuy nhiên, các quan chức này khẳng định Tổng thống Kabila vẫn bình yên vô sự.

Trả lời phỏng vấn báo giới, người phát ngôn chính phủ, ông Lambert Mende cho biết khoảng 50 kẻ có vũ trang đã tấn công tư dinh của tổng thống. Những người này được trang bị với các loại vũ khí nặng và nhẹ và cả dao.

Lính gác đã chặn những kẻ tấn công tại rào cản và hạ sát 7 người trong số này trong lúc bắt giữ những kẻ tấn công khác.

Một lính gác đã bị thương nặng trong vụ giao tranh kéo dài khoảng 20 phút.

Theo người phát ngôn, các cuộc điều tra đang được tiến hành để xem liệu vụ tấn công có phải là một mưu toan đảo chính hay không, hay là một vụ khủng bố hoặc một âm mưu gì khác nữa. Hiện chưa rõ tung tích của những kẻ tấn công.

Giữa lúc có những đồn đoán về một âm mưu đảo chính, lực lượng an ninh và cảnh sát Congo đã được triển khai khắp thủ đô nước này.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đặt lợi ích đô thị dài hạn lên trên tiện lợi ngắn hạn

Đặt lợi ích đô thị dài hạn lên trên tiện lợi ngắn hạn

02 Feb, 02:49 PM

Kinhtedothi - Các đô thị lớn trên thế giới đang đứng trước giới hạn của mô hình phát triển giao thông truyền thống, khi ùn tắc kéo dài, ô nhiễm không khí gia tăng và chi phí mở rộng hạ tầng ngày càng đắt đỏ. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia đã điều chỉnh tư duy quy hoạch, không còn xem giao thông là bài toán kỹ thuật thuần túy mà coi đây là công cụ tổ chức không gian sống và điều tiết hành vi đi lại. Kinh nghiệm từ Vương quốc Anh, Pháp và Singapore cho thấy những cách tiếp cận khác nhau, nhưng cùng hội tụ ở một điểm: giảm sự phụ thuộc vào xe cá nhân và đặt lợi ích đô thị dài hạn lên trên tiện lợi ngắn hạn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ