Tổng thống Obama bổ nhiệm chánh văn phòng Nhà Trắng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tổng thống Obama khẳng định ông Daley là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về vấn đề giải quyết việc làm.

KTĐT - Tổng thống Obama khẳng định ông Daley là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về vấn đề giải quyết việc làm.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 6/1 đã bổ nhiệm ông William Daley, Giám đốc điều hành JP Morgan Chase, cựu Bộ trưởng Thương mại, làm Chánh Văn phòng Nhà Trắng, thay thế ông Rahm Emanuel - người rời nhiệm sở hồi năm ngoái để tranh cử chức Thị trưởng Chicago.

Tổng thống Obama khẳng định ông Daley là một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về vấn đề giải quyết việc làm. Vì vậy, ông tin rằng tân Chánh Văn phòng Nhà Trắng có thể giúp chính quyền đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và giải bài toán thất nghiệp (hiện đang ở mức xấp xỉ 10%).

Về phần mình, ông Daley cũng cam kết sẽ làm hết sức mình trên cương vị mới vì lợi ích quốc gia. Giới chuyên gia kinh tế Mỹ cho rằng việc bổ nhiệm nhà lãnh đạo tập đoàn tài chính-ngân hàng JP Morgan Chase giữ chức Chánh Văn phòng Nhà Trắng sẽ giúp chính quyền của Tổng thống Obama xích lại gần hơn với giới doanh nghiệp, lâu nay vốn chỉ trích các chính sách của Nhà Trắng gây ảnh hưởng đến việc tạo việc làm.

Ông Daley, 62 tuổi, là chính khách theo đường lối ôn hòa. Ông từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Thương mại dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, sau đó là Chủ tịch tập đoàn truyền thông SBC và hiện đang là Giám đốc điều hành JPMorgan Chase.

Ông cũng từng là cố vấn hàng đầu của cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2000./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần