Tổng thống Putin: Nỗ lực cô lập Nga của phương Tây sẽ thất bại

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng những quốc gia đang nỗ lực cô lập Moscow chủ yếu chỉ gây tổn hại cho nền kinh tế của chính các nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

Theo hãng tin RT, phát biểu khi tham dự trực tuyến Diễn đàn Kinh tế Á-Âu lần thứ nhất diễn ra ở Kyrgyzstan hôm 26/5, Tổng thống Putin khẳng định Nga không đóng cửa nền kinh tế với thế giới bất chấp những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Moscow.

Tổng thống Nga nói rằng các nước phương Tây đang tự đánh giá quá cao sức mạnh, khi cố gắng trừng phạt nước khác bằng lệnh cấm vận kinh tế.

Người đứng đầu Điện Kremlin lưu ý thêm hiện ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới muốn và sẽ theo đuổi chính sách kinh tế độc lập.

Tổng thống Putin tuyên bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này đã và đang gây ra nhiều khó khăn cho Nga, nhưng đồng thời ở một mức độ nào đó cũng giúp Nga mạnh mẽ hơn.

Tass đưa tin, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Á-Âu, Tổng thống  Putin thừa nhận trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp Nga đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có lĩnh vực logistics và vận tải, và không phải là không có tổn thất trong một giai đoạn nhất định. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mọi thứ đang được điều chỉnh để thiết lập lại, điều này có thể giúp Nga trở nên mạnh mẽ hơn ở một số lĩnh vực.

Theo Tổng thống Putin, trong mọi trường hợp, Nga đang được tăng cường năng lực và bắt đầu tập trung các nguồn lực kinh tế, tài chính và hành chính vào những lĩnh vực mang tính đột phá. 

Ông Putin cũng nêu một số biện pháp nhằm đối phó với lệnh trừng phạt của phương Tây như thay thế các sản phẩm nhập khẩu quan trọng bằng các sản phẩm sản xuất trong nước. “Nga bắt đầu tập trung phát triển vào các lĩnh vực mang tính đột phá, thực hiện việc thay thế các sản phẩm nhập khẩu và đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trong nước” -Tổng thống Putin cho hay.

"Việc một số công ty nước ngoài rời khỏi thị trường Nga có thể đem lại cơ hội tốt," Ông Putin cho biết.

Kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2, Nga đã bị phương Tây áp hàng loạt lệnh trừng phạt. Hiện Ủy ban châu Âu (EC) đang thảo luận gói trừng phát thứ sáu, bao gồm lệnh cấm toàn bộ dầu mỏ của Nga. Gói trừng phạt cần được sự đồng thuận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên trước khi có hiệu lực.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần