Tổng thống Putin tuyên bố Nga tiếp tục chiến đấu

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước thềm kỷ niệm một năm ngày phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21/2 đã có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Moscow trong một năm tới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước Quốc hội Liên bang tại Gostiny Dvor, thủ đô Moscow, ngày 21/2. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước Quốc hội Liên bang tại Gostiny Dvor, thủ đô Moscow, ngày 21/2. Ảnh: TASS

Trong những lời mở đầu bài phát biểu thứ 18 trước Quốc hội, Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây đã khơi mào cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời “lừa dối người dân một cách trắng trợn”. Ông nói rằng Nga muốn giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine một cách hòa bình, nhưng các nước phương Tây đã chuẩn bị một “kịch bản khác”.

“Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, đàm phán một cách hòa bình để thoát khỏi cuộc xung đột khó khăn này, nhưng sau lưng chúng tôi, một kịch bản rất khác đã được chuẩn bị” - ông Putin nói trong phát biểu liên bang trước lưỡng viện và cả binh lính, gọi chiến trường Ukraine là “vùng đất lịch sử của Nga”.

Nhà lãnh đạo một lần nữa lặp lại tuyên bố rằng Nga đang đối mặt với “mối đe dọa của tân phát-xít”, với “những mối đe dọa và thù hận thường trực” từ chính quyền Kiev. Ông Putin tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch đặc biệt tại Ukraine "một cách thận trọng và có hệ thống", để “từng bước đạt được các mục tiêu đã đề ra”.

Chỉ ra làn sóng viện trợ quân sự đang đổ vào Ukraine, ông Putin cảnh báo rằng “các hệ thống tầm xa của phương Tây được đưa vào Ukraine càng nhiều, chúng ta càng phải đẩy mối đe dọa ra khỏi biên giới của mình”. “Trách nhiệm thúc đẩy xung đột Ukraine, về sự leo thang của nó, về số lượng nạn nhân... hoàn toàn thuộc về giới tinh hoa phương Tây” - ông chủ Điện Kremlin nói.

Bài diễn văn rất được mong chờ của Tổng thống Nga Putin được đưa ra gần một năm kể từ khi ông ra lệnh triển khai hàng chục nghìn binh sĩ tới Ukraine, thể hiện rõ động thái đối đầu lớn nhất với phương Tây kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Có thời điểm, trang web truyền hình nhà nước Nga dường như đã bị quá tải trong khi ông Putin vẫn đang phát biểu.

Giới chuyên gia hy vọng có thể đọc hiểu thêm các sắc thái trong lời nói của Tổng thống Nga thông qua bài phát biểu quan trọng hôm 21/2. Chuyên gia chính trị Tatiana Stanovaya bình luận, dường như có một cấp độ mới trong các tuyên bố tưởng chừng không nhiều điểm mới của ông Putin. “Tất cả những ý tưởng cũ đã được trình bày theo cách cấp tiến hơn” - nữ chuyên gia viết trên Telegram.

Cũng theo Tổng thống Putin, Moscow đang thách thức những nỗ lực của phương Tây nhằm hủy hoại nền kinh tế Nga thông qua một gói trừng phạt chưa từng có. Lạm phát ở Nga sẽ tiến sát mục tiêu 4% trong quý II/2023. Ông nhấn mạnh, trong khi gánh nặng hàng nghìn tỷ đô la đang đè nặng phương Tây, dòng thu nhập của Nga vẫn không cạn kiệt. Ông dự báo Nga thậm chí có thể tăng xuất khẩu ngũ cốc lên 55-60 triệu tấn vào cuối niên vụ này.

“Vào cuối niên vụ này, tức là tính đến ngày 30/6/2023, chúng ta có thể tăng tổng khối lượng xuất khẩu ngũ cốc lên 55-60 triệu tấn” - số lượng mà 10-15 năm trước chỉ có trong cổ tích. “Nga đang thực sự bước vào một chu kỳ phát triển kinh tế mới. Cơ hội cho bước đột phá trong nhiều lĩnh vực” - Tổng thống Nga nói thêm.

Chia sẻ nỗi khó khăn đối với thân nhân của những người lính Nga đã hy sinh tại chiến trường Ukraine, ông Putin khẳng định Chính phủ sẽ hỗ trợ những người có công thông qua một quỹ đặc biệt mới, đồng thời chỉ đạo khởi công xây dựng nhà ở xã hội theo chương trình cho thuê nhà ưu đãi đối với nhân viên ngành công nghiệp quốc phòng.

Đáng chú ý, tuyên bố liên bang của ông Putin được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm bất ngờ tới thủ đô Kiev và cam kết sự hỗ trợ “không thay đổi” của Washington đối với Ukraine.