Tổng thống Trump cảnh báo áp thêm thuế Trung Quốc, chứng khoán Mỹ tiếp tục chao đảo
Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ tiếp tục bị bán tháo phiên đầu tuần do căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang, khi Washington đe dọa sẽ tiếp tục tăng thuế "đối ứng" với Bắc Kinh.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp tục rung lắc mạnh phiên thứ ba liên tiếp trong ngày 7/4, khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo có thể áp thêm thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc.

Cổ phiếu Apple đóng cửa phiên đầu tuần giảm 3,7%. Ảnh: finbold.com
Chốt phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số Dow Jones giảm 349,26 điểm, tương đương giảm 0,91%, xuống còn 37.965,6 điểm. Chỉ số này có thời điểm trong phiên giao dịch lao dốc tới 1.700 điểm, sau đó phục hồi gần 2.600 điểm nhưng không thể duy trì.
Chỉ số S&P 500 cũng mất 0,23% và đóng cửa ở mức 5.062 điểm. Trong phiên, có thời điểm chỉ số này từng giảm đến 4,7% và rơi vào “thị trường gấu” (giảm 20% so với đỉnh gần nhất). Tuy nhiên đến cuối phiên, S&P 500 chỉ còn giảm 18% so với đỉnh.
Xem thêm:Chứng khoán Mỹ tệ nhất kể từ năm 2020, Dow Jones “bay” hơn 2.000 điểm
Ở chiều ngược lại, chỉ số Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,1%, chốt phiên với 15.603,26 điểm. Sự hồi phục của Nasdaq có được khi nhà đầu tư lao vào bắt đáy một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đã bị bán liên tục trong thời gian gần đây như Nvidia và Palantir. Ở mức thấp nhất trong phiên, Nasdaq Composite có lúc giảm hơn 5%.
Thị trường Phố Wall đã có thời điểm cho thấy nỗ lực hồi phục mạnh, với chỉ số Dow Jones chuyển sắc xanh khi có thông tin về việc Tổng thống Trump có thể hoãn thực thi kế hoạch thuế quan đối ứng. Tuy nhiên, Nhà Trắng sau đó nói rằng bất kỳ thông tin nào về việc hoãn thuế quan đối ứng trong 90 ngày đều là “tin giả”. Sau tuyên bố này, các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ lại quay đầu đi xuống.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 7/4, ông Trump cảnh báo tăng thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc: “Nếu Trung Quốc không rút lại thuế quan 34%... trước ngày 8/4, Mỹ sẽ áp thêm thuế quan 50% lên hàng Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 9/4. Ngoài ra, tất cả các cuộc trao đổi với Trung Quốc về đề nghị gặp gỡ của họ với chúng tôi sẽ bị hủy bỏ”.
Phát biểu trước báo giới ngày thứ Hai, người đứng đầu Nhà Trắng cũng khẳng định, hiện tại chính quyền của ông không cân nhắc ý định nào về tạm hoãn kế hoạch thuế quan đối ứng.
Cổ phiếu Apple đóng cửa phiên đầu tuần giảm 3,7% sau lời đe dọa áp thêm thuế với Trung Quốc của Tổng thống Mỹ. Nhà sản xuất iPhone đã mất gần 640 tỷ USD vốn hóa trong ba ngày giao dịch vừa qua.
“Tổng thống Trump đang đánh mất lòng tin của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu… Ông Trump đã có cơ hội tạm dừng và sửa chữa hệ thống thuế quan không công bằng vào ngày 7/4. Thay vào đó, chúng ta đang tự tạo ra một mùa đông kinh tế và nên bắt đầu tự thu mình lại” - Giám đốc điều hành Bill Ackman của Pershing Square viết trên X.
Nhà Trắng cho biết đã có ít nhất 50 quốc gia đề nghị đàm phán với Mỹ về thuế đối ứng. Tuy nhiên, giới phân tích lo ngại rằng tiến trình đàm phán có thể kéo dài hơn so với kỳ vọng của giới đầu tư.
Nỗi sợ hãi ở Phố Wall đang tăng cao, khi nhà đầu tư cho rằng đợt bán tháo này sẽ trở thành một vòng xoáy tự mạnh lên vì các quỹ phòng hộ sẽ buộc phải bán cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác để đáp ứng các lệnh gọi ký quỹ. Chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi ở Phố Wall tăng lên tới 60 điểm trong phiên ngày thứ Hai, một mức điểm thường chỉ xuất hiện trong các thị trường đầu cơ giá xuống.
Chuyên gia Rick Meckler tại Cherry Lane Investments đánh giá: "Vấn đề cốt lõi hiện nay là chính quyền Tổng thống Trump đang áp dụng một biện pháp chữa trị còn tệ hơn cả căn bệnh, khi đối phó với mất cân bằng thương mại bằng thuế quan”.
Theo ông, các nhà đầu tư mong muốn có một phương án khác hoặc ít nhất là tạm dừng việc áp thuế. “Điều đáng chú ý là ngay cả trong cộng đồng đầu tư và kinh doanh ủng hộ Trump, dường như không ai công khai ủng hộ cách tiếp cận thuế quan của ông ấy”, ông Meckler cho hay.
Vào tuần trước, trong hai phiên giao dịch ngày 3/4 và 4/4 sau thông báo thuế quan của Washington, chỉ số S&P 500 đã lao dốc 10,5%, “bốc hơi” khoảng 5 ngàn tỷ USD giá trị vốn hóa, đánh dấu mức giảm hai ngày lớn nhất kể từ tháng 3/2020.
Riêng ngày 4/4, chỉ số Dow Jones chính thức bước vào vùng điều chỉnh khi mất khoảng 10% so với mức đỉnh thiết lập vào tháng 12/2024, trong khi Nasdaq Composite rơi vào “thị trường gấu” do sụt hơn 20% so với mức cao nhất trước đó.
Tuần này, thị trường sẽ theo dõi các phát biểu của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và một loạt chỉ số kinh tế mới, bao gồm cả dữ liệu lạm phát, để tìm kiếm thêm các tín hiệu về nguy cơ suy thoái.

Chứng khoán Mỹ lao dốc vì lo ngại suy thoái từ thuế quan của ông Trump
Kinhtedothi - Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc trong phiên 3/4 sau tuyên bố áp thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Chứng khoán Mỹ sẽ chịu sức ép lớn từ gói thuế đối ứng của ông Trump
Theo chiến lược gia trưởng về đầu tư Sam Stovall tại CFRA Research, các mức thuế sâu rộng của Tổng thống Donald Trump có thể đẩy chỉ số S&P 500 trở lại vùng điều chỉnh với mức giảm ít nhất 10% so với đỉnh thiết lập hồi tháng 2.

Chứng khoán Mỹ tệ nhất kể từ năm 2020, Dow Jones “bay” hơn 2.000 điểm
Kinhtedothi - Khép phiên giao dịch cuối tuần, cả 3 chỉ số chính của Phố Wall đều chứng kiến mức sụt giảm 2 ngày lớn nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.