Tổng tuyển cử Thái Lan: Cử tri kỳ vọng vào tương lai của đất nước

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay 14/5,  hơn 50 triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được đánh giá là quan trọng nhất từ trước đến nay.

Các cử tri Thái Lan sẽ bầu tổng cộng 500 ghế trong Hạ viện. Ảnh: DW
Các cử tri Thái Lan sẽ bầu tổng cộng 500 ghế trong Hạ viện. Ảnh: DW

Theo Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC), tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14/5 có thể đạt 85%. Hơn 90.000 điểm bỏ phiếu đã được lập ra trên toàn quốc.

Tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử lần này có 67 đảng phái, gần 1.900 ứng cử viên Hạ nghị sĩ theo danh sách đảng, 4.710 ứng cử viên theo đơn vị bầu cử.

Các cử tri Thái Lan sẽ bầu tổng cộng 500 ghế trong Hạ viện, trong đó bao gồm 400 ghế bầu theo khu vực bầu cử và 100 ghế theo danh sách đảng.

Tại điểm bỏ phiếu, mỗi cử tri đủ điều kiện sẽ được phát 2 lá phiếu, 1 lá phiếu màu tím để chọn một thành viên quốc hội địa phương và một lá phiếu màu xanh lá cây để chọn đảng nào để điều hành đất nước.

Riêng tại thủ đô Bangkok có tổng cộng 6.327 đơn vị bỏ phiếu. Theo Thị trưởng Bangkok Chadchart Sittipunt, tất cả các thùng phiếu đã được chuyển đến điểm bầu cử trước 6h05 sáng Chủ nhật.

"Hôm nay là cơ hội tốt để chúng ta thực hiện các quyền của mình và giúp đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra minh bạch” - ông Sittipunt chia sẻ trước khi tham gia bỏ phiếu.

Tại điểm bỏ phiếu thuộc đơn vị bầu cử số 5, quận Huai Khwang ở thủ đô Bangkok, ngay từ 7 giờ 30 phút, đông đảo người dân đã có mặt xếp hàng chờ điểm bỏ phiếu mở cửa. Tất cả đều háo hức chờ đợi để bỏ lá phiếu đóng góp cho sự thay đổi của đất nước trong tương lai.

Sinh viên Natchanon Prasansri, cử tri lần đầu tham gia bầu cử tại đơn vị bầu cử ở quận Vadhana cho biết: "Cuộc bầu cử lần này rất quan trọng vì sẽ quyết định tương lai của đất nước. Vì vậy, chúng ta phải chọn những người mà chúng ta có thể tin tưởng và những ứng viên cam kết các chính sách đảm bảo an sinh cho người dân”.

Theo cử tri Natchanon, chính phủ mới của Thái Lan cần nhanh chóng giải quyết nhiều thách thức của đất nước như vấn đề ô nhiễm không khí và giao thông công cộng. “Tôi hạn chế ra khỏi nhà vì không khí ô nhiễm. Trong khi xe buýt lại thiếu khiến tôi phải chờ đợi hàng giờ” - anh Natchanon nói với CNA.

Tại tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan, rất đông cử tri háo hức đến điểm bầu cử từ sáng sớm. Tại một điểm bỏ phiếu ở quận Hat Yai, bà Prani Sumritpon và chồng đã có mặt tại khu vực bầu cử vào 6h45.

Cử tri 81 tuổi nói với CNA rằng bà mong muốn đất nước phát triển hơn và cơ sở hạ tầng được cải thiện sau cuộc bầu cử lần này. Bà Prani nói: “Tôi muốn đất nước ổn định, chi phí sinh hoạt thấp hơn vì tôi không có lương và cũng không có tiền".

Trong khi đó, chồng bà, ông Khajit Premjaichon, 71 tuổi, chia sẻ: "Tôi hy vọng nền kinh tế sẽ tốt hơn và giá cả hàng hóa sẽ không quá đắt đỏ như hiện nay".

Cuộc đua gay cấn giữa các đảng

Những cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy các đảng đối lập đang có lợi thế lớn so với đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất (UTN) do Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha lãnh đạo và được quân đội hậu thuẫn. Đứng đầu các cuộc thăm dò là đảng đối lập Vì nước Thái (Pheu Thai).

Theo cuộc thăm dò cuối cùng về cuộc bầu cử của Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA), ứng cử viên thủ tướng được yêu thích nhất là Pita Limjaroenrat, 42 tuổi, lãnh đạo đảng Tiến bước (Move Forward). Đảng này rất nổi tiếng trong giới trẻ Thái Lan vì chương trình cải cách triệt để.

Kết quả thăm dò được NIDA công bố vào ngày 3/5 cho thấy, khoảng 35,44% trong số 2.500 người được hỏi trên khắp đất nước ủng hộ ông với tư cách là thủ tướng tiếp theo của Thái Lan.

Đứng ở vị trí thứ hai với tỷ lệ 29,20% là bà Paetongtarn Shinawatra, 36 tuổi, thuộc đảng Pheu Thai. Bà Shinawatra là con gái út của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Đảng Pheu Thai hiện được đông đảo người lao động nông thôn và thành thị ủng hộ, hứa hẹn sẽ có một “chiến thắng” vang dội trong cuộc bầu cử lần này.

Vị trí thứ ba thuộc về Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha, ứng viên thủ tướng của Đảng Quốc gia Thái Lan, với tỷ lệ 14,84%.

Theo cuộc thăm dò cuối cùng về cuộc bầu cử của Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA), gần 15% ủng hộ  Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha. Ảnh" AP
Theo cuộc thăm dò cuối cùng về cuộc bầu cử của Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA), gần 15% ủng hộ  Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha. Ảnh" AP

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng không nên đánh giá thấp ông vì mối liên hệ của ông với giới tinh hoa của Thái Lan.

Ông Prayut Chan-o-cha đã vượt qua một số cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong quốc hội trong nhiệm kỳ. Nếu được bầu lại, ông Prayut chỉ có thể phục vụ trong hai năm do hiến pháp giới hạn nhiệm kỳ tối đa là 8 năm.

Các điểm bỏ phiếu sẽ tiếp tục mở cửa cho đến 17h ngày hôm nay. Ngoài ra, EC cũng cho biết căn cứ vào tình hình thời tiết và số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu để linh hoạt điều chỉnh, kéo dài thời gian bỏ phiếu ở từng khu vực bầu cử. Theo dự kiến, công tác kiểm phiếu sẽ được khẩn trương tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu và kết quả ban đầu có thể được công bố vào khoảng 23h cùng ngày.

 

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần