TP Hồ Chí Minh: Cô gái từng thi “Thách thức danh hài” bị phạt 19 năm tù về tội cướp ngân hàng

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại tòa, bị cáo từng tham gia cuộc thi “Thách thức danh hài”, khai hành vi vào ngân hàng để cướp nhằm gây ra vụ việc chấn động dư luận chứ không cần tiền.

Sáng 21/12, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Cướp tài sản” đối với bị cáo Phùng Thị Thắng (SN 1995, quê Bắc Giang) và tuyên phạt Thắng 19 năm tù.
 Bị cáo từng thi ''Thách thức danh hài'' bị xử 19 năm tù về tội cướp tiền ở ngân hàng.
Theo hồ sơ vụ án, trưa ngày 10/10/2020, Thắng gọi xe taxi chở đến Ngân hàng Thương mại CP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) trên đường Trương Vĩnh Ký, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Thắng sử dụng 2 trái nổ, bình khò lửa và chai xăng rồi hô có bom, dọa sẽ cho nổ để uy hiếp nhân viên ngân hàng, rồi cướp thành công 2,2 tỷ đồng. Sau khi ra khỏi hiện trường, Thắng lên xe taxi chờ sẵn để bỏ trốn và dùng 5 triệu đồng trong số tiền cướp được mua trang phục để thay đổi. Nhưng đến chiều cùng ngày, Thắng bị lực lượng công an bắt giữ tại một điểm ở quận Tân Bình.
Trong quá trình điều tra, Thắng khai do nợ tiền của một công ty tài chính nên thường xuyên bị giang hồ đe dọa nên mới đi cướp ngân hàng để trả nợ. Ngày 8/10/2020, Thắng lên mạng tìm hiểu cách chế tạo trái nổ. Sau đó, mua một số vật liệu để chế 2 quả nổ nhìn giống như bom nhưng không có thuốc nổ và kíp nổ. Chế xong 2 quả nổ, Thắng đem giấu vào tủ gửi đồ trong siêu thị và thực hiện hành vi cướp tiền tại ngân hàng nêu trên.
Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phùng Thị Thắng từ 18 - 20 năm tù về tội “Cướp tài sản”, vì hành vi bị cáo gây ra đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo thực hiện hành vi liều lĩnh, táo bạo với quyết tâm phạm tội cao.
Đối với hành vi chế tạo 2 trái nổ, bị cáo Thắng khai sử dụng chỉ nhằm mục đích dọa những người xung quanh để cướp ngân hàng vì quả nổ không có thuốc cũng như kíp nổ. Bên cạnh đó, cũng không có chứng cứ hay tài liệu nào xác định 2 quả nổ do bị cáo chế tạo là vật liệu nổ. Do đó, cơ quan chức năng không có căn cứ xử lý tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ” đối với bị cáo.
Cũng tại phiên tòa, bị cáo Thắng thay đổi lời khai. Theo đó, việc gây ra vụ cướp nhằm thực hiện theo một giấc mơ. Bị cáo muốn gây ra vụ việc chấn động dư luận, chứ bị cáo không cần tiền. Bị cáo cũng khẳng định mình nhận thức được hành vi, biết rõ hành vi của mình là xâm phạm tài sản của người khác, biết rõ hình phạt nặng trước khi thực hiện vụ việc.
Được biết, Phùng Thị Thắng từng tham gia các chương trình gameshow trên truyền hình như “Thách thức danh hài”, “Vietnam Idol”, “Chạm tới ước mơ”…, và nổi đình nổi đám ở những chương trình này.   

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần