TP Hồ Chí Minh: Lượng khách về quê bằng ô tô, tàu lửa giảm sâu

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về tình hình Covid-19 trên địa bàn. Thông tin được quan tâm nhất là hoạt động vận tải trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đặc biệt là những ngày trước Tết.

Hành khách về quê bằng xe khách chỉ bằng 50% cùng kỳ

Theo đại diện Sở Giao thông vận tải (GTVT), trong dịp Tết Nguyên đán, vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh dự kiển bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn so với thời gian nghỉ Tết được quy định. Trước đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư kể từ ngày 27/4/2021, TP Hồ Chí Minh có tổng số 418 tuyến vận tải khách đường bộ cố định hoạt động. Đến nay, có 315 tuyến cố định hoạt động trở lại (Đạt 75,35%) liên kết với 50 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hiện nay chỉ còn tỉnh Bình Phước chưa tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô do dịch bệnh Covid-19 tại địa phương này còn phức tạp. Sở GTVT tỉnh Bình Phước đang trình UBND tỉnh này cho phép tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô phục vụ người dân trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Đối với 6 tỉnh, gồm: Lạng Sơn, Hòa Bình, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Bắc Ninh và Hưng Yên đã tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh cố định bằng xe ô tô, nhưng chưa có nhà xe đăng ký hoạt động do lượng khách đi lại thấp.

“Dự báo lượng khách đi lại cao điểm năm nay tối đa chỉ bằng 50% trong các dịp tết chưa có dịchCovid-19. Tuy nhiên, tình hình đi lại có thể thay đổi nếu các tinh, thành phố điều chỉnh phương án phòng chống dịch Covid-19. Dự kiến vào ngày 27 Tết, tức ngày 29/1 hành khách đi lại không quá 60.000 người/ngày (Bến xe Miền Đông tối đa không quá 25.000 khách/ngày; Bến xe Miền Tây tối đa không quá 30.000 khách/ngày, các bến còn lại tối đa không qúa 5.000 khách/ngày). Riêng các ngày sau Tết chủ yếu hỗ trợ các bến xe khách tại các tỉnh, thành phố khác để đưa hành khách trở lại TP Hồ Chí Minh”, đại diện Sở GTVT dự báo.

Về tình hình bán vé, hiện nay TP Hồ Chí Minh công bố dịch cấp độ 1 (Vùng xanh), các tỉnh cũng nới lỏng việc cách ly. Dự báo trong những ngày tới lượng khách mua vé trước sẽ tăng. Kết quả bán vé trước đến ngày 23/1 (21 tháng Chạp) tại Bến xe Miền Đông được 48.140 vé/100.181 vé theo kế hoạch, tại Bến xe Miền Đông mới là 50 vé/1.000 vé theo kế hoạch. Bến xe Miền Tây số vé đã đặt và bán trước tính đến ngày 23/1 là 61.500 vé/196.000 vé theo kế hoạch. Bến xe An Sương là 4.782 vé/13.910 vé theo kể hoạch. Bến xe Ngã Tư Ga số vé khách đã đặt và bán trước là 1.145 vé/13.056 vé theo kế hoạch.

Đại diện Sở GTVT cũng đề nghị hành khách có nhu cầu đi lại, đến bến xe mua vé, không nên mua vé tại các điểm xe khách không đúng quy định dẫn đến tình trạng mua không đúng giá, đi không đúng xe. Đối với các đơn vị vận tải, các doanh nghiệp, các bến xe, các đơn vị trực thuộc phải tổ chức trực ban. Tiếp tục tổ chức các chuyển xe cuối cùng trong ngày cuối năm âm lịch tại Bến xe Miền Đông để phục vụ các hành khách cuối cùng. Hành khách có nhu cầu đi lại đến bến xe mua vé lên xe, đề nghị liên hệ các bến xe theo số điện thoại và trang web dưới đây:

Điểm mua vé xe khách đường bộ để về quê ăn Tết Nhâm Dần 2022.  
Điểm mua vé xe khách đường bộ để về quê ăn Tết Nhâm Dần 2022.  

Khách đi tàu lửa chỉ đạt 24% so với Tết Tân Sửu 2021

Ngoài những thông tin nêu trên, Sở GTVT cho biết công tác phòng chống dịch Covid-19, an toàn giao thông cũng sẽ được phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế, các bến xe, lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông, công an các địa phương tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn giao thông của xe ô tô, điều kiện của lái xe, chất lượng dịch vụ vận tải, việc niêm yết giá vé, niêm yết các thông tin trên xe trước khi xe xuất bến. Đồng thời, phối hợp kiểm tra việc lắp đặt camera và việc chuyển đổi biển kiểm soát xe khách kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định sang nền màu vàng trước khi giải quyết vào vị trí xếp khách từ ngày 1/1/2022. Chỉnh trang bến xe, củng cố công tác quản lý trong bến, tổ chức bộ phận hướng dẫn khách, tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự và vệ sinh trong bến, khu vực xung quanh bến, phòng chống cháy nổ, trộm cắp, cờ bạc và lừa đảo khách trong phạm vi bến…

Tại buổi họp báo, Sở GTVT cũng cung cấp thông tin về vận tải hành khách bằng đường sắt. Theo đó trong giai đoạn bình thường (Đến ngày 19/1/2022) ngoài 4 đôi tàu/ngày, đêm tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh; 1 đôi tàu/ngày, đêm trên khu đoạn Hà Nội – Vinh; 1 đôi tàu/ngày, đêm trên khu đoạn Đà Nẵng – TP Hồ Chí Minh và 3 đôi tàu/ngày đêm trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam được khai thác thêm một số đôi tàu: 1 đôi tàu khu doạn Quy Nhơn - Sài Gòn (SQN1/2), 1 đôi tàu khu đoạn Nha Trang - Sài Gòn (SNT/2), 1 đôi tàu khu đoạn Phan Thiết – Sài Gòn (SPT/2).

Đối với giai đoạn phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và sau Tết, lập kế hoạch chạy các đôi tàu tăng thêm (ngoài các đôi tàu cho phép theo quyết định 1839/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021). Về lịch chạy tàu phục vụ Tết Nguyên đán từ ngày 20/1 đến hết ngày 13/2, được chia làm 3 giai đoạn (trước Tết, ngày nghỉ Tết, sau Tết) của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Cũng theo Sở GTVT, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và phương án phòng chống dịch của một số tỉnh nên dự báo lượng hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán năm 2022 đạt 24% so với năm 2021. Theo thông tin bán vé trước tàu Tết của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã bán được hơn 55.000 vé đi đến tất cả các ga trên tuyến đường sắt TP Hồ Chí Minh - Hà Nội từ ngày 22/1 (20 tháng Chạp năm Tân Sửu) đến hết ngày 13/2 (13 tháng Giêng năm Nhâm Dần). Dự báo ngày cao điểm năm nay là ngày 26 tháng Chạp (28/1/2022) với 12 chuyến tàu đi từ Ga Sài Gòn với số khách là 7.200 người. 

Để hành khách tiện việc ra Ga Sài Gòn để về quê, Sở GTVT cũng đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố tổ chức hạn chể lưu thông trên đường Đỗ Thị Lời (Quận 3).

Lịch chạy tàu phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.  
Lịch chạy tàu phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.  

Đường hàng không có “khởi sắc”, vẫn không bằng năm ngoái

Đối với việc vận tải hành khách bằng đưrờng hàng không, theo Sở GTVT do ảnh hưởng của dịch Covid-19, và phương án phòng chống dịch của một số tỉnh nên dự báo lượng hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán năm 2022 đạt không quá 80% so với năm 2021 (Ngày cao điểm năm 2021 là 25 Tết với sản lượng thông qua cảng hành không 788 chuyến với 68.173 hành khách. Dự báo ngày cao điểm năm nay không hơn số liệu năm 2021).

Về kế hoạch khai thác trên các đường bay nội địa (Giai doạn từ ngày 29/12/2021 đến hết ngày 16/2/2022) thực hiện theo quyết định 2233/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2021 của Bộ GTVT về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Lịch bay nội địa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Lịch bay nội địa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chuyến bay thương mại thường lệ quốc tế thông qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hoạt động kể từ ngày 1/1/2022 với số chuyến cụ thể do Cục hàng không Việt Nam cấp phép khi được các nước (Trung Quốc/Bắc Kinh; Nhật/Tokyo; Hàn Quốc/Seoul; Đài Bắc/Đài Loan; Thái Lan/Băng Cốc; Singapore, Lào/Viêng Chăn; Campuchia/Phnompenh; Mỹ/San Francisco) thống nhất với tần suất tối đa trong 2 tuần đầu triển khai 4 chuyến/tuần/chiều cho mỗi bên (Dự kiến Bộ GTVT sẽ sơ kết và điều chỉnh kế hoạch bay cho phù hợp với nhu cầu khách nếu có).

Riêng chuyến bay đón khách quốc tế đến du lịch tại TP Hồ Chí Minh đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh thống nhất chủ trương tại công văn 61/VPCP-KGVX ngày 3/1/2022 của Văn phòng Chính phủ và Sở Du lịch tham mưu triển khai.

 

Sở GTVT thành phố dự báo khả năng cung cấp xe khách phục vụ hành khách tại các bến xe, gồm: Xe trên tuyến: Tổng số xe khách trên tuyển vận tài hành khách hoạt động tại các bến xe khách trên địa bàn (Xe của các tinh, thành phố) 4.685 xe tương ứng 162.489 chỗ. Xe hợp đồng (Xe khách từ 10 chỗ trở lên) đăng ký kinh doanh vận hành khách tại Sở GTVT là 25.241 xe, tương ứng vớ 605.784 chỗ là nguồn cung cấp thêm xe cho các đơn vị vận tải trên tuyến khi thực hiện hợp đồng thuê xe.

Công suất tiếp nhận của các bến xe trên địa bàn: 13.972 xe/ngày, tương ứng 341.664 hành khách/ngày. Giá vé ngày Tết Nhâm Dần tương đương với giá cước Tết năm 2021.