Trại diệt chủng của Đức quốc xã hút khách du lịch

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Auschwitz-Birkenau là trại tập trung và hủy diệt lớn nhất của Châu Âu, do Đức Quốc Xã xây dựng tại Ba Lan trong khoảng những năm 1940-1945.

KTĐT - Auschwitz-Birkenau là trại tập trung và hủy diệt lớn nhất của Châu Âu, do Đức Quốc Xã xây dựng tại Ba Lan trong khoảng những năm 1940-1945.

Theo thống kê của bảo tàng Auschwitz-Birkenau, đồng thời là trại tập trung khét tiếng của Đức Quốc Xã trong Thế chiến II, lượng khách du lịch tới đây tham quan đã tăng từ 1,3 triệu người trong năm 2009 lên con số 1,38 triệu lượt vào năm 2010 - mức kỷ lục trong vòng 60 năm qua của bảo tàng này.

Auschwitz-Birkenau là trại tập trung và hủy diệt lớn nhất của Châu Âu, do Đức Quốc Xã xây dựng tại Ba Lan trong khoảng những năm 1940-1945. Đó là nơi chứng kiến cái chết của hơn 1,1 triệu người, chủ yếu là người Do Thái, Di gan và những tù nhân Xôviết…

Năm ngoái, nơi từng được coi là dấu tích khủng khiếp về nạn tàn sát của Đức Quốc Xã đã đón hơn nửa triệu người dân Ba Lan tới tham quan.

Du khách từ các nước Châu Âu khác như Anh, Italy, Đức, Pháp, Slovakia, Cộng hòa Séc, Na Uy… cũng bị nơi này thu hút không kém.

Đa phần, khách du lịch là những người trẻ tuổi như học sinh hoặc sinh viên đại học. Họ đã được phục vụ và hướng dẫn rất tận tình bởi các hướng dẫn viên chuyên nghiệp của bảo tàng./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần